Cát Bà xanh hóa giao thông công cộng phát triển du lịch

Từ 18/4, Tập đoàn Sun Group chính thức đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống giao thông công cộng hiện đại tại đảo Cát Bà, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hòn đảo này trở thành điểm đến sinh thái, không khí thải carbon đầu tiên tại Việt Nam.
Vận hành xe điện tuyến ga Phù Long đến Vịnh trung tâm Xanh Island tại đảo du lịch Cát Bà.
Vận hành xe điện tuyến ga Phù Long đến Vịnh trung tâm Xanh Island tại đảo du lịch Cát Bà.

Việc triển khai đồng bộ các phương tiện xanh như xe điện, xe buggy điện và tàu cao tốc không chỉ giúp giải quyết tình trạng quá tải hạ tầng giao thông, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao trải nghiệm của du khách.

Theo đó, xe điện sẽ đón du khách từ ga cáp treo Phù Long đến Vịnh trung tâm Xanh Island. Lịch trình xe điện vận hành từ sáng sớm đến tối muộn, đồng bộ với lịch hoạt động cáp treo Sun World Cát Bà và các sự kiện tại Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island, giúp du khách dễ dàng thu xếp lịch trình di chuyển, trải nghiệm, vui chơi.

Tuyến xe điện đầu tiên được vận hành thử nghiệm từ ngày 18/4-15/5 sẽ phục vụ miễn phí cho du khách di chuyển từ ga cáp treo Phù Long đến Vịnh trung tâm Xanh Island.

Xe buggy điện đưa du khách di chuyển nội khu Xanh Island.

Xe buggy điện đưa du khách di chuyển nội khu Xanh Island.

Trong giai đoạn thử nghiệm, 10 xe điện hoạt động liên tục trong ngày, đồng bộ với lịch trình vận hành của hệ thống cáp treo Sun World Cát Bà và các sự kiện diễn ra tại Xanh Island. Điều này giúp du khách thuận tiện hơn trong việc di chuyển, sắp xếp lịch trình vui chơi và nghỉ dưỡng trên đảo.

Từ ngày 16/5, hệ thống sẽ được mở rộng với 20 xe mỗi loại, nâng tổng số chuyến phục vụ lên tới 150 lượt/ngày. Bãi đỗ xe tại ga cáp treo Cát Hải cũng được bố trí để du khách có thể gửi xe cá nhân trước khi di chuyển bằng cáp treo sang đảo.

Dự kiến trong tháng 5, xe buggy điện cũng sẽ được đưa vào vận hành nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển nội khu trên đảo. Những chiếc xe nhỏ gọn, linh hoạt và thân thiện với môi trường này sẽ đưa du khách từ bến du thuyền Cát Bà (Vịnh Đồng Hồ) về Vịnh trung tâm Xanh Island, cũng như kết nối đến các điểm du lịch nội khu như bãi tắm, nhà hàng, khu giải trí...

Hệ thống xe điện và xe buggy sẽ là xương sống cho mạng lưới giao thông không khí thải carbon tại Cát Bà, từng bước thay thế phương tiện động cơ xăng, dầu cá nhân.

Xe điện sẽ thay thế xe xăng hoạt động trên đảo Cát Hải.

Xe điện sẽ thay thế xe xăng hoạt động trên đảo Cát Hải.

Song song với phát triển giao thông đường bộ không khí thải, Sun Group còn bổ sung thêm hai tuyến tàu cao tốc mới nhằm tăng lựa chọn di chuyển cho du khách.

Tuyến tàu Cát Hải-Cát Bà bắt đầu vận hành từ ngày 18/4, rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn 25 phút, đưa khách từ bến du thuyền Cát Hải (gần bến phà Đồng Bài) tới bến du thuyền Cát Bà (Vịnh Đồng Hồ).

Trong khi đó, tuyến Hạ Long-Cát Bà sẽ chính thức khai trương từ ngày 17/5 tới, kết nối Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long với Cát Bà chỉ trong 50 phút.

Để phục vụ tốt hơn nhu cầu gửi xe trước khi lên tàu, bãi đỗ xe tại bến du thuyền Cát Hải đang được nâng cấp, lắp đặt mái che và hệ thống quản lý thông minh. Đây là bước chuẩn bị cần thiết trong bối cảnh lượng du khách đến đảo đang tăng mạnh.

Du khách hào hứng trải nghiệm dịch vụ xe điện trên đảo Cát Bà.

Du khách hào hứng trải nghiệm dịch vụ xe điện trên đảo Cát Bà.

Trong hai tháng đầu năm 2025, Cát Bà đã đón hơn 280.000 lượt khách, cho thấy sức hút ngày càng lớn của đảo ngọc miền bắc. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông tại đây chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng du lịch.

Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là bến phà Đồng Bài - nơi thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài, đặc biệt vào mùa cao điểm. Có thời điểm, du khách phải xếp hàng dài tới vài ki-lô-mét để chờ qua phà, gây mệt mỏi và ảnh hưởng đến trải nghiệm.

Mặt khác, trên đảo, lượng xe cá nhân và xe khách tăng nhanh chóng khiến giao thông trở nên lộn xộn, ảnh hưởng đến môi trường và hình ảnh du lịch sinh thái.

Trong bối cảnh đó, việc đưa vào vận hành hệ thống giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch được kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ bài toán giao thông, đồng thời góp phần thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân của người dân và du khách.

Nghiên cứu của EDF - Cơ quan năng lượng tích hợp của Anh cho thấy, một chiếc xe ô-tô điện có thể giảm tải khoảng 1,5 triệu gram CO2 trong vòng hơn 1 năm.

Việc thay thế dần các phương tiện động cơ xăng, dầu bằng xe điện tại Cát Bà sẽ có ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên của đảo, đặc biệt là rừng ngập mặn, biển và các loài động vật hoang dã quý hiếm.

Tuyến xe buýt điện đưa du khách vào đảo Cát Bà.

Tuyến xe buýt điện đưa du khách vào đảo Cát Bà.

Anh Nguyễn Thanh Phong, tỉnh Nam Định, chia sẻ: “Tôi rất hài lòng với hệ thống xe điện vừa đưa vào vận hành. Chỉ mất vài phút từ ga cáp treo để đến trung tâm đảo, tôi được ngắm cảnh biển và rừng mà không lo xếp hàng chờ xe lên xuống vất vả. Xe điện mới, sạch sẽ, hiện đại, lại miễn phí. Điều này chắc chắn sẽ khiến du khách, nhất là khách nước ngoài, có ấn tượng tốt, không còn phải lo lắng về chuyện đến đảo bằng cách nào”.

Để chuẩn bị cho một mùa hè bùng nổ, Tập đoàn Sun Group không chỉ đưa vào vận hành hệ thống giao thông công cộng thuận tiện mà còn giới thiệu với người dân, du khách chuỗi sự kiện giải trí sôi động tại Dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island.

Bãi tắm mới Cát Bà (Ladies Beach) sẽ chính thức khai trương vào dịp lễ 30/4, trải dài gần 1km với hàng nghìn cây dừa, show diễn “Bản giao hưởng Đảo Xanh” - Symphony of the Green Island từ ngày 23/5 quy mô gần 200 tỷ đồng, hứa hẹn mang lại trải nghiệm chưa từng có. Chợ đêm VUI-Fest với 36 gian hàng thân thiện môi trường cũng sẽ ra mắt, tạo nên không gian văn hóa và giải trí đêm phong phú.

Du khách đến đảo Cát Bà bằng cáp treo thân thiện với môi trường.

Du khách đến đảo Cát Bà bằng cáp treo thân thiện với môi trường.

Với tầm nhìn dài hạn và chiến lược đầu tư bài bản, Sun Group đang từng bước định vị Cát Bà là hòn đảo du lịch sinh thái hàng đầu, nơi phát triển không đánh đổi môi trường.

Hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại là bước khởi đầu quan trọng cho hành trình hiện thực hóa mục tiêu “không khí thải carbon”, đồng thời nâng cao trải nghiệm du lịch, khẳng định vị thế của Cát Bà trên bản đồ du lịch quốc tế.

Năm 2025, Cát Bà đặt ra chỉ tiêu thu hút 4 triệu lượt khách.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Ninh Bình ra mắt Trung tâm IOC, Ứng dụng NinhBinh-S

Ngày 2/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) và ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S, phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Hiện trường vụ cháy cụm kho xưởng trên địa bàn xã Sơn Đồng ngày 23/9. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Đề phòng nguy cơ cháy, nổ tại các nhà xưởng trong mùa mưa bão

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại nhà xưởng. Do đặc thù xưởng có diện tích lớn nên dễ gây cháy lan, cháy to, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hiện đang là mùa mưa bão, cũng là mùa cao điểm cháy nổ, nhất là nguy cơ do điện gây ra. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: AT)

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh

Ngày 30/9, tại thành phố Bắc Ninh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 223 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh.

Hơn 700 học viên tham dự hội nghị tập huấn. (Ảnh: LT)

Bắc Ninh nâng cao công tác quản lý trong lĩnh vực thông tin điện tử

Ngày 30/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin điện tử năm 2026 với sự tham gia của hơn 700 học viên là cán bộ, công chức Phòng Văn hóa-Xã hội; đại diện công an các phường, xã; các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Thi hái chè ở Lễ hội chè xã Đường Hoa, Quảng Ninh.

“Đại sứ thương hiệu” của Quảng Ninh

Những năm gần đây, chất lượng các sản phẩm OCOP của thành phố Quảng Ninh ngày càng đáp ứng tốt những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Từ những sản phẩm nông nghiệp truyền thống, các chủ thể OCOP đã tập trung đầu tư vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất cho đến mẫu mã, bao bì.