Phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới tây nam

Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 là giai đoạn các đối tượng gian lận thương mại, buôn lậu thường gia tăng hoạt động, tìm cách tuồn hàng hóa trái phép vào nội địa nhằm trục lợi.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tuần tra phòng chống buôn lậu tuyến biên giới. (Ảnh HỮU NGHĨA)
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tuần tra phòng chống buôn lậu tuyến biên giới. (Ảnh HỮU NGHĨA)

Trước thực tế đó, Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố khu vực phía nam xác định công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mạihàng giả là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ ổn định thị trường và tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

Lợi dụng đường mòn,lối mở tuồn hàng lậu

Tỉnh An Giang có đường biên giới dài gần 150km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, với đặc điểm địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở, hệ thống kênh rạch, sông ngòi chằng chịt. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các đối tượng buôn lậu lợi dụng vận chuyển trái phép nhiều loại hàng hóa như đường cát, thuốc lá điếu, vàng khối, mỹ phẩm… Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự chênh lệch giá cả giữa thị trường trong nước và nước ngoài, trong khi nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tại nội địa luôn ở mức cao, nhất là vào dịp cuối năm.

Các đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi. Trên đường bộ, chúng giả dạng người dân đi làm đồng, thăm ruộng để thăm dò lực lượng chức năng, sau đó đai vác hàng lậu qua biên giới. Trên đường thủy, các đối tượng dùng ghe, tắc ráng ngụy trang làm ngư dân, lợi dụng đêm tối để vận chuyển hàng lậu sâu vào nội địa.

Thủ đoạn phổ biến hiện nay là các đầu nậu triệt để lợi dụng lao động nghèo ở khu vực biên giới vận chuyển thuê. Chẳng hạn như ngày 25/11/2025, đối tượng Hà Văn Tiễn (ngụ phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) bị bắt giữ khi dùng vỏ lãi chở gần 2.600 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Tại cơ quan chức năng, Tiễn khai nhận chỉ làm thuê với tiền công 400.000 đồng mỗi chuyến. Việc chia nhỏ hàng hóa, thuê người dân bản địa vận chuyển và bố trí lực lượng cảnh giới dày đặc đã giúp các đối tượng cầm đầu luôn ẩn danh, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, triệt phá.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, trong chín tháng năm 2025, tỉnh đã phát hiện 1.286 vụ vi phạm, trong đó có 237 vụ gian lận thương mại, 28 vụ hàng giả và 713 hành vi vi phạm khác, với tổng số tiền xử lý hơn 211 tỷ đồng; khởi tố 40 vụ với 51 đối tượng. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nhận định, nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có thể bùng phát mạnh từ cuối năm 2025 đến Tết Nguyên đán, do đó cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các địa bàn, tuyến trọng điểm.

Nhờ vậy, tại chợ Tân Châu, khu chợ sầm uất bậc nhất vùng đầu nguồn sông Tiền, thuộc phường Tân Châu, tỉnh An Giang, trước đây thường xuyên xảy ra tình trạng tuồn đường cát, thuốc lá lậu vào chợ, hiện nay tình hình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện đã không còn cảnh lực lượng chức năng bao vây, truy đuổi các đối tượng buôn lậu như trước. Một tiểu thương gắn bó hơn 20 năm với chợ cho biết, thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu lắng xuống rõ rệt do Ủy ban nhân dân phường Tân Châu, Ban quản lý chợ phối hợp lực lượng quản lý thị trường liên tục kiểm tra, đồng thời tuyên truyền, vận động tiểu thương ký cam kết không tàng trữ, không tiêu thụ hàng nhập lậu; trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tại khu vực biên giới phường Vĩnh Tế, trước đây, từ nửa đêm đến rạng sáng, các đối tượng thường phóng xe máy chở hàng lậu với tốc độ cao để đưa hàng về Long Xuyên, Cần Thơ. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng này đã giảm đáng kể. Một doanh nghiệp tại phường Châu Đốc cho rằng, thời gian qua, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát nên các đối tượng buôn lậu không còn hoạt động công khai, manh động như trước.

Quyết liệt từ biên giới đến nội địa

Tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp dài hơn 50km tiếp giáp tỉnh Pray-veng (Campuchia) với nhiều đường mòn, lối mở, sông ngòi cũng tiếp tục là điểm nóng về buôn lậu. Những ngày đầu năm 2026, tình hình buôn lậu tại các khu vực phường Thường Lạc, phường Hồng Ngự và tuyến vận chuyển từ biên giới về phường Cao Lãnh, phường Mỹ Ngãi vẫn diễn biến phức tạp.

Trên Quốc lộ 30, các đối tượng thường ngụy trang thuốc lá lậu trong bao mầu trắng, sử dụng xe máy chạy theo nhóm hai đến ba xe, phóng nhanh từ Hồng Ngự về Cao Lãnh, len lỏi qua nhiều tuyến đường nội đô với tốc độ cao, gây mất an toàn giao thông. Chị L.T.H, ngụ phường Cao Lãnh, lo lắng cho biết: “Các đối tượng chạy xe rất hung hãn, ai phản ứng là họ sẵn sàng tông xe, gây tâm lý lo lắng, bất an cho người dân”.

Tại Tây Ninh, Trung tá Lê Huy Bình, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, nhất là thuốc lá điếu nhập lậu thời gian gần đây vẫn có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng lợi dụng tuyến biên giới dài gần 369km, tập kết hàng hóa số lượng lớn tại các điểm vắng, sau đó sử dụng ô-tô vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, nhất là thuốc lá điếu nhập lậu thời gian gần đây vẫn có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng lợi dụng tuyến biên giới dài gần 369km, tập kết hàng hóa số lượng lớn tại các điểm vắng, sau đó sử dụng ô-tô vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ.

Trung tá Lê Huy Bình, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh

Trong đợt cao điểm triển khai trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 23/12, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã triển khai, đấu tranh thành công chuyên án TN 1225.2P, bắt giữ đối tượng Huỳnh Công Triển (sinh năm 1998, ngụ xã Đức Huệ) khi đang vận chuyển 15.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu bằng xe bán tải.

Không chỉ dừng lại ở hàng tiêu dùng, gần đây, các lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép tiền tệ, vật tư nông nghiệp với quy mô lớn. Ngày 22/11/2025, lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Châu tìm cách vận chuyển trái phép hơn 7 tỷ đồng sang Campuchia. Cuối tháng 12/2025, tại khu vực biên giới xã An Phú, lực lượng quản lý thị trường phối hợp công an phát hiện hai xe tải chở hơn 16 tấn phân bón vô cơ không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trước diễn biến buôn lậu phức tạp, bộ đội biên phòng các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh đã đồng loạt triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Đại tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nhấn mạnh yêu cầu “nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ; kiên quyết không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự”.

Song song với các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới không tiếp tay cho buôn lậu được xem là giải pháp căn cơ. Thượng tá Danh Kim Huôl, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Mỹ, tỉnh An Giang cho biết, thông qua phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đơn vị từng bước xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, để mỗi người dân trở thành “tai mắt” hỗ trợ lực lượng chức năng.

Để bảo đảm ổn định thị trường, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; tăng cường phối hợp liên ngành, kiên quyết đấu tranh với các đường dây buôn lậu, đặc biệt là thuốc lá, thực phẩm, dược phẩm giả, góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh phiên toà xét xử sơ thẩm vụ sai phạm đất đai tại Khánh Hòa.

Khi danh dự bị tiền bạc "đâm thủng"

Ngày 6/1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 mở phiên tòa hình sự tiếp tục xét xử vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong số 9 bị cáo có 2 bị cáo là nguyên Thiếu tướng quân đội: Hoàng Viết Quang, nguyên Phó Cục trưởng Tác chiến; Nguyễn Duy Cường, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân.

Quang cảnh phiên tòa.

Xét xử vụ sai phạm đất đai tại Khánh Hòa: Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án với các bị cáo

Chiều 7/1 phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu và các đồng phạm trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại sân bay Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. 

Các bị cáo tại phiên tòa.

Chủ tịch Công ty Z Holding bị đề nghị án đến 28 năm tù

Sáng 7/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử 18 bị cáo liên quan đường dây sản xuất, phân phối thực phẩm giả quy mô cực lớn, trong đó có sản phẩm sữa HIUP tại Công ty Cổ phần Z Holding (Công ty Z Holding). Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát công bố bản luận tội đối với 18 bị cáo.

Lực lượng công an Sơn La phối hợp với các Đồn Biên phòng Sơn La tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới giao nộp vũ khí tự chế.

Công an Sơn La siết chặt quản lý, phòng ngừa vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ

Năm 2025, Công an tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hồi và kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn, ổn định trên địa bàn.