Hải quan tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp nhập khẩu điều thô từ châu Phi

Cục Hải quan cảnh báo, những lô hàng sử dụng bao bì cũ, dán nhãn sai lệch, không đầy đủ thông tin bắt buộc theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 111/2021/NĐ-CP) sẽ bị xử phạt hành chính.

Thu hoạch điều tại Bù Gia Mập, Đồng Nai. (Ảnh: TTXVN)
Thu hoạch điều tại Bù Gia Mập, Đồng Nai. (Ảnh: TTXVN)

Bao bì cũ, nhãn sai - doanh nghiệp chịu rủi ro

Những ngày đầu tháng 7/2025, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) nhận được phản ánh về việc một số doanh nghiệp nhập khẩu điều thô từ châu Phi sử dụng bao bì cũ, in thông tin không trùng khớp với hàng hóa thực tế.

Theo Vinacas, nhiều bao đựng hạt điều nhập khẩu in tên nước khác với quốc gia xuất khẩu, thậm chí có những bao từng chứa mặt hàng khác như cá, mắc-ca... Khi tiến hành kiểm dịch thực vật, Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng 2 đã gửi văn bản đến các cơ quan hải quan tại nhiều cảng, yêu cầu xác minh nguồn gốc, xuất xứ và biện pháp xử lý với những trường hợp vi phạm.

Trước thực tế này, Vinacas đã làm việc với Cơ quan Hải quan, kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bởi khối lượng lớn điều thô còn đang trên đường hoặc đã đóng container chuẩn bị xuất về Việt Nam.

Ngày 22/7, Cục Hải quan đã có văn bản trả lời kiến nghị của Vinacas, nêu rõ: Việc kiểm tra xác minh xuất xứ, nguồn gốc hàng hóa và việc kiểm dịch thực vật là hai hoạt động quản lý chuyên ngành riêng biệt.

Việc kiểm dịch được thực hiện độc lập, căn cứ vào quy định pháp luật chuyên ngành về kiểm dịch thực vật, không phụ thuộc vào kết quả xác minh xuất xứ hay xử lý vi phạm của Cơ quan Hải quan.

Theo đó, việc cơ quan kiểm dịch chờ kết quả kiểm tra xác minh, nguồn gốc xuất xứ của lô hàng cũng như biện pháp xử lý hành vi vi phạm (nếu có) của Cơ quan Hải quan làm cơ sở để giải quyết thủ tục kiểm dịch đối với lô hàng nhập khẩu là không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan và không có cơ sở pháp lý.

Đối với quy định về ghi nhãn đối với hàng hóa nhập khẩu, theo Cục Hải quan, tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 43/2017/NĐ-CP thì nhãn gốc của hàng hóa là nhãn thể hiện lần đầu do tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa; Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 111/2021/NĐ-CP quy định nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng Việt khi làm thủ tục thông quan: “Tên hàng hóa; xuất xứ hàng hóa; tên hoặc tên viết tắt của tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa ở nước ngoài”.

Theo đó, khi làm thủ tục thông quan, Cơ quan Hải quan căn cứ quy định hiện hành, đối chiếu với thực tế lô hàng nhập khẩu để kiểm tra các nội dung bắt buộc trên nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu theo quy định...

mau-nhan-bao-bi-3-1960.jpg
Nếu nhà xuất khẩu điều thô nước ngoài sử dụng bao bì cũ, có nhãn hàng hóa cũ thì phải có nhãn gốc của hàng hóa mới theo đúng quy định; nếu không có hoặc ghi không đúng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. (Ảnh minh họa: Vinacas)

Do đó, đối chiếu với các văn bản pháp luật hiện hành và vướng mắc, kiến nghị của Vinacas, Cục Hải quan cho biết, trường hợp doanh nghiệp sử dụng bao bì cũ, có dán nhãn hàng hóa trên bao bì cũ thì nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan phải thể hiện đầy đủ các nội dung bắt buộc và Cơ quan Hải quan căn cứ để kiểm tra, đối chiếu với thực tế lô hàng nhập khẩu với hồ sơ hải quan.

Trường hợp nhãn gốc hàng hóa nhập khẩu không thể hiện đầy đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc khi làm thủ tục thông quan là không phù hợp với quy định tại Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 111/2021/NĐ-CP và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Do đó, Cục Hải quan đề nghị Vinacas hướng dẫn doanh nghiệp thành viên căn cứ các quy định hiện hành để thực hiện và liên hệ Chi cục Hải quan khu vực được hướng dẫn cụ thể.

Cục Hải quan cũng đề nghị, quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc phát sinh về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu, Vinacas liên hệ Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định 43/2017/NĐ-CP và Nghị định 111/2021/NĐ-CP để được hướng dẫn cụ thể.

Cảnh báo từ thực tiễn nhập khẩu điều thô

Theo thông tin từ một số doanh nghiệp, hiện nay, còn khá nhiều điều thô đang trên đường vận chuyển về Việt Nam hoặc đã đóng container chuẩn bị xuất hàng. Trong đó có thể có nhiều lô hàng không có nhãn hàng hóa mới trên bao chứa.

Theo Vinacas, thực tế nhiều doanh nghiệp ngành điều Việt Nam ít có thói quen quan tâm đến bao bì, nhãn mác khi nhập khẩu điều thô, chấp nhận việc nhà cung cấp sử dụng bao đay cũ, có in thông tin không đúng với nguồn gốc điều thô và không thực hiện gắn hoặc in nhãn mác hàng hóa theo quy định mặc dù pháp luật Việt Nam đã quy định rõ ràng.

Điều này tiềm ẩn rủi ro lớn trong bối cảnh cơ quan chức năng đẩy mạnh chống hàng giả, gian lận thương mại và siết chặt minh bạch xuất xứ, bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng trong nước, đáp ứng yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện kinh doanh minh bạch, công bằng, lành mạnh giữa các quốc gia.

Trước diễn biến trên, Vinacas đề nghị các doanh nghiệp cần khẩn trương rà soát toàn bộ hợp đồng, đặc biệt với các lô hàng đang trên đường hoặc chuẩn bị xuất về Việt Nam. Nếu phát sinh trường hợp thiếu nhãn gốc mới nhưng hàng hóa có đầy đủ hồ sơ xuất nhập khẩu hợp lệ và đúng là điều thô, đề nghị cơ quan chức năng cho phép thông quan.

Về lâu dài, hiệp hội hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung, điều chỉnh điều khoản về bao bì, nhãn mác trong phụ lục hợp đồng đã ký; còn với hợp đồng mới, cần yêu cầu đối tác sử dụng bao mới, in nhãn hàng hóa đúng theo quy định pháp luật Việt Nam (quy định tại khoản 5, Điều 1, Nghị định 111/2021/NĐ-CP về “nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa nhập khẩu”).

Có thể bạn quan tâm

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Một góc khu đô thị phía tây Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thận trọng hơn khi chọn bất động sản là kênh đầu tư dài hạn

Việc Chính phủ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đầu tư công và hạ tầng liên vùng đang mở ra không gian phát triển mới cho đô thị và bất động sản. Dòng tiền được cải thiện, tín dụng được điều hành linh hoạt, tiếp tục coi bất động sản là kênh đầu tư dài hạn, nhưng theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn.