Hải Phòng tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiệu quả

Nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương (cũ) đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Trong những bài học kinh nghiệm được rút ra, có bài học về tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trò chuyện với người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Hải. (Ảnh: ĐÀM THANH)
Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trò chuyện với người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Hải. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng cho biết: Trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng Đảng về chính trị được chú trọng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng bảo đảm kịp thời, sát thực tiễn, rõ trách nhiệm, nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được nâng lên rõ rệt, ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, không để phát sinh “điểm nóng”.

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đặc biệt coi trọng, tạo được chuyển biến rõ nét trong việc noi gương, nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống và ý thức tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Cùng với đó, công tác dân vận, thực hiện dân chủ được phát huy, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân theo hướng gần dân, sát cơ sở. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong Đảng, mở rộng dân chủ trực tiếp, công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy ngày càng được quan tâm, xác định đối thoại với nhân dân là khâu đột phá. Kết quả, thành phố Hải Phòng (cũ) đã tổ chức được 3.119 hội nghị, tỉnh Hải Dương (cũ) đã tổ chức trên 2.000 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Đáng chú ý là công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng, việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với sắp xếp đơn vị hành chính các cấp được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, khẩn trương, quyết liệt và đạt được những kết quả rất quan trọng.

Sau sắp xếp số lượng cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và đầu mối bên trong của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị giảm mạnh, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch giao của Trung ương (từ 15% đến 20%). Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (ở thành phố Hải Phòng (mới) có 114 xã, phường, đặc khu) đã chính thức đi vào vận hành ổn định, thông suốt, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng hiện đại, gần dân, sát cơ sở; làm tốt công tác tư tưởng cán bộ sớm ổn định bộ máy và hoạt động. Đến hết ngày 22/8/2025, đã có 118/118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, vượt tiến độ Trung ương đề ra.

Cùng với đó, việc thành lập, phát triển tổ chức đảng và các tổ chức chính trị-xã hội trong khu vực kinh tế tư nhân được tập trung triển khai, hằng năm đều vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tính đến ngày 30/6/2025, thành phố Hải Phòng (cũ) đã kết nạp được 19.201/15.500 đảng viên, đạt 123,8% so với chỉ tiêu; bình quân mỗi năm thành lập 40-45 tổ chức đảng; tỉnh Hải Dương (cũ) bình quân mỗi năm kết nạp được 2.070 đảng viên; cả nhiệm kỳ thành lập mới 184 tổ chức đảng. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng cao thông qua các mô hình sáng tạo “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Nhiệm kỳ 2020-2025 cũng ghi nhận công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”; bảo đảm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, bám sát và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Các cấp ủy đảng toàn thành phố Hải Phòng (cũ) đã tiến hành kiểm tra 6.780 tổ chức đảng, 8. 246 đảng viên; Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra nghiệp vụ 10.380 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 2.778 tổ chức đảng và 3.423 đảng viên.

Các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh Hải Dương (cũ) đã tiến hành kiểm tra 5.382 tổ chức đảng, 6.459 đảng viên; giám sát chuyên đề 3.003 tổ chức đảng và 5.207 đảng viên; Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra nghiệp vụ 7.080 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 2.208 tổ chức đảng và 2.171 đảng viên.

Các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, giải quyết kịp thời xử lý kỷ luật nghiêm minh, công tâm, khách quan đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

a-ngoc-chau-974.jpg
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khởi công 2 dự án lớn thuộc Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục được đổi mới; đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo quyết liệt, khoa học, sát thực tiễn, kết hợp hài hòa giữa tính toàn diện và trọng tâm, tập trung tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, việc mới, việc khó. Kết quả cho thấy nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết khó khăn, phức tạp đã được hoàn thành vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng, khẳng định hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy.

Việc đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trong Đảng và hệ thống chính trị cũng là điểm nhấn nổi bật trong nhiệm kỳ; việc tổ chức hội họp, giao ban, thảo luận được cải tiến theo hướng khoa học, linh hoạt, kết hợp trực tiếp với trực tuyến; đổi mới ban hành nghị quyết theo phương châm “rõ việc, rõ người, rõ nguồn lực, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”.

Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số, đạt nhiều kết quả nổi bật, luôn trong tốp đầu cả nước; xây dựng chính quyền điện tử nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội được sắp xếp lại, bảo đảm hoạt động thống nhất, hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, khích lệ, động viên các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, trong các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ thành phố Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; hướng đến mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; đi đầu trong xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.