Hải quan bắt giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu và 3,3 tấn lá thuốc lá

Triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng hải quan đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc và lá thuốc lá tại các cửa khẩu biên giới phía bắc.

Bắt giữ 1.000kg chân lợn đông lạnh tại Chi cục Hải quan khu vực VI. (Ảnh: CHQ)
Bắt giữ 1.000kg chân lợn đông lạnh tại Chi cục Hải quan khu vực VI. (Ảnh: CHQ)

Thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tăng cao. Trước tình hình đó, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện.

Trên tuyến biên giới đất liền phía bắc, các đối tượng tập trung vận chuyển trái phép các mặt hàng như rượu, bia, sữa, đường cát, thuốc lá ngoại, bánh kẹo, mỹ phẩm, thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm đông lạnh cùng các mặt hàng cấm như pháo nổ, pháo hoa và hàng hóa xuất nhập khẩu có điều kiện.

Triển khai quyết liệt Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính và Kế hoạch số 30141/KH-CHQ ngày 20/10/2025 của Cục Hải quan, lực lượng Hải quan đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu và khu vực biên giới, qua đó liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc nghiêm trọng.

Vụ việc thứ nhất, vào hồi 9 giờ 15 phút ngày 9/1/2026, tại khu vực bụi cây dưới chân cầu Khuân Tảy, thuộc khu vực mốc 1239, Hải quan cửa khẩu Chi Ma (Chi cục Hải quan khu vực VI) chủ trì phát hiện một đối tượng đang vác hàng hóa trái phép qua biên giới. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1.000kg chân lợn đông lạnh được đóng trong 50 bao (mỗi bao nặng 20kg). Toàn bộ số hàng đã rã đông, có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối và không có bất kỳ chứng từ hợp pháp nào. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý hàng hóa nhập khẩu, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng nếu bị đưa ra thị trường. Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc thứ hai, ngày 8/1/2026, tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm Quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Chi cục Hải quan khu vực VII) chủ trì phát hiện và bắt giữ 220kg xúc xích, lạp xưởng đông lạnh đã bị rã đông, không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Vụ việc thứ ba, ngày 14/1/2026, tại khu vực đoạn mốc 1318, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh, Hải quan cửa khẩu Hoành Mô (Chi cục Hải quan khu vực VIII) chủ trì phát hiện, bắt giữ 304kg xúc xích làm từ thịt lợn đã qua chế biến, được bọc bằng nilon (1 cây/40g), nhãn hiệu Trung Quốc. Số hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp, trị giá tang vật hơn 48,6 triệu đồng.

Qua các vụ việc nêu trên cho thấy, các đối tượng thường lợi dụng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao dịp cận Tết, sử dụng thủ đoạn xé lẻ hàng hóa, vận chuyển trái phép qua các đường mòn, lối mở để đưa thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc vào Việt Nam, nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

400963060715864800.jpg
Bắt giữ 3,335 tấn lá thuốc lá sấy khô của Chi cục Hải quan khu vực XVI.

Vụ việc thứ tư, vào hồi 0 giờ 45 phút ngày 14/1/2026, Tổ công tác do Hải quan cửa khẩu Pò Peo (Chi cục Hải quan khu vực XVI) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh Cao Bằng và Đồn Biên phòng Ngọc Côn phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển hàng hóa trái phép tại khu vực xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Qua kiểm tra xe ô-tô tải biển kiểm soát 99C-xxx.xx, lực lượng chức năng phát hiện 3,335 tấn lá thuốc lá sấy khô không có nhãn mác, hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Lái xe khai nhận được thuê vận chuyển số hàng từ khu vực biên giới vào nội địa để tiêu thụ. Toàn bộ tang vật và phương tiện đã bị tạm giữ; vụ việc đang tiếp tục được xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Những vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo đối với các đối tượng có ý định lợi dụng dịp Tết Nguyên đán để vận chuyển, buôn bán thực phẩm bẩn, pháo nổ, pháo hoa và hàng hóa không có chứng từ hợp pháp; đồng thời thể hiện quyết tâm cao của lực lượng hải quan trong việc tăng cường kiểm soát, bảo vệ sức khỏe nhân dân và giữ vững kỷ cương pháp luật trên tuyến biên giới phía bắc.

Có thể bạn quan tâm

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Một góc khu đô thị phía tây Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thận trọng hơn khi chọn bất động sản là kênh đầu tư dài hạn

Việc Chính phủ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đầu tư công và hạ tầng liên vùng đang mở ra không gian phát triển mới cho đô thị và bất động sản. Dòng tiền được cải thiện, tín dụng được điều hành linh hoạt, tiếp tục coi bất động sản là kênh đầu tư dài hạn, nhưng theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn.