Nỗ lực ngăn chặn bệnh sởi lây lan ra diện rộng

NDĐT - Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, đến nay, đã có 16 ca sốt phát ban nghi sởi phải nhập viện tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, trong đó, năm ca dương tính với bệnh sởi.

Ngành y tế Quảng Nam tập trung tiêm phòng bệnh sởi cho trẻ em.
Ngành y tế Quảng Nam tập trung tiêm phòng bệnh sởi cho trẻ em.

Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (KSBT) Quảng Nam, đến thời điểm này, cả tỉnh phát hiện năm ca dương tính với bệnh sởi. Số bệnh nhân mắc sởi này sinh sống tại các xã: Tam An, Tam Đàn (huyện Phú Ninh), An Phú, Tam Ngọc (TP Tam Kỳ) và Tiên Lộc (Tiên Phước). Qua thông tin ban đầu, các bệnh nhân này có độ tuổi từ 20-32 và tất cả đều không được tiêm ngừa vắc-xin sởi.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Viết Nhiệm, Phó Trưởng Khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, từ đầu tháng 3 đến nay, Khoa Y học Nhiệt đới (Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam) đã tiếp nhận bốn ca bệnh sốt phát ban nghi sởi với các triệu chứng: sốt, phát ban, chảy nước mũi, ho, mắt đỏ... Đặc biệt, qua xét nghiệm đã có hai ca dương tính với bệnh sởi, hai ca còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm. Hiện bệnh sởi vẫn chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, nên bệnh viện chỉ điều trị theo phương pháp hỗ trợ bệnh như: cách ly bệnh, hạ sốt, vệ sinh mắt miệng, dùng vitamin A liều lượng cao và theo dõi biến chứng.

Giám đốc Trung tâm KSBT Quảng Nam Trần Văn Kiệm cho biết, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế ở huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai tiêm đủ mũi vắc-xin phòng sởi cho trẻ em đạt tỷ lệ ít nhất 95% theo đúng quy định; chỉ đạo toàn ngành giám soát, kiểm soát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; qua đó, tổ chức cách ly, khoanh vùng và xử lý triệt để ổ dịch, ngăn chặn không để dịch bệnh lan ra diện rộng. Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông để cho mọi người biết, chủ động phòng ngừa và phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục và đào tạo vận động đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Hai cho biết, để khống chế, ngăn ngừa bệnh sởi lây lan ra diện rộng, ngành y tế tỉnh đã chỉ đạo các trung tâm y tế ở các địa phương và các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường công tác khám, phân loại nhằm chủ động ngăn chặn, không để bệnh sởi xâm nhập, bùng phát mạnh. Ngoài việc bảo đảm đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, thuốc phục vụ công tác điều trị, các cơ sở y tế sẽ phát hiện sớm và điều trị tích cực các trường hợp nặng, giảm tối đa trường hợp tử vong do mắc bệnh sởi; thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Đồng thời, rà soát, triển khai chiến dịch tiêm chủng bổ sung đồng loạt tại 11 địa phương có nguy cơ cao, với tổng số liều vắc-xin sởi – rubella dự kiến lên đến hơn 122 nghìn liều.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.