Hải Phòng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm sau vụ hành khách bị từ chối lên phà rời đảo Cát Bà

Chiều 7/9, không ít du khách bức xúc sau khi kết thúc chương trình du lịch tại Cát Bà (Hải Phòng), du khách cùng phương tiện ô-tô không thể trở về đất liền do không được mua vé lên phà với lý do hết hạn mức chuyến phà trong ngày; sau đó phải ở lại trên đảo Cát Bà, đến sáng 8/9 mới có thể về đất liền.

Các phương tiện không thể lên phà rời Cát Bà chiều ngày 7/9. (Ảnh du khách cung cấp)
Các phương tiện không thể lên phà rời Cát Bà chiều ngày 7/9. (Ảnh du khách cung cấp)

Nắm bắt sự việc nêu trên, ngày 9/9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân đã chủ trì, kiểm tra “thực hư” nội dung vụ việc và kết luận chỉ đạo: Phê bình Sở Xây dựng, Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng để xảy ra tình trạng hành khách bị từ chối lên phà rời đảo Cát Bà trong ngày 7/9, ảnh hưởng việc đi lại của người dân và khách du lịch; yêu cầu Sở Xây dựng, Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng nêu trên, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện trước ngày 13/9.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông đường thủy; việc tạm dừng hoạt động phải tuân thủ nghiêm các quy định về cấm biển/thời tiết xấu, thông tin kịp thời, công khai cho người dân và khách du lịch; không để ùn ứ kéo dài, chủ động tăng chuyến, tăng phương tiện khi nhu cầu tăng đột biến (ngày nghỉ lễ, ngày cao điểm du lịch); minh bạch thông tin vận hành: lịch chạy, năng lực chuyên chở trong giờ cao điểm, tiêu chí tạm dừng.

Giao Ủy ban nhân dân Đặc khu Cát Hải chỉ đạo các cơ sở lưu trú trên địa bàn phối hợp Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng kịp thời thông tin cho người dân và du khách biết lịch chạy phà để chủ động bố trí thời gian và phương thức di chuyển phù hợp; chỉ đạo các nhà thầu thi công khần trương hoàn thành, đưa công trình xây dựng, cải tạo, mở rộng bến phà Đồng Bài, bến phà Cái Viềng và các công trình phụ trợ vào sử dụng trước ngày 20/9.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.