Hà Nội thành lập 84 công đoàn xã, phường

Quyết định thành lập 84 công đoàn xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường mới cho hoạt động công đoàn Thủ đô, khẳng định quyết tâm đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở và sát cánh cùng người lao động.

Trao quyết định thành lập công đoàn xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Trao quyết định thành lập công đoàn xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 1/10, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập 84 công đoàn xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các công đoàn xã, phường có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị các công đoàn xã, phường tìm hiểu, nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn để triển khai hiệu quả các mặt hoạt động; tập trung tổ chức tốt Đại hội và thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đề nghị Ban Chấp hành công đoàn các xã, phường tập trung xây dựng Kế hoạch và tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất, phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chỉ đạo Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

gq1a015420250927121930-6321.jpg
Tặng quà công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia xây dựng chính sách liên quan đến lao động, giám sát thực hiện pháp luật; phối hợp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; đồng thời triển khai hiệu quả các chương trình chăm lo thiết thực như “Tết sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn” với tinh thần không để đoàn viên, người lao động nào bị bỏ lại phía sau.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng tác phong công nghiệp, văn hóa doanh nghiệp; nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận trong công nhân, lao động.

Chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở mới, gắn với tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, các hội thi tay nghề, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững. Thực hiện nghiêm công tác tài chính, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Đồng chí Lê Đình Hùng nhấn mạnh: Những nhiệm vụ trên vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để công đoàn xã, phường khẳng định vai trò, vị thế ngay từ ngày đầu thành lập; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, giàu đẹp.

Dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trân trọng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Đảng ủy các xã phường tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện về mọi mặt cho công đoàn xã, phường hoạt động hiệu quả. Từ đó, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Trước yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã chủ động tham mưu và triển khai hai Đề án quan trọng: Thành lập công đoàn xã, phường và công đoàn các khu công nghệ cao, khu công nghiệp Hà Nội. Đây là bước đi có ý nghĩa chiến lược, vừa bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống chính trị, vừa phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

gq1a005220250927121839-7238.jpg
Công bố và trao quyết định thành lập công đoàn các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 27/9, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định thành lập công đoàn các khu công nghệ cao và khu công nghiệp.

Theo đó, Ban Chấp hành công đoàn các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội gồm 18 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Phó Ban Công tác công đoàn được chỉ định làm Chủ tịch công đoàn các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng nhấn mạnh, công đoàn các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội được thành lập trong tình hình mới với tâm thế mới, vì vậy, Ban Chấp hành công đoàn cần có tư duy mới trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt Ban chấp hành công đoàn các khu công nghệ cao và khu công nghiệp, đồng chí Nguyễn Đình Thắng cho biết thời gian tới sẽ tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động như chương trình “Tết sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời định hướng dự luận xã hội trong công nhân lao động, góp phần bảo đảm an ninh công nhân và trật tự, an toàn trong các khu công nghiệp.

Đặc biệt, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, với mục tiêu không để khoảng trống, khoảng trắng tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).