Hà Nội "đứng cạnh, đi cùng" cộng đồng doanh nghiệp

Ngày 30/7, tại hội nghị gặp mặt với các hội, hiệp hội doanh nghiệp, Sở Tài chính thành phố Hà Nội đã lắng nghe nhiều đề xuất liên quan thiếu mặt bằng sản xuất, khó khăn trong tiếp cận vốn và nhu cầu xúc tiến đầu ra.

Hà Nội "đứng cạnh, đi cùng" cộng đồng doanh nghiệp

Nhiều đề xuất thực tế từ cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội

Tại buổi làm việc với Sở Tài chính Hà Nội, đại diện nhiều hiệp hội ngành nghề đã tập trung chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, phản ánh vấn đề thực tiễn cản trở hoạt động sản xuất–kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Nhu cầu về mặt bằng sản xuất cho các làng nghề và doanh nghiệp nhỏ tiếp tục là vấn đề nổi cộm, trong khi việc tiếp cận vốn, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chuyên sâu và xúc tiến đầu ra vẫn còn hạn chế.

Bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội cho biết, với 1.350 làng nghề, trong đó có 357 làng nghề truyền thống được công nhận, hệ sinh thái làng nghề Thủ đô không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn mà còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Với 1.350 làng nghề, trong đó có 357 làng nghề truyền thống được công nhận, hệ sinh thái làng nghề Thủ đô đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn và góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tuy nhiên, các hộ sản xuất và doanh nghiệp nhỏ hiện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt về mặt bằng sản xuất. Bà Vinh đề xuất cần quy hoạch và xây dựng thêm các cụm công nghiệp làng nghề để hộ kinh doanh được tiếp cận mặt bằng thuận lợi.

z6855961507059-b95d6a800fcf48a05be725f16f8375f9.jpg
Bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội phát biểu về những khó khăn về yếu tố mặt bằng trong sản xuất.

Ngoài ra, bà kiến nghị điều chỉnh các quy định hiện hành như cho phép nâng chiều cao xây dựng trong cụm công nghiệp để tạo điều kiện đầu tư công nghệ, đồng thời linh hoạt hơn trong diện tích thuê, không nên áp cứng mức 3.000m², vì có ngành nghề chỉ cần 1.000m² là đủ hoạt động hiệu quả.

Vì vậy, Hiệp hội kiến nghị Sở Tài chính và các sở ngành liên quan cần tham mưu xây dựng cụm công nghiệp làng nghề, cho phép hỗ trợ thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh và nới quy định chiều cao xây dựng nhằm tạo điều kiện đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ.

Ông Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các chương trình hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại và hiệu quả hóa các chính sách hiện hành.

ndo_br_z6856381785239-7c5f5fea5816a8a2d085bdc7ceab3320.jpg
Bà Trần Thị Phương Lan, nguyên Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội đề xuất đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, chế biến sâu, giáo dục–y tế và làng nghề.

Đồng quan điểm, bà Trần Thị Phương Lan, nguyên Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội chỉ rõ hiện tượng chồng chéo và biến động trong hệ thống chính sách xúc tiến đầu tư, thương mại. Bà đề xuất cần đẩy mạnh xúc tiến song phương, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, chế biến sâu, giáo dục–y tế và làng nghề.

Đại diện Hội nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội đề xuất thành lập quỹ hỗ trợ riêng cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Cùng với đó là các chính sách vay vốn ưu đãi, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn 1:1 và mở các lớp đào tạo phụ nữ khởi nghiệp. Hội cũng kiến nghị Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp cần công bố sớm kế hoạch triển khai các hoạt động để các doanh nghiệp có thể chủ động tham gia.

Tạo bệ phóng cho đầu tư và phát triển cộng đồng doanh nghiệp

Trước những ý kiến tâm huyết từ cộng đồng doanh nghiệp, ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội khẳng định quan điểm “đồng hành–lắng nghe–kiến tạo” là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của đơn vị.

Những phản ánh, kiến nghị từ các hội, hiệp hội doanh nghiệp xuất phát từ thực tiễn hoạt động sản xuất–kinh doanh, không chỉ là những khó khăn trước mắt mà còn là các vấn đề cần được cơ quan quản lý nhà nước ghi nhận, tổng hợp và có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Việc lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các kênh phản hồi chính thức sẽ là cơ sở quan trọng để Hà Nội xây dựng chính sách sát thực tiễn, tạo nền tảng vững chắc cho môi trường đầu tư–kinh doanh ngày càng thông thoáng, hiệu quả.

z6855961461907-3b322127ea1ea77d0cce9a8e7828a098.jpg
ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội khẳng định các đơn vị chức năng đang sẵn sàng cùng cộng đồng doanh nghiệp hiện thực hóa khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Theo ông Hiếu, thời gian qua, Hà Nội luôn chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh. Thành phố đã thành lập các tổ công tác đặc biệt nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, duy trì các kênh đối thoại thường xuyên, đồng thời áp dụng ưu đãi đầu tư theo ngành nghề, địa bàn.

Kết quả tích cực đã được ghi nhận khi 6 tháng đầu năm 2025, Hà Nội thu hút hơn 3,67 tỷ USD vốn FDI, tăng 216% so với cùng kỳ 2024, vươn lên dẫn đầu cả nước.

6 tháng đầu năm 2025, Hà Nội thu hút hơn 3,67 tỷ USD vốn FDI, tăng 216% so với cùng kỳ 2024, vươn lên dẫn đầu cả nước.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Tài chính nhận định dư địa phát triển vẫn còn rất lớn. Vì vậy, Kế hoạch xúc tiến đầu tư giai đoạn 2026–2030 đang được xây dựng theo hướng: tăng quy mô, nâng chất lượng, bổ sung các nội dung mới như: Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới tư vấn viên; Đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ tư vấn viên doanh nghiệp; Hỗ trợ doanh nghiệp thuê, mua giải pháp chuyển đổi số…

Sở Tài chính cũng đang tập trung đổi mới cách thức xúc tiến đầu tư, ứng dụng công nghệ để công khai hóa toàn bộ thông tin về dự án, ưu đãi, quy hoạch… trên các nền tảng số. Mọi quy trình đầu tư sẽ được thiết kế trực quan, rút gọn thủ tục, kèm đầu mối hỗ trợ cụ thể, nhằm giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước dễ dàng tiếp cận.

z6855961560281-5bb2cf597a0d8eca2106b9636d0376a8.jpg
Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các cá nhân, đơn vị.

Với quyết tâm "đứng cạnh, đi cùng", Hà Nội hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025 và bứt phá lên hai con số trong những năm tiếp theo như kỳ vọng đã được đặt ra tại buổi làm việc giữa lãnh đạo thành phố với Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 16/6/2025.

Sở Tài chính cùng các đơn vị chức năng đang sẵn sàng cùng cộng đồng doanh nghiệp bước vào "kỷ nguyên vươn mình", hiện thực hóa khát vọng phát triển mạnh mẽ của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Sự gắn kết giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp là yếu tố then chốt. Sở Tài chính kêu gọi các hội, hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục đóng vai trò cầu nối, tham gia xây dựng hệ sinh thái xúc tiến đầu tư, phản ánh tiếng nói của doanh nghiệp tới các cơ quan chức năng để kiến tạo một môi trường phát triển cởi mở, minh bạch và hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.

Chế biến gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VŨ SINH)

Nông nghiệp giữ nhịp xuất siêu

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Chi cục Hải quan khu vực V thực hiện nghi thức ghi dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD trong năm 2025.

Hải quan khu vực V: Kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt mốc 200 tỷ USD.

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức “Hội nghị Hải quan-Doanh nghiệp năm 2025” nhằm triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin trong năm 2025, đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng khi kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục vượt 200 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Giá bạc liên tiếp phá đỉnh, đâu là điểm dừng?

Bạc bước vào một chu kỳ tăng giá hiếm thấy khi nguồn cung căng thẳng, Mỹ thay đổi chính sách thương mại và dòng vốn ồ ạt đổ vào thị trường. Giá liên tục phá kỷ lục, mỗi thông tin về thuế hay báo cáo tồn kho đều có thể “kích hoạt” một nhịp tăng mới. Lúc này, câu hỏi không còn là vì sao bạc tăng, mà là đà tăng này sẽ dừng ở đâu?

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Bảo đảm an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách

Nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm triển khai các giải pháp đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 70, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cơ chế, chính sách đặc thù cần đi đôi với yêu cầu về an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: ANH MINH)

Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Tạo đột phá trong chuỗi cung ứng của Thủ đô

Chiều 4/12, Sở Tài chính Hà Nội phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tổ chức Tọa đàm “Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Đột phá chuỗi cung ứng vì sự phát triển bền vững của Thủ đô”. Tham dự có hơn 150 đại biểu là lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Lồng bè bị hư hỏng nặng do bão số 13 gây ra.

Thủy sản gồng mình phục hồi trước thách thức mới

Ba cơn bão liên tiếp trong các tháng 10 và 11/2025 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho sản xuất thủy sản tại nhiều địa phương, với tổng giá trị tổn thất ước trên 5.200 tỷ đồng. Trước thách thức chồng chất, ngành thủy sản đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi ngắn hạn và tái cấu trúc dài hạn.