Đặc sắc liên hoan diễn xướng Chầu văn Hải Phòng mở rộng

Tối 11/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc Liên hoan diễn xướng chầu văn Hải Phòng mở rộng năm 2025 nhằm tôn vinh, quảng bá, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ người Việt - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Khai mạc liên hoan diễn xướng chầu văn Hải Phòng mở rộng 2025.
Khai mạc liên hoan diễn xướng chầu văn Hải Phòng mở rộng 2025.

Liên hoan diễn xướng chầu văn Hải Phòng mở rộng năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/4, tại di tích lịch sử Đình Hàng Kênh với sự tham gia của 14 nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân dân gian, thanh đồng, ban cung văn, ban hầu dâng, đội múa Sênh tiền đến từ các tỉnh, thành phố: Hải Phòng , Quảng Ninh, Thái Bình và Bắc Giang.

Tại đây, du khách và người dân được hòa mình vào không gian tâm linh, nghệ thuật và diễn xướng truyền thống, để cảm nhận đầy đủ các cung bậc cảm xúc vừa trang trọng, linh thiêng vừa vui tươi, sôi nổi và càng thêm trân trọng những di sản quý báu của ông cha để lại.

Các nghệ nhân biểu diễn chuyên nghiệp và hăng say.

Các nghệ nhân biểu diễn chuyên nghiệp và hăng say.

Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu có một số nghi thức như lễ cúng; lên đồng; hát văn và lễ hội nhưng tiêu biểu và đặc sắc nhất là hoạt động diễn xướng chầu văn.

Đây là hình thức Lễ nhạc gắn liền với nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ. Trong đó, quan trọng nhất là thờ Tam Tòa Thánh Mẫu; các Thiên Thánh; nhân thần, phúc thần; tiếp theo là những vị tướng lĩnh có công với dân, với nước được nhân dân tưởng nhớ.

Các tiết mục tham gia liên hoan.

Các tiết mục tham gia liên hoan.

Thông qua liên hoan nhằm khơi dậy ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, giúp người xem hiểu hơn về tục thờ Mẫu - tín ngưỡng có nguồn gốc bản địa, được người Việt sáng tạo trên cơ sở kế thừa tục thờ Mẹ thiêng từ thuở nguyên sơ với những vị nữ thần (thường gọi là Thánh Mẫu) gắn liền với các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ được tổ tiên cho rằng có chức năng sáng tạo, sinh tồn, bảo vệ và che chở cho cuộc sống con người như: trời; đất; sông; nước; rừng núi...

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng tặng hoa các nghệ nhân tham gia Liên hoan.
Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng tặng hoa các nghệ nhân tham gia Liên hoan.

Từ năm 2006 đến nay, Hải Phòng đã tổ chức nhiều cuộc Liên hoan diễn xướng chầu văn ở các địa điểm như Trung tâm Văn hóa thành phố; Phủ Thượng Đoạn; Đền Gắm (Tiên Lãng), Nhà hát lớn Hải Phòng, Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Nhà Kèn (vườn hoa Nguyễn Du).

Thành phố Hải Phòng là một trong những chiếc nôi của văn hóa Đạo Mẫu Việt Nam, trên địa bàn thành phố hiện có hàng trăm bản điện, bản đền, bản phủ.

Các nghệ nhân tỉnh, thành mang đến các tiết mục đặc sắc.

Các nghệ nhân tỉnh, thành mang đến các tiết mục đặc sắc.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025) và Lễ hội Hoa phượng đỏ-Hải Phòng 2025; kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 lịch sử của thành phố và đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.