Hải Tiến-Khát vọng vươn xa

Tối 30/4, tại Quảng trường biển, xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa tưng bừng khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 có chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng vươn xa”.

Nổi trống khai hội du lịch biển Hải Tiến 2026.
Nổi trống khai hội du lịch biển Hải Tiến 2026.

Xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh có bờ biển cùng dải cát trải dài 12km, gối đầu lên Hòn Bò phía đông bắc, mũi tiền tiêu của Hải quân nhân dân Việt Nam cùng chiến lũy thép trên dãy núi bên bờ tả lạch Trường, hợp thành thế trận phòng không nhân dân từng góp phần làm nên chiến thắng trận đầu vào ngày 5/8/1964, sau khi đế quốc Mỹ dựng nên sự kiện Vịnh Bắc Bộ, leo thang đánh phá miền bắc.

Tiếp nối truyền thống cách mạng, cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp khu vực này năng động, sáng tạo trong khai thác thế mạnh du lịch biển. Riêng trên địa bàn xã Hoằng Tiến có 9 dự án đã và đang đầu tư hơn 15 nghìn tỷ đồng kinh doanh các sản phẩm du lịch.

Một số dự án quy mô lớn, dịch vụ đồng bộ, như các khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng: Flamingo Linh Trường, Tiến Thanh, EURO, Hải Tiến… hấp dẫn, thu hút khách thập phương. Với 57 cơ sở kinh doanh 4.490 phòng lưu trú cùng các dịch vụ đa dạng, tạo việc làm cho 4.000 lao động; xã Hoằng Tiến phối hợp với các trường đại học trong tỉnh Thanh Hóa tổ chức đa dạng các loại hình đào tạo nên 45% người lao động có trình độ, nghiệp vụ về du lịch.

1-bai-bien.jpg
Một góc bãi biển phía bắc Hải Tiến mới hoàn thành đầu tư, đưa vào khai thác du lịch.

Chính quyền cơ sở chú trọng bảo tồn, tôn tạo, phát huy lợi thế di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng: Đài khắc ghi chiến thắng trận đầu, chùa Bụt, cụm trận địa phòng không, tượng đài Lão dân quân Hoằng Trường; các di sản phi vật thể, lễ hội truyền thống gắn với tín ngưỡng thờ cá Ông, tập quán đặc trưng của ngư dân biển.

Năm 2025, một số sản phẩm, dịch vụ du lịch mới nổi như: Lễ hội dù lượn, lễ hội đường phố, lễ hội âm nhạc, xiếc, ảo thuật… thêm hấp dẫn khách du lịch. Kết quả Hoằng Tiến đã đón được 1.382.000 lượt khách, tổng thu du lịch đạt 2.477 tỷ đồng. Hoạt động du lịch thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng duyên hải.

7-khai-mac.jpg
Một tiết mục khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2026.

Hải Tiến hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ. Từ một vùng biển còn hoang sơ, giờ đã hình thành một quần thể du lịch nghỉ dưỡng hiện đại, văn minh, đầy sức sống, cảnh quan tự nhiên thơ mộng, giao thông thuận tiện. Hải Tiến dần khẳng định vị thế là điểm nhấn du lịch trên bản đồ du lịch Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ.

Trình chiếu video quảng bá, tiếp tục nêu bật tiềm năng, thế mạnh khu lịch biển, giàu tài nguyên nhân văn và tuyên bố khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026, đại diện cấp ủy, chính quyền 2 xã nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hoằng Tiến, Hoằng Thanh nỗ lực không ngừng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hải Tiến trở thành đô thị du lịch hiện đại, có hạ tầng đồng bộ, môi trường du lịch văn minh, con người thân thiện và mong các cấp, các ngành, toàn thể nhân dân, du khách luôn đồng hành, ủng hộ để Hải Tiến không ngừng vươn xa, tỏa sáng mạnh mẽ.

6-dai-bieu.jpg
Đại biểu, các tầng lớp nhân dân dự khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến.

Tiếp đó các đại biểu, nhân dân, du khách cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật có chủ đề “ Hải Tiến-khát vọng vươn xa”. Với kịch bản được dàn dựng công phu, kết hợp nghệ thuật biểu diễn với sử dụng âm thanh, ánh sáng hiện đại, chương trình ngân vang những giai điệu tự hào về quê hương giàu truyền thống văn hiến, cách mạng, các ca khúc về biển, nồng ấm, da diết tình người cùng “Mùa hè tuyệt vời”, sôi động “Vũ điệu Carnaval” với khát vọng “Bay qua biển Đông”. Thông qua 3 chương: Tự hào biển quê Thanh, Nhịp sống vươn mình, Hải Tiến - Rạng rỡ tương lai; chương trình nhân thêm niềm tự hào, bản lĩnh vượt khó nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển vững cùng biển, giàu, mạnh lên từ biển.

3-tuong-dai.jpg
Tượng đài Lão dân quân Hoằng Trường, điểm đến, tôn vinh truyền thống cách mạng ở Khu du lịch Hải Tiến.

Năm nay, xã Hải Tiến chỉ đạo các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở lưu trú, hoàn thiện các hạng mục công trình, tạo cảnh quan môi trường, sinh thái; yêu cầu các hộ kinh doanh sắp xếp, chỉnh trang bảo đảm mỹ quan; đồng thời phối hợp với Đội quản lý thị trường số 3 tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá hoạt động kinh doanh, dịch vụ, nhất là việc niêm yết công khai giá các dịch vụ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Hải Tiến tiếp tục phát triển sản phẩm du lịch theo từng khu vực, tương ứng với từng mùa trong năm; lồng ghép phát triển các sản phẩm du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, các sản phẩm OCOP tiêu biểu, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề truyền thống; xây dựng công cụ quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Tập trung lãnh đạo, điều hành, định vị mới trong thị trường sản phẩm du lịch Hải Tiến hiện đại, hấp dẫn, đa dạng, cao cấp; trong năm 2026 xã Hoằng Tiến đề ra mục đón được số lượng khách du lịch bằng năm cũ nhưng tổng doanh thu du lịch phấn đấu đạt 2.700 tỷ đồng, tăng 223 tỷ đồng so với năm vừa qua.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tặng cây cho học sinh. (Ảnh: ANH TÚ)

Trao tặng cây xanh và sân chơi "Xanh hóa học đường" năm 2026

Chiều 10/9, tại Trường tiểu học số 2 Trung Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam phát động chương trình “Toyota Chung tay xanh hóa học đường” và “Hành trình thứ hai của những chiếc lốp” năm 2026.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.