Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Hải Phòng: Đổi mới tư duy, nâng tầm chất lượng tham mưu chiến lược

Ngày 29/7, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Hải Phòng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tới dự.

Quang cảnh Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Hải Phòng.
Quang cảnh Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Hải Phòng.

Cùng dự có lãnh đạo thành phố và 200 đại biểu đại diện cho gần 2.200 đảng viên trong Đảng bộ.

Đại hội có Chủ đề “Đổi mới tư duy, nâng tầm chất lượng tham mưu chiến lược; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiên phong thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030”.

Qua thảo luận, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp của Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Hải Phòng xác định mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cùng thành phố và đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

a-chau-dh-dang-bo-khoi-cq-dang-210.jpg
Đồng chí Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Hải Phòng cần tập trung xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, tiêu biểu; đột phá trong công tác cán bộ và chuyển đổi số; nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, phản biện sắc bén, dự báo sát thực tiễn, trong đó cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, cập nhật tri thức mới, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghệ quản trị hiện đại; xây dựng cơ quan tham mưu thực sự là “bộ não”, “bàn tay” và “trái tim” của cấp ủy, góp phần xây dựng thể chế phát triển nhanh, bền vững; đề xuất, tham mưu các giải pháp, chương trình cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Trung ương và thành phố về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh để xây dựng thành phố ngày càng giàu mạnh, khẳng định vị thế của thành phố lớn thứ 3 cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.