Hải Phòng đẩy nhanh phát triển khu kinh tế ven biển

Ngày 13/9/2024, Bộ Chính trị đã cho ý kiến về Ðề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Sản xuất tại Khu công nghiệp sinh thái DEEP-C Hải Phòng (Khu kinh tế Ðình Vũ-Cát Hải).
Sản xuất tại Khu công nghiệp sinh thái DEEP-C Hải Phòng (Khu kinh tế Ðình Vũ-Cát Hải).

Theo đó, Hải Phòng phải đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghiệp công nghệ cao, cụm công nghiệp...

Thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, thành phố Hải Phòng đã tập trung phát triển mạnh mẽ Khu kinh tế Ðình Vũ-Cát Hải và các khu công nghiệp. Ðồng thời, thành phố cũng tập trung hoàn thiện đề án để sớm trình Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương thành lập Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng theo định hướng khu kinh tế xanh, hiện đại, tạo động lực quan trọng để Hải Phòng sớm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Từ thành công của Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải

Ðược thành lập năm 2008 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Khu kinh tế Ðình Vũ-Cát Hải của thành phố Hải Phòng đã nhanh chóng trở thành một động lực tăng trưởng lớn của thành phố.

Thống kê của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho thấy, lũy kế đến nay, Khu kinh tế Ðình Vũ-Cát Hải đã thu hút gần 32 tỷ USD vốn đầu tư phát triển với hơn 300 dự án đầu tư trong nước và nước ngoài. Tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp đã hoàn thiện hạ tầng trong Khu kinh tế Ðình Vũ-Cát Hải lên đến hơn 80%, trong đó, các khu công nghiệp Tràng Duệ, Minh Phương-Ðình Vũ đã lấp đầy 100%.

Nhiều nhà đầu tư lớn, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu đã hiện diện tại đây như Tập đoàn LG với tổng vốn đầu tư hơn 8,2 tỷ USD; Tổ hợp sản xuất ô-tô VinFast với tổng vốn đầu tư 7,6 tỷ USD; Nhà máy Bridgestone đầu tư 1,2 tỷ USD; Công ty Regina Miracle International đầu tư 1 tỷ USD; Công ty Pegatron đầu tư gần 900 triệu USD...

Theo Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên, tính đến năm 2023, hiệu quả thu hút vốn đầu tư của Khu kinh tế Ðình Vũ-Cát Hải với tỷ suất đầu tư đạt 1,81 triệu USD/ha, cao nhất cả nước. Cùng với đó, khu kinh tế này cũng đứng đầu trong các khu kinh tế ven biển cả nước về tỷ trọng đóng góp cho ngân sách nhà nước với tỷ lệ 11,82% kể từ khi thành lập đến nay. Tính riêng giai đoạn 2021-2023, Khu kinh tế Ðình Vũ-Cát Hải đã nâng tỷ lệ đóng góp cho ngân sách nhà nước lên 14,54% và dự kiến những năm tới, tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng do ưu đãi về tài chính ngày càng giảm qua thời gian hoạt động. Bên cạnh đó, Khu kinh tế Ðình Vũ-Cát Hải cũng đã thu hút lực lượng lao động lớn với hơn 185.000 người và đạt mức thu nhập bình quân 11,5 triệu đồng/người/tháng, tạo điều kiện cho các địa phương có địa bàn thuộc phạm vi khu kinh tế như An Dương, Cát Hải, Thủy Nguyên, Hải An… có thêm nhiều cơ hội phát triển, đều đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 12,6%-27,8% trong hơn 10 năm qua…

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, khu kinh tế và các khu công nghiệp đã góp phần đưa Hải Phòng từng bước trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kinh tế thành phố liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao hai con số liên tục trong chín năm qua; GRDP từng năm trong giai đoạn 2019-2023 đạt 12,6%/năm, gấp 2,44 lần bình quân chung cả nước, gấp 1,74 lần giai đoạn 2014-2018. Ðồng thời, Hải Phòng cũng không ngừng mở rộng, duy trì quy mô kinh tế đứng thứ hai trong Vùng đồng bằng sông Hồng, sau Thủ đô Hà Nội…

Đến phát triển Khu kinh tế xanh, hiện đại

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Khu kinh tế Hải Phòng, Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển của quốc gia, mang tầm quốc tế, hàng đầu ở Ðông Nam Á, là động lực phát triển của vùng, đòi hỏi Hải Phòng phải có những giải pháp đột phá, phù hợp với xu thế mới trong phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế. Hải Phòng cần tập trung đẩy mạnh phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp xanh và hình thành các khu công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, với mục tiêu đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, thành phố Hải Phòng đang tập trung phát triển công nghiệp, đầu tư hệ thống hạ tầng, thành lập khu kinh tế ven biển phía nam; tạo động lực tăng trưởng đột phá trong giai đoạn tới. Thành ủy Hải Phòng đã bàn, thống nhất và với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thiện đề án để trình cấp có thẩm quyền quyết định trong năm 2024…

Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên cho biết, Khu kinh tế Ðình Vũ-Cát Hải hiện đã lấp đầy khoảng hơn 80% đất công nghiệp, nên dư địa để thu hút đầu tư còn ít, nhất là các dự án lớn. Trước tình hình đó, thành phố Hải Phòng đã sớm đề xuất và được Chính phủ cho phép xây dựng đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía nam thành phố Hải Phòng. Ðây chính là cơ hội, là dư địa để kinh tế Hải Phòng bứt tốc trong thời gian tới, giúp thành phố phát triển mở rộng về bốn hướng, nhất là về phía nam, bao gồm cả không gian đô thị. Ðồng thời, khu kinh tế ven biển này sẽ phát huy mạnh mẽ hiệu quả của tuyến đường bộ ven biển đang được đầu tư xây dựng và cũng là điều kiện để kinh tế-xã hội của các địa phương trong khu vực này phát triển với tốc độ nhanh hơn, tạo sự đồng đều và góp phần tạo xung lực cho cả thành phố vươn lên mạnh mẽ.

Theo đề án, Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng có diện tích 20.000 ha thuộc các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, Kiến Thụy và quận Ðồ Sơn. Khu kinh tế mới này được quy hoạch gắn liền với đường cao tốc ven biển, khu vực sông Văn Úc, cảng Nam Ðồ Sơn (quy hoạch là cảng cửa ngõ quốc tế và trung chuyển nội địa và quốc tế), cùng sân bay Tiên Lãng (dự bị cho sân bay quốc tế Nội Bài) và hai tuyến đường sắt quan trọng cũng được quy hoạch là: Hải Phòng-Hà Nội nối với Lào Cai và nối với Lạng Sơn, Nam Ðịnh-Thái Bình-Hải Phòng-Quảng Ninh...

Khi hình thành, Khu kinh tế ven biển phía nam sẽ là "mắt xích" quan trọng trong chuỗi khu kinh tế ven biển, kết nối và tận dụng ưu thế và hiệu quả hiện có của Khu kinh tế Ðình Vũ-Cát Hải.

Thành phố chủ trương xây dựng khu kinh tế ven biển phía nam trở thành khu kinh tế xanh, khu kinh tế sinh thái thế hệ 3.0, đa ngành, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, logistics hiện đại; là đầu mối của thành phố Hải Phòng tham gia chuỗi giá trị và cung ứng khu vực và thế giới với nhiều ưu đãi để tạo sức cạnh tranh quốc tế.

Ðồng thời, khu kinh tế này cũng nghiên cứu hình thành khu thương mại tự do với những cơ chế, chính sách đột phá, nổi trội đang được áp dụng tại các khu thương mại tự do thành công trên thế giới...

Theo Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Euro Cham), ông Brono Jaspaert, Tổng Giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp Deep C (Hải Phòng), việc thành lập Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng sẽ giúp thành phố tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế hiện có để phát triển theo hướng xanh, bền vững trong tương lai.

Còn theo ông Ko Tea Yeon, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng (KOCHAM), Hải Phòng có hệ thống hạ tầng giao thông tốt, hạ tầng xã hội đủ điều kiện sống cho người nước ngoài, cùng nguồn nhân lực trẻ, dồi dào… Ðây là những thế mạnh cho thu hút đầu tư FDI.

Cùng với đó, Hải Phòng đang hướng tới xây dựng khu thương mại tự do, trung tâm logistics của vùng… sẽ càng hấp dẫn các nhà đầu tư Hàn Quốc tham gia tại đây.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam, phát triển Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng là cấp thiết để Hải Phòng phát triển theo đúng định hướng chiến lược với ba trụ cột: Công nghiệp công nghệ cao, cảng biển-logistics, du lịch-thương mại. Với vai trò là một trong những trường đại học trọng điểm quốc gia, Trường đại học Hàng hải Việt Nam sẽ nỗ lực tham gia vào quá trình xây dựng, hình thành Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng.

Theo ông Lê Trung Kiên, hiện nay, các bộ, ngành Trung ương đã có ý kiến và đều cơ bản thống nhất ủng hộ thành phố Hải Phòng phát triển khu kinh tế ven biển phía nam; các nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực lớn cũng đã nghiên cứu định hướng đầu tư tại đây.

Thành phố kỳ vọng Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng sẽ sớm hình thành và trở thành một động lực chủ đạo của kinh tế thành phố trong tương lai gần. Ðây cũng là quyết tâm của Ðảng bộ thành phố nhằm khẳng định vị trí và vai trò động lực của Hải Phòng trong phát triển vùng Ðồng bằng sông Hồng và cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua. (Ảnh: DUY LINH)

Mua, bán hàng hóa với nước ngoài qua thương mại điện tử phải thực hiện định danh, xác thực điện tử

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan bổ sung quy định về kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử; yêu cầu tổ chức, cá nhân tại Việt Nam khi mua, bán hàng hóa với nước ngoài qua nền tảng thương mại điện tử phải thực hiện định danh, xác thực điện tử.

Trang trại nuôi gà đẻ trứng của nông dân ở xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. (Ảnh TRẦN HẢI)

Chăn nuôi theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc

Ngành chăn nuôi giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn thực phẩm, tạo việc làm, sinh kế cho người dân và nguyên liệu công nghiệp chế biến. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, ngành chăn nuôi đang chuyển dần từ dựa vào quy mô, sản lượng sang nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc.

Với 39 khu công nghiệp và 94 cụm công nghiệp, Bắc Ninh còn nhiều dư địa để phát triển công nghiệp.

“Thủ phủ công nghiệp" Bắc Ninh bước vào vận hội mới

Với một hành trình phát triển bền bỉ, cùng tầm nhìn chiến lược và những quyết sách đúng đắn qua nhiều giai đoạn, Bắc Ninh từ “thủ phủ công nghiệp” của miền bắc đã sẵn sàng thế và lực trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năng động, hiện đại, thông minh, xanh, giàu bản sắc.

Mở rộng dư địa chính sách, tạo điều kiện để hộ kinh doanh phát triển

Mở rộng dư địa chính sách, tạo điều kiện để hộ kinh doanh phát triển

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số, việc mở rộng dư địa phát triển không chỉ phụ thuộc vào các siêu dự án hay những doanh nghiệp đầu tàu mà còn ở việc khơi thông năng lực của hàng triệu hộ kinh doanh - những "tế bào" chiếm hơn 95% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước.

Toàn cảnh Phiên Đối thoại Hải quan-Doanh nghiệp APEC 2026 (ACBD 2026). (Ảnh: CHQ)

Hải quan Việt Nam chia sẻ mô hình quản lý thương mại điện tử tại APEC

Chiều 22/8, Cục Hải quan cho biết, đoàn Hải quan Việt Nam đã tham dự Phiên Đối thoại Hải quan-Doanh nghiệp APEC 2026 tại thành phố Đại Liên (Trung Quốc), chia sẻ kinh nghiệm quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử và thúc đẩy hợp tác trong quá trình chuẩn bị cho APEC 2027.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Chăn nuôi Thỏ Việt Nam.

Thúc đẩy ngành chăn nuôi thỏ phát triển bền vững

Ngày 22/8, tại Hà Nội, Hội Chăn nuôi thỏ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự Đại hội có nhiều nhà khoa học, chuyên gia ngành nông nghiệp cùng đại diện các trang trại nuôi thỏ trong cả nước.

Lực lượng chức năng phát hiện 16.000 hộp dầu nhớt giả nhãn hiệu MOTUL trong lô hàng nhập khẩu tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CHQ)

Hải quan chủ trì phát hiện 16.000 hộp dầu nhớt giả nhãn hiệu MOTUL

Lực lượng hải quan vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện 16.000 hộp dầu nhớt giả nhãn hiệu MOTUL trong lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc về cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh. Lô hàng có trị giá khai báo khoảng 500 triệu đồng nhưng giá trị thị trường ước khoảng 2 tỷ đồng.

Đại biểu Quốc hội đề nghị ưu tiên bố trí nguồn lực cho chính sách tiền lương

Đại biểu Quốc hội đề nghị ưu tiên bố trí nguồn lực cho chính sách tiền lương

Nhận định thu nhập tối thiểu của người lao động ở khu vực công lẫn khu vực tư đều đang chịu áp lực lớn, đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung nguyên tắc ưu tiên cân đối, bố trí nguồn lực ngân sách cho chính sách tiền lương, bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đủ sống bằng chính đồng lương của mình.

Tập đoàn Đèo Cả tổ chức kỷ niệm 9 năm đưa công trình hầm đường bộ qua Đèo Cả (Đắk Lắk) vào khai thác (21/8/2017-21/8/2026). (Ảnh: TRANG LIÊN)

Đánh giá quá trình vận hành hầm Đèo Cả và năng lực làm chủ hạ tầng

Tập đoàn Đèo Cả vừa kỷ niệm 9 năm đưa công trình hầm đường bộ qua Đèo Cả (Đắk Lắk) vào khai thác (21/8/2017-21/8/2026), với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý,... nhằm đánh giá chặng đường khai thác công trình, hướng tới yêu cầu đổi mới đối với công tác quản lý, vận hành giai đoạn tiếp theo.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sáng 22/8. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng nêu giải pháp hạ nhiệt giá nhà, kiểm soát đầu cơ

Sáng 22/8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện mở bán, tiền đặt cọc đến kiểm soát giá nhà, tăng nguồn cung và xử lý bất động sản tồn đọng.

Các đại biểu tham luận tại phiên làm việc. (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)

Doanh nhân trẻ khu vực phía nam họp "bàn tròn" thúc đẩy kinh tế tư nhân

Phiên bàn tròn khu vực phía nam thuộc Vòng bàn tròn kết nối nội lực cấp miền của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPFS) 2026 tập trung vào 5 bài toán: dữ liệu, cơ chế xử lý kiến nghị; hạ tầng, logistics theo chuỗi hàng hóa; phát triển nhà cung ứng, liên kết thị trường; nâng cấp doanh nghiệp nhỏ và vừa; liên kết nhân lực.

Nhà máy sản xuất bao bì của Công ty cổ phần kỹ thuật bao bì Cửu Long tại phường Phúc Yên (Phú Thọ). (Ảnh: CỬU LONG)

Hoàn thiện EPR để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Chính sách Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đang được định hướng sửa đổi nhằm tăng trách nhiệm trực tiếp của nhà sản xuất, nhập khẩu đối với sản phẩm, bao bì sau sử dụng; đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong thu hồi, tái chế và tổ chức thực hiện.

Vườn sầu riêng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả tại xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: ANH THƯ)

Chiến lược quản lý đồng bộ, bền vững cho nông sản

Cà-phê và sầu riêng là hai “trụ cột” xuất khẩu nông sản mang lại doanh thu “tỷ đô” và là sinh kế cho hàng triệu nông dân Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau những kết quả ấn tượng, hai ngành hàng này đang phải đối mặt không ít thách thức liên quan việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng.