Hải quan Việt Nam-Vương quốc Anh: Tăng cường hợp tác và thúc đẩy thuận lợi thương mại

Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Anh (15-17/9/2025) do Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì, Đoàn công tác của Cục Hải quan Việt Nam do Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ làm Trưởng đoàn đã triển khai làm việc song phương với Cơ quan Thuế và Hải quan Anh (HMRC) và Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh (UKBF).

Đoàn công tác của Cục Hải quan Việt Nam do Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ làm Trưởng đoàn đã triển khai làm việc song phương với Cơ quan Thuế và Hải quan Anh (HMRC) và Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh (UKBF). (Ảnh: CHQ)
Đoàn công tác của Cục Hải quan Việt Nam do Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ làm Trưởng đoàn đã triển khai làm việc song phương với Cơ quan Thuế và Hải quan Anh (HMRC) và Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh (UKBF). (Ảnh: CHQ)

Đẩy mạnh hợp tác với Cơ quan Thuế và Hải quan Anh

Chiều 15/9/2025 (giờ địa phương), dưới sự phê duyệt của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ đã cùng bà Megan Shaw, đại diện Lãnh đạo được ủy quyền của Cơ quan Thuế và Hải quan Anh, ký Tuyên bố Ý định hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và Cơ quan Thuế và Hải quan Anh .

Văn kiện này nhằm thống nhất thúc đẩy rà soát thủ tục trong nước, để sớm tiến tới ký kết Hiệp định hợp tác cấp Chính phủ về hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan tại một sự kiện cấp cao phù hợp sớm nhất và thống nhất việc tăng cường một số hoạt động hợp tác, phù hợp với thực tiễn của hoạt động quản lý hải quan và nhu cầu hợp tác giữa hai Bên với mục tiêu hỗ trợ tích cực cho hoạt động tạo thuận lợi thương mại cho hợp tác, thúc đẩy đầu tư và bảo đảm an ninh, an toàn chuỗi cung ứng.

Hai bên nhất trí xúc tiến kế hoạch đàm phán Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về Doanh nghiệp ưu tiên (AEO) – một nội dung quan trọng đã được nêu tại Chương Hải quan và tạo thuận lợi thương mại của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Vương quốc Anh (UKVFTA) cũng như tại dự thảo Hiệp định.

Ngoài ra, hai bên cũng đánh giá cao kết quả hợp tác thực tiễn trong trao đổi thông tin phục vụ chống buôn lậu. Thời gian qua, cơ chế phối hợp hai chiều đã đem lại nhiều kết quả cụ thể, đặc biệt trong việc ngăn chặn vận chuyển trái phép thuốc lá và thuốc lá giả với số lượng lớn. Trong thời gian tới, hợp tác sẽ mở rộng sang đấu tranh chống ma túy, trốn thuế, rửa tiền và tội phạm môi trường.

Một trọng tâm khác được bàn thảo là chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực hải quan. Hai bên trao đổi lộ trình số hóa thủ tục trong 2–3 năm tới, cho thấy sự tương đồng trong định hướng cải cách.

Về hoạt động xây dựng năng lực, Cơ quan Thuế và Hải quan Anh là một trong những cơ quan đi đầu của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) trong các hoạt động xây dựng dành cho các cơ quan Hải quan thành viên, với đội ngũ chuyên gia được WCO công nhận, đặc biệt là với vai trò Phó Chủ tịch khu vực của châu Âu. Các lĩnh vực xây dựng năng lực mà Cơ quan Thuế và Hải quan Anh thực hiện gồm nhiều lĩnh vực như thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO, các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan gồm quản lý rủi ro, khảo sát thời gian thông quan, thực hiện quyết định trước, gian lận về thuế, điều tra chống buôn lậu.

Việc ký kết Tuyên bố Ý định hợp tác lần này có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh kim ngạch thương mại Việt Nam-Vương quốc Anh năm 2024 đạt 8,42 tỷ USD, chiếm 1,07% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam, đưa Anh trở thành đối tác thương mại lớn thứ 16/228. Theo đó, thúc đẩy hợp tác hải quan không chỉ góp phần bảo đảm an ninh, an toàn chuỗi cung ứng mà còn hỗ trợ tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy tăng trưởng đầu tư, thương mại hai chiều. Nhân dịp này, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ đã mời lãnh đạo Cơ quan Thuế và Hải quan Anh sang thăm và làm việc tại Việt Nam trong thời gian tới.

Khảo sát và trao đổi với Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh

Ngày 16/9/2025, đoàn công tác Hải quan Việt Nam làm việc và khảo sát tại Sân bay quốc tế Stansted cùng Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh. Ông Matt Davis, Phó Cửa khẩu Stansted, chủ trì buổi tiếp và giới thiệu hoạt động quản lý hải quan tại đây.

Stansted hiện là sân bay lớn thứ 4 của Vương quốc Anh, đón trung bình 30-40 triệu lượt hành khách/năm, chủ yếu từ EU, Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ. Sân bay Stansted đang chuẩn bị thực hiện việc mở rộng quy mô và sẽ đạt lưu lượng 50 triệu hành khách trung bình một năm cho đến năm 2032.

Tại buổi làm việc, đoàn Hải quan Việt Nam tìm hiểu mô hình tổ chức, công tác đào tạo và luân chuyển cán bộ, việc áp dụng trang thiết bị hiện đại trong kiểm soát hải quan tại sân bay, quan hệ hợp tác giữa Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh với doanh nghiệp chuyển phát nhanh, cũng như thẩm quyền của Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh trong việc đưa ra yêu cầu hạ tầng đối với doanh nghiệp khai thác sân bay.

Qua trao đổi, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin phục vụ phòng chống buôn lậu, đặc biệt với mặt hàng thuốc lá, thông qua phối hợp đầu mối của Cơ quan Thuế và Hải quan Anh và Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh. Đây là bước đi thiết thực nhằm ngăn chặn các luồng hàng lậu, bảo đảm an ninh thương mại song phương.

img-7628.jpg
Đoàn Cục Hải quan tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Anh, do Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì.

Đồng hành cùng Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Anh

Cũng trong ngày 16/9/2025, đoàn Cục Hải quan tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Anh, do Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì. Hội nghị quy tụ gần 300 đại biểu là lãnh đạo các tập đoàn, quỹ đầu tư, doanh nghiệp quốc tế và Việt Nam, cùng đại diện nhiều đơn vị thuộc Bộ Tài chính như Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Cục Đầu tư nước ngoài…

Trong phiên đối thoại chính sách, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ đã trả lời nhiều câu hỏi của nhà đầu tư về thủ tục hải quan đối với thương mại điện tử xuyên biên giới. Theo đó, Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Thọ khẳng định, trong bối cảnh bùng nổ của các giao dịch thương mại điện tử qua biên giới trên toàn cầu, Hải quan Việt Nam đã đưa ra các chính sách, giải pháp về hệ thống khai báo, xử lý dữ liệu… nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại điện tửcũng như đảm bảo thực thi việc thu ngân sách đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử. Dự thảo Nghị định quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử do Hải quan Việt Nam chủ trì xây dựng về cơ bản nhận được sự nhất trí của các thành viên Chính phủ và dự kiến sẽ được thông qua trong năm 2025.

Ngoài hội nghị, đoàn Cục Hải quan cũng tham dự buổi làm việc của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng với Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh, ông Matt Western, và với Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán London. Các cuộc tiếp xúc tập trung thúc đẩy tiến trình ký kết Hiệp định cấp Chính phủ về hợp tác hải quan, qua đó hoàn thiện nền tảng pháp lý để mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư song phương.

Có thể bạn quan tâm

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa.

Tổng sản lượng thị trường ngành hàng không đạt 1,68 triệu khách dịp nghỉ lễ

Ngày 3/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ ngày 25 đến 27/4 và 30/4 đến 3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về sản lượng hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp bốn tháng đầu năm 2026 so cùng kỳ năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cung cấp, bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong bốn tháng năm 2026 lên hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng tư tăng 3,31% so với tháng 12/2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: minh họa)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84%

Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Chế biến cá xuất khẩu. (Ảnh: nhandan.vn)

Bốn tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD

Trong tháng tư, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu.

Nông dân xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh trồng đậu xanh thành công theo mô hình được Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ. (Ảnh: BẢO HÂN)

Hiệu quả từ chương trình, dự án khuyến nông

Những năm qua, nhiều chương trình, dự án khuyến nông thực hiện thành công đã mở ra hướng sản xuất mới, hiệu quả ở các địa phương. Trên thực tế, mô hình sản xuất thí điểm áp dụng công nghệ cao, quy trình canh tác tiên tiến… giúp giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng còn nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên.