Hải Phòng quan tâm tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ làm công tác bầu cử ở cơ sở

Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thành phố Hải Phòng quan tâm tập huấn, hướng dẫn cụ thể đối với đội ngũ làm công tác bầu cử ở cơ sở, bảo đảm công tác bầu cử được triển khai đúng luật, đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả.

Một hội nghị tập huấn về công tác bầu cử được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến ở Hải Phòng.
Một hội nghị tập huấn về công tác bầu cử được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến ở Hải Phòng.

Theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng Lê Văn Hiệu, ngay từ sớm, Ủy ban Bầu cử thành phố kịp thời hướng dẫn các nội dung chỉ đạo, nghiệp vụ về bầu cử đến các đơn vị, địa phương; đến nay, Ủy ban Bầu cử thành phố ban hành khoảng 120 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ Hải Phòng cũng ban hành hơn 100 văn bản đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm tiến độ theo luật định.

Đến đầu tháng 3/2026, cùng với Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng liên tục tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ trực tiếp và trực tuyến đối với đội ngũ làm công tác bầu cử của 114 xã, phường, đặc khu về tổ chức, hoạt động của Ủy ban Bầu cử các cấp; trách nhiệm của các thành viên; công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết; công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử...

Qua khảo sát thực tế cho thấy, việc tập huấn, hướng dẫn cụ thể, có cả hình thức “cầm tay chỉ việc” mang lại hiệu quả rõ nét.

Theo ông Nguyễn Hồng Phương, thành viên tổ bầu cử số 7, phường Đông Hải (Hải Phòng), tổ có 21 người với trình độ, kinh nghiệm không đồng đều; có người từng tham gia công tác bầu cử, song cũng có người lần đầu đảm nhiệm nên quá trình phối hợp ban đầu còn gặp khó khăn. Sau các đợt tập huấn, kiến thức và kỹ năng của các thành viên được nâng lên rõ rệt, việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ nhờ đó thuận lợi, hiệu quả hơn.

Tại thành phố Hải Phòng có 113/114 Ủy ban Bầu cử cấp xã, với tổng số thành viên là 1.858 người; 718 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã với 8.316 thành viên và 2.577 tổ bầu cử tại 114 Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu; tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên.

Ủy ban Bầu cử thành phố đánh giá: Khối lượng công việc, nhân sự lớn đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và thống nhất cao; đây cũng là kỳ bầu cử đầu tiên áp dụng chuyển đổi số từ Trung ương đến cơ sở trong lập danh sách cử tri và hồ sơ ứng cử, trong khi đó việc triển khai phần mềm bầu cử trong bối cảnh vừa làm vừa hoàn thiện khiến nhiều địa phương gặp khó khăn, do năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất ở một số xã vùng ven, vùng sâu còn hạn chế.

Vì vậy, Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương ngoài tăng cường tập huấn đầy đủ, thực chất và “cầm tay chỉ việc” đối với đội ngũ ở cơ sở, tập huấn thường xuyên, sát thực tế để giúp các tổ bầu cử vận hành hiệu quả phần mềm bầu cử để tổng hợp, cập nhật số liệu cử tri, thay vì tổng hợp thủ công như kỳ bầu cử trước đây, nhất là khu vực đông dân cư, dân cư biến động, vùng biển đảo, chủ động bố trí cán bộ cấp xã có năng lực hỗ trợ các tổ bầu cử để cuộc bầu cử vào ngày 15/3 tới đạt kết quả cao nhất.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.