Hải Dương xúc tiến thương mại tiêu thụ vải thiều Thanh Hà

Ngày 30/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Dương phối hợp huyện Thanh Hà tổ chức sự kiện “Hải Dương mùa vải chín” và tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà năm 2025.
Vải thiều Thanh Hà năm nay được mùa, dự kiến sản lượng đạt 38.000 tấn.
Vải thiều Thanh Hà năm nay được mùa, dự kiến sản lượng đạt 38.000 tấn.

Sự kiện “Hải Dương mùa vải chín” nhằm tôn vinh thành quả lao động của người nông dân trồng vải, với mong muốn được mùa, được giá.

Hiện nay, vải thiều Thanh Hà bắt đầu cho thu hoạch, dự kiến sản lượng đạt khoảng 38.000 tấn.

Vải thiều Thanh Hà thơm ngon nổi tiếng trong và ngoài nước, đã được chứng nhận chỉ dẫn địa lý, dán tem truy xuất nguồn gốc, được bình chọn, vinh danh là “Tinh hoa đặc sản ba miền”, Top 10 sản phẩm uy tín chất lượng, đang được Trung ương xem xét phê duyệt sản phẩm OCOP 5 sao.

Vải thiều tại Hải Dương được được sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP, đây là một yếu tố quan trọng giúp quả vải thiều chiếm lĩnh được thị trường quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các quốc gia nhập khẩu.

Cắt băng mở vườn tại sự kiện “Hải Dương mùa vải chín”.
Cắt băng mở vườn tại sự kiện “Hải Dương mùa vải chín”.

Tại sự kiện "Hải Dương mùa vải chín" các đại biểu cắt băng xuất khẩu những lô vải quả đầu tiên sang thị trường các nước Nhật Bản, Australia và châu Âu.

Sáng cùng ngày, Hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà được kết nối trực tuyến với nhiều tham tán thương mại Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài.

Tại đầu cầu ở hội trường Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà có sự tham gia của đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương, lãnh đạo huyện Thanh Hà, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và đại diện một số doanh nghiệp xuất khẩu, cắt băng xuất khẩu những tấn vải đầu tiên sang các thị trường: Nhật Bản, Australia, châu Âu.

Các doanh nghiệp ký cam kết tiêu thụ vải thiều với các hợp tác xã ở Thanh Hà.
Các doanh nghiệp ký cam kết tiêu thụ vải thiều với các hợp tác xã ở Thanh Hà.

Theo đánh giá khách quan của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, năm nay vải thiều được mùa, tiêu thụ tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh và các địa phương có vải cần tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sản xuất bảo đảm tiêu chuẩn và kết nối thường xuyên với tham tán nước ngoài, các doanh nghiệp xuất khẩu để vải thiều Thanh Hà được tiêu thụ thuận lợi.

Tại Hội nghị, Công ty CP Ameii Việt Nam, Công ty Nông sản Hưng Việt và Công ty Nông nghiệp hữu cơ Fusa ký cam kết chung tay tiêu thụ vải thiều Thanh Hà với các hợp tác xã có vải trên địa bàn huyện, góp phần đưa vải thiều Thanh Hà tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Mỹ, Australia, Trung Quốc...

Hiện nay, toàn tỉnh Hải Dương có 8.800ha vải thiều với sản lượng thu hoạch dự kiến đạt khoảng 60.000 tấn, trong đó khoảng 32.500 tấn vải sớm, khoảng 27.500 tấn vải chính vụ. Trong đó, sản lượng vải Thanh Hà đạt khoảng 38.000 tấn

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.