Hà Nội khuyến khích trang trí thành phố và giữ gìn đường phố xanh-sạch-đẹp

NDĐT- Chiều 16-1, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức trao giải cuộc vận động Thiết kế trang trí thành phố năm 2019; trao giải cuộc thi Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp.

Cảnh quan, môi trường huyện Thanh Oai đổi mới từ cuộc thi Giữ gìn ngõ, phố xanh, sạch, đẹp.
Cảnh quan, môi trường huyện Thanh Oai đổi mới từ cuộc thi Giữ gìn ngõ, phố xanh, sạch, đẹp.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của đô thị, việc trang trí đường phố, bảo đảm mỹ quan đô thị trong đó có trang trí ánh sáng ngày càng trở nên cần thiết hơn. Để tạo ra những mẫu trang trí đẹp, vừa có nét truyền thống, vừa thể hiện sự năng động của một đô thị hiện đại, đầu năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phát động thi Thiết kế trang trí thành phố năm 2019.

Sau khi phát động, Ban Tổ chức nhận được hàng chục tác phẩm tham gia trang trí tổng thể các tuyến đường, các quảng trường, đảo giao thông của nhiều họa sĩ, nhà thiết kế, các doanh nghiệp, cũng như các trường đại học trên địa bàn. Từ cuộc vận động, Ban tổ chức đã lựa chọn ra những phương án tối ưu nhất, để trang trí phục vụ chào năm mới 2020, mừng Tết Nguyên đán Canh Tý và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại 10 tuyến đường: Tràng Tiền, Tràng Thi, Ngô Quyền, Phan Chu Trinh, Hàng Bài, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng và Thanh Niên; trang trí bốn cụm mô hình chiếu sáng tại các đảo giao thông trước Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước; quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, quảng trường mùng 1-5; và trang trí cổng vòm tại đường Võ Chí Công.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trao giải cho các tác giả có mẫu thiết kế trang trí đường phố nổi bật.

Các mẫu trang trí, chiếu sáng năm nay có nhiều đổi mới, theo hướng ngày càng tinh tế, phát huy giá trị của Hà Nội ngàn năm văn hiến trong giai đoạn hội nhập và phát triển với biểu trưng văn hoá của Hà Nội, sắc hoa mùa xuân và chào năm mới 2020… Ban Tổ chức đã thống nhất trao một giải nhất, hai giải nhì, bốn giải ba và bốn giải khuyến khích cho các tác phẩm thiết kế trang trí xuất sắc nhất. Cũng trong dịp này, Ban tổ chức phát động cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố năm 2020.

“Giữ gìn ngõ, phố xanh, sạch, đẹp”

Cuộc thi Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp được Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lần đầu vào năm 2015 và đã thu hút nhiều địa phương tham gia. Cuộc thi gồm 14 tiêu chí, gồm giữ gìn ngõ, phố: Không có rác thải tồn đọng; không có quảng cáo rao vặt sai quy định; không tập kết vật liệu xây dựng bừa bãi; trồng hoa, cây cảnh... Năm 2019, 100% các quận, huyện, thị xã của thành phố đều tổ chức phát động các phường xã, tổ dân phố, thôn làng tham gia hưởng ứng, tạo phong trào sâu rộng trong cải tạo ngõ, phố, xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay trong xây dựng, gìn cảnh quan, được người dân nhiệt tình ủng hộ. Nhiều địa phương, nhân dân tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công, vật liệu xây dựng để cải tạo ngõ, phố. Nhiều quận, huyện như: Đan Phượng, Long Biên, Phú Xuyên, Thanh Oai, thị xã Sơn Tây… đã xuất hiện những “phố bích họa”, “tuyến đường nở hoa”…

Ban Tổ chức trao giải cho những địa phương có nhiều nỗ lực trong xây dựng những ngõ, phố xanh, sạch, đẹp.

Từ tháng 11-2019, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát, chấm điểm. Kết quả, Ban Tổ chúc đã trao một giải nhất cho huyện Thanh Oai. Hai giải nhì được trao cho huyện Ứng Hòa, quận Long Biên; ba giải ba cho quận Hoàn Kiếm, thị xã Sơn Tây và huyện Đông Anh. 24 quận, huyện còn lại cùng nhận giải khuyến khích.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.