Hải Phòng kiên quyết giải tỏa, di dời hoạt động nuôi ngao tự phát trên biển

Tại Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần thứ 36 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phối hợp Sở Thông tin-Truyền thông và Hội Nhà báo thành phố tổ chức chiều 5/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân khẳng định, thành phố Hải Phòng quyết tâm lập lại kỷ cương trong quản lý vùng bãi triều ven biển, tập trung cao việc giải tỏa toàn bộ các trường hợp nuôi ngao trái phép trên biển và bố trí sắp xếp các hộ vào khu vực nuôi theo quy hoạch nếu các hộ dân thực sự có nhu cầu.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, vận động các trường hợp nuôi ngao trái phép trên địa bàn xã Đoàn Xá (huyện Kiến Thụy).
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, vận động các trường hợp nuôi ngao trái phép trên địa bàn xã Đoàn Xá (huyện Kiến Thụy).

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, trên khu vực ven biển thuộc quận Hải An có 28 hộ và huyện Kiến Thụy có 89 hộ nuôi ngao hoàn toàn tự phát trên diện tích hơn 3.200 ha mặt biển, không được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định và không nộp bất cứ khoản thuế, phí gì cho địa phương nơi có biển.

Điều đáng nói là phần lớn diện tích các hộ tự ý cắm cọc, dựng chòi, khoanh vùng nuôi ngao không được phép này lại chồng lấn vào diện tích của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản. Đồng thời, những người nuôi ngao cũng ngăn cản hoạt động đánh bắt thủy sản truyền thống của bà con ngư dân trong khu vực. Điều đó đã gây nhiều hệ lụy phức tạp về an ninh trật tự.

Theo Đại tá Nguyễn Công Hiển, Phó Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, từ năm 2015 đến nay, lực lượng Biên phòng Hải Phòng đã ghi nhận và xử lý 75 vụ việc vi phạm pháp luật liên quan giữa việc nuôi ngao và khai thác cát. Trong đó, có 35 vụ cắm cọc, dựng chòi trái phép bị xử lý hành chính; 12 vụ cố ý gây thương tích do tranh chấp giữa những người nuôi ngao với nhau, giữa người nuôi ngao với ngư dân khai thác thủy sản truyền thống; 6 vụ hủy hoại, cưỡng đoạt tài sản của ngư dân, cùng 1 số vụ chống đối người thi hành công vụ…

Chiểu theo các quy định, các hộ này đã vi phạm các quy định về điều kiện nuôi trồng thuỷ sản trên biển theo quy định tại Điều 38, 39 và 44 Luật Thủy sản năm 2017 và Điều 37 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ, Điều 17 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản và Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo quy định của pháp luật, các hành vi vi phạm trên sẽ bị xử lý vi phạm hành chính và buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra là buộc di dời, tháo dỡ công trình nuôi thủy sản vi phạm; khôi phục lại hiện trạng ban đầu và trả lại phần diện tích đất sử dụng không phù hợp, cũng như buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm...

Đến nay, đã có 15 hộ nuôi ngao tại khu vực biển thuộc quận Hải An đã được giải tỏa, di dời, trả lại mặt bằng biển cho đơn vị quản lý hợp pháp; hiện còn 13 hộ vẫn chưa tự nguyện di dời.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho rằng, việc xử lý, giải tỏa các trường hợp nuôi ngao trái phép hiện nay là cần thiết nhằm siết chặt kỷ cương, quy định của pháp luật trong lĩnh vực này. Trước mắt, thành phố sẽ tập trung giải tỏa dứt điểm 13 trường hợp nuôi ngao trái phép trên khu vực biển thuộc địa bàn quận Hải An. Tiếp đó, là 89 hộ nuôi ngao trái phép trên địa bàn huyện Kiến Thụy. Đồng thời, thành phố cũng tạo điều kiện thuận lợi để bà con khẩn trương thu hoạch ngao đã nuôi trên biển…

Phó Chủ tịch Lê Anh Quân nhấn mạnh: Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư để đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng, đầu tư nuôi trồng thủy sản trên biển, đất có mặt nước ven biển để phát triển kinh tế-xã hội; nhưng việc nuôi trồng thủy sản phải tuân thủ pháp luật về thủy sản, đất đai… Việc các hộ đang nuôi ngao nêu trên chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nuôi trồng thủy sản, giao khu vực biển, cho thuê đất có mặt nước là vi phạm các quy định, điều kiện theo quy định pháp luật; ảnh hưởng tới hoạt động quản lý của cơ quan Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan….

Thành phố Hải Phòng sẽ kiên quyết xử lý các vi phạm này. Trường hợp không đồng ý với các Quyết định hành chính của thành phố Hải Phòng và các địa phương, đơn vị có liên quan, các hộ dân có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Lê Anh Quân cũng cho hay, quan điểm của thành phố Hải Phòng là giải quyết hài hòa các lợi ích, trong đó, lợi ích quốc gia được đặt lên hàng đầu, nhất là phục vụ các công trình quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, an toàn của đất nước như: hệ thống đê biển, cảng biển…

Cùng với đó, thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất quy hoạch khu vực 4 cồn cát rộng 3 nghìn ha bãi triều ven biển trên địa bàn xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng) để nuôi nhuyễn thể trong giai đoạn 2022-2030. Khu vực này đã từng nuôi thử nghiệm có kết quả và đề xuất này đang xin ý kiến các bộ, ngành có liên quan theo quy định. Khi có ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, thành phố Hải Phòng sẽ xem xét, thực hiện việc giao, cho thuê đất và khu vực biển để nuôi ngao theo đúng quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa: MK)

Bộ Tư pháp đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với số hóa

Trong quý III, Bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng thực chất, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm; trọng tâm là hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh số hóa, kết nối dữ liệu và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc và kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Xây dựng. (Ảnh: TL)

Đưa pháp luật vào cuộc sống bằng đổi mới tổ chức thi hành

Pháp luật chỉ thực sự có sức sống khi người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ tiếp cận và chủ động tuân thủ. Cùng với hoàn thiện thể chế, đổi mới tổ chức thi hành và xây dựng văn hóa tuân thủ đang trở thành yêu cầu quan trọng để thu hẹp khoảng cách giữa quy định và thực tiễn.

Điều tra viên thi hành lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Châu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Cần Thơ khởi tố bị can lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Châu (sinh năm 1968, cư trú phường Thới An Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN QUỐC)

Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm ma túy cho lực lượng chức năng Lào

Ngày 21/9 tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng tổ chức khai mạc Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”.

Lực lượng chức năng phường Thanh Liệt xử lý công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. (Ảnh: Ngọc Hà)

Biện pháp mạnh trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ở Hà Nội

Thực hiện khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết quy định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh, giúp các địa phương có thêm công cụ mạnh xử lý các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Tư pháp chủ trì hội thảo.

Đổi mới tư duy trong tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ thực chất

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm pháp luật được thi hành đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo động lực cho phát triển.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.