Hà Nội tôn vinh các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp chủ lực

Ngày 15/11, Sở Công thương Hà Nội tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực và Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2025.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao danh hiệu Top 10 Sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2025.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao danh hiệu Top 10 Sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2025.

Lễ tôn vinh là dịp để vinh danh, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của các doanh nghiệp được công nhận đạt danh hiệu Sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội.

Theo Sở Công thương Hà Nội, thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2025, Sở đã chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành triển khai chương trình xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội.

Năm 2025, đã có 120 doanh nghiệp tiếp cận thông tin và hưởng ứng tham gia chương trình, trong đó 30 doanh nghiệp với tổng số 38 sản phẩm đăng ký xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực.

Kết quả, đã lựa chọn được 35 sản phẩm của 28 doanh nghiệp để trình Ủy ban nhân dân thành phố công nhận và tôn vinh. Trong đó, 10 sản phẩm của 9 doanh nghiệp có số điểm cao nhất được thành phố công nhận Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2025.

Trong số 35 sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội năm 2025 có 13 sản phẩm thuộc ngành công nghệ thông tin, công nghệ cao; 6 sản phẩm ngành công nghiệp cơ khí chế tạo; 3 sản phẩm ngành công nghiệp điện, điện tử; 3 sản phẩm ngành công nghiệp vật liệu xây dựng và 10 sản phẩm thuộc các ngành khác.

vu005445.jpg
Tôn vinh các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận là Sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2025.

Doanh thu của 35 sản phẩm nêu trên năm 2024 đạt gần 42 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt xấp xỉ 190 triệu USD. Trong số 28 doanh nghiệp này có 11 doanh nghiệp có doanh thu đạt hơn 1.000 tỷ đồng/năm; 6 doanh nghiệp trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2024 do Vietnam Report bình chọn gồm: Công ty cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình, Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Tổng công ty May 10- Công ty cổ phần, Công ty cổ phần Eurowindow, Công ty cổ phần Dinh dưỡng Nutricare, Công ty cổ phần MISA.

Như vậy, giai đoạn 2018-2025, thành phố Hà Nội đã có 199 sản phẩm của 107 doanh nghiệp được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực.

Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực ngày càng thể hiện và khẳng định được vai trò tiên phong, trụ đỡ và là động lực cho phát triển công nghiệp Thủ đô; có tác động lan tỏa mạnh đến kinh tế, đóng góp tỷ trọng lớn vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, thành phố Hà Nội luôn xác định các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực là một trong các lực lượng tiên phong và có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Thủ đô.

vu005538.jpg
Tôn vinh các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận là Sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2025.

Do đó, thành phố Hà Nội luôn thể hiện quan điểm đồng hành cùng phát triển và tạo những điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực có cơ hội phát triển và đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung.

Cùng với việc xét chọn và tôn vinh các doanh nghiệp, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội như cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh; hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ kỹ thuật; Kết nối kinh doanh… thông qua nhiều chương trình, đề án.

vu005618.jpg
Tôn vinh các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận là Sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2025.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tham gia chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực cũng đã nỗ lực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến hiện đại vào sản xuất, không ngừng cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm, nâng cao mức độ tự động hóa, thực hiện chuyển đổi số, áp dụng sản xuất theo mô hình nhà máy thông minh (Smart Factory)…

“Vì vậy, những sản phẩm được công nhận đạt danh hiệu Sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội thực sự là những sản phẩm tiêu biểu, có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao và luôn luôn có sự đổi mới sáng tạo”, Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Võ Nguyên Phong khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.