Hải Phòng rực rỡ trong mùa lễ hội 70 năm Ngày giải phóng và đón nhận danh hiệu Thành phố Anh hùng

Tháng 5 rợp trời hoa phượng đỏ, thành phố Hải Phòng sẽ bước vào một dấu mốc lịch sử trọng đại, kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng (13/5/1955-13/5/2025) và đón nhận danh hiệu cao quý “Thành phố Anh hùng”. Sự kiện gắn liền với Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ 12 - một lễ hội văn hóa, nghệ thuật đặc trưng của thành phố Cảng, hứa hẹn sẽ mang đến chuỗi hoạt động rực rỡ, ấn tượng và đầy ý nghĩa.
Hoa Phượng đỏ - Biểu tượng của thành phố Hải Phòng.
Hoa Phượng đỏ - Biểu tượng của thành phố Hải Phòng.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng không chỉ là dịp ôn lại quá khứ hào hùng mà còn là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố cùng nhìn lại chặng đường phát triển đầy nỗ lực và cống hiến.

Đặc biệt ý nghĩa tại lễ kỷ niệm năm nay, Hải Phòng chính thức đón nhận danh hiệu cao quý “Thành phố Anh hùng”. Đây là phần thưởng xứng đáng ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời khẳng định tinh thần “Trung dũng-Quyết thắng” vẫn luôn là ngọn lửa soi đường cho Hải Phòng vững bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhạc dân gian cổ truyền của Việt Nam trên các đường phố tạo điều kiện để du khách trải nghiệm, hiểu hơn về văn hóa thành phố Cảng.
Nhạc dân gian cổ truyền của Việt Nam trên các đường phố tạo điều kiện để du khách trải nghiệm, hiểu hơn về văn hóa thành phố Cảng.

Chương trình nghệ thuật chính sẽ diễn ra vào tối 13/5 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị-Hành chính thành phố (Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, Thủy Nguyên), với sự tham dự của khoảng 13.000 đại biểu, cùng hàng triệu khán giả theo dõi trực tiếp qua VTV1, THP và các nền tảng số​​.

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng chia sẻ.

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng chia sẻ.

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng chia sẻ: “Tiếp thu và rút kinh nghiệm của 11 năm tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ, để bổ sung thêm cho lễ hội thật sự là trang trọng nhưng cũng là ngày hội của nhân dân và du khách khi mỗi dịp tháng 5 về đều hướng về Hải Phòng thì lễ hội năm nay ngoài phần lễ rất trang trọng sẽ là phần hội với các màn nghệ thuật ấn tượng nhất từ trước đến nay”.

Song song kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, chương trình Lễ hội Hoa Phượng đỏ-Hải Phòng 2025 mang chủ đề “Hải Phòng-70 năm niềm tin và khát vọng vươn mình”, không chỉ là ngày hội của riêng người Hải Phòng mà còn là một thương hiệu du lịch văn hóa nổi bật của cả nước.

Vở chèo “Ngôi sao trung nghĩa” - Tôn vinh nhân cách, tài năng Hoàng giáp Lê Khắc Cẩn.

Vở chèo “Ngôi sao trung nghĩa” - Tôn vinh nhân cách, tài năng Hoàng giáp Lê Khắc Cẩn.

Lễ hội Hoa Phượng đỏ sẽ diễn ra hơn 110 hoạt động nghệ thuật, thể thao, văn hóa và xúc tiến du lịch sẽ được tổ chức xuyên suốt từ 30/4 đến 1/6, tạo không khí lễ hội sôi động trên khắp thành phố​.

Điểm nhấn nổi bật là chương trình nghệ thuật khai mạc tối 13/5 với công nghệ trình diễn hiện đại: 3D Mapping, Lazer Mapping, pháo hoa nghệ thuật và hệ thống âm thanh ánh sáng thực cảnh quy mô lớn - lần đầu tiên được áp dụng tại Hải Phòng. Chương trình hứa hẹn tái hiện hành trình 70 năm phát triển mạnh mẽ, trẻ trung và hiện đại của thành phố bên bờ sóng​.

Lần đầu tiên, Hải Phòng tổ chức duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng vào ngày 11/5 tại Quảng trường Nhà hát lớn, quy tụ 32 khối đại diện các tầng lớp xã hội, nghệ sĩ, học sinh đạt giải quốc tế.

Bên cạnh đó, 6 điểm bắn pháo hoa đồng loạt vào đêm 13/5 tại các địa điểm trung tâm như Quảng trường Bắc sông Cấm, Bờ hồ An Biên, Vinhomes Vũ Yên, Nhà hát thành phố, quận Dương Kinh và huyện Tiên Lãng, được truyền hình trực tiếp trên màn hình LED khắp thành phố​​.

Thành phố Hải Phòng cũng dành 7 tỷ đồng để tặng quà cho người có công, nguyên lãnh đạo, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ sĩ ưu tú… và hỗ trợ mỗi tổ dân phố 10 triệu đồng để tổ chức các hoạt động chào mừng.

Tái hiện không gian văn hóa đình làng Hải Phòng xưa.

Tái hiện không gian văn hóa đình làng Hải Phòng xưa.

Ông Mai Xuân Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Hải Phòng cho biết: “Không chỉ là sự kiện văn hóa, chính trị, Lễ hội Hoa Phượng đỏ còn là cú hích cho ngành du lịch Hải Phòng. Dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, nhiều chương trình quảng bá du lịch được triển khai như Lễ hội ẩm thực đường phố, Cuộc thi Đầu bếp Vàng mở rộng, khảo nghiệm du lịch đồng quê, trải nghiệm Cát Bà xanh... qua đó giới thiệu một Hải Phòng năng động, hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc​.

Hiệp hội Du lịch Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đưa Lễ hội Hoa Phượng đỏ trở thành lễ hội văn hóa-du lịch thường niên mang tầm quốc tế. Thành phố đặt mục tiêu đón 1,5 triệu lượt du khách trong mùa lễ hội, góp phần vào mục tiêu tổng thể năm 2025 là 10 triệu lượt khách, trong đó có 1,5 triệu khách quốc tế​.

Nhân dịp lễ hội, nhiều công trình trọng điểm sẽ được khánh thành hoặc khởi công, tiêu biểu như: Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn, Khu đô thị mới Dương Kinh-Kiến Thụy, cầu Hoàng Gia, đường vành đai 2 Tân Vũ-Hưng Đạo-Bùi Viện… Những công trình này không chỉ mang ý nghĩa thiết thực mà còn là biểu tượng cho bước chuyển mình của Hải Phòng trong thời đại mới.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.