Hà Nội tăng cường giám sát bệnh nhân sốt phát ban nghi sởi

Trước xu hướng bệnh nhân sởi gia tăng trên địa bàn, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục đề nghị Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã tăng cường hoạt động giám sát sốt phát ban nghi sởi, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm 100% các trường hợp nghi ngờ mắc; tổ chức khoanh vùng, xử lý triệt để khu vực có bệnh nhân, ổ dịch theo quy định. Đồng thời, tổ chức xử lý kịp thời, hiệu quả khu vực có bệnh nhân, ổ dịch sốt xuất huyết, đặc biệt tại các khu vực ổ dịch có nhiều bệnh nhân thuộc đơn vị mình phụ trách.
Người dân trên địa bàn Hà Nội đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh sởi.
Người dân trên địa bàn Hà Nội đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh sởi.

Ngày 9/12, Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/11 đến 6/12), toàn thành phố ghi nhận 25 trường hợp mắc sởi, gồm: 9 trường hợp chưa tiêm vaccine phòng sởi; 4 trường hợp đã tiêm vaccine phòng sởi; 2 trường hợp không rõ tiền sử tiêm chủng. Cộng dồn năm 2024, đến nay ghi nhận 165 trường hợp tại 27 quận, huyện.

Bệnh nhân phân bố theo nhóm tuổi, cụ thể: 49 trường hợp dưới 9 tháng (29,7%); 25 trường hợp từ 9 đến 11 tháng (15,2%), 29 trường hợp từ 12 đến 24 tháng (17,6%); 23 trường hợp từ 25 đến 60 tháng (13,9%); 39 trường hợp trên 60 tháng (23,6%).

Về bệnh sốt xuất huyết, trong tuần toàn thành phố ghi nhận 608 trường hợp, tăng 23 trường hợp so tuần trước (585 trường hợp), bệnh nhân phân bố tại 30 quận, huyện, thị xã. Trong đó, một số địa phương ghi nhận nhiều bệnh nhân như: Quận Hà Đông (88 trường hợp); huyện Phúc Thọ (41 trường hợp); Nam Từ Liêm (37); quận Đống Đa (32 trường hợp); Thanh Oai (31 trường hợp); Thanh Trì, Thường Tín (30 trường hợp)... Như vậy, cộng dồn năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 8.432 trường hợp mắc, không tử vong (số mắc giảm 78% so cùng kỳ năm 2023).

Ngoài ra, thời gian này, thành phố Hà Nội ghi nhận 26 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Cộng dồn năm 2024, đến nay ghi nhận 2.448 trường hợp (giảm so cùng kỳ năm 2023). Đồng thời, ghi nhận ổ dịch dại trên chó tại huyện Sóc Sơn; các dịch bệnh khác như: ho gà, liên cầu lợn, não mô cầu, uốn ván... không ghi nhận trong tuần.

Ngành Y tế Hà Nội nhận định, số mắc sởi tiếp tục có xu hướng gia tăng, bệnh nhân ghi nhận rải rác trên địa bàn, chủ yếu ở người chưa tiêm chủng vaccine chưa hoặc chưa được tiêm đầy đủ, dự báo trong thời gian tới có thể tiếp tục có thêm các trường hợp mắc bệnh.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa (thành phố Hà Nội) kiểm tra công tác tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ trên địa bàn.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa (thành phố Hà Nội) kiểm tra công tác tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ trên địa bàn.

Để chủ động phòng, chống bệnh sởi cũng như các dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, dại, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục đề nghị các Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã tăng cường hoạt động giám sát sốt phát ban nghi sởi, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm 100% các trường hợp nghi ngờ mắc, tổ chức khoanh vùng, xử lý triệt để khu vực có bệnh nhân, ổ dịch theo quy định; tổ chức xử lý kịp thời, hiệu quả khu vực có bệnh nhân, ổ dịch sốt xuất huyết, đặc biệt tại các khu vực ổ dịch có nhiều bệnh nhân.

Tiếp tục rà soát tiền sử tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi của trẻ từ 1 đến 5 tuổi đang sinh sống trên địa bàn chưa tiêm chủng đủ mũi để tổ chức tiêm bổ sung; phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức tiêm chủng vaccine Uốn ván-bạch hầu (Td) cho trẻ 7 tuổi đang sinh sống trên địa bàn chưa tiêm đủ 5 mũi vaccine có chứa thành phần uốn ván, bạch hầu trước đó theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Mặt khác, các đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống một số dịch bệnh như sởi, sốt xuất huyết và các dịch bệnh thường gặp trong mùa đông xuân... Đối với các bệnh có vaccine thì khuyến cáo người dân chủ động tiêm chủng phòng bệnh đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.