Hà Nội đăng cai Hội nghị địa kỹ thuật quốc tế GEOTEC HANOI 2026

Với các chủ đề trọng tâm về nền móng, không gian ngầm, trí tuệ nhân tạo và đường sắt cao tốc, Hội nghị GEOTEC HANOI 2026 được kỳ vọng tạo động lực mới cho nghiên cứu và ứng dụng địa kỹ thuật trong phát triển hạ tầng.

Phiên khai mạc tại hội nghị GH2023. (Ảnh: Ban tổ chức)
Phiên khai mạc tại hội nghị GH2023. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hội nghị quốc tế về Địa kỹ thuật phục vụ phát triển hạ tầng bền vững-GEOTEC HANOI lần thứ 6 (GH2026), dự kiến sẽ được tổ chức trong hai ngày 26 và 27/11/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Hội nghị do Tập đoàn FECON, Hội Cơ học Đất và Địa kỹ thuật Việt Nam (VSSMGE) và Viện Cơ học Đất và Địa kỹ thuật Trung Quốc (CISMGE) đồng tổ chức, với sự bảo trợ và hỗ trợ của Hội Cơ học Đất và Địa kỹ thuật Quốc tế (ISSMGE)-tổ chức uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực địa kỹ thuật.

Qua hơn một thập niên hình thành và phát triển, hội nghị khoa học GEOTEC HANOI là sự kiện khoa học quốc tế hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, được cộng đồng học thuật đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, quy mô tổ chức và tính thời sự của nội dung. Kể từ lần đầu tổ chức năm 2011, hội nghị đã được tổ chức thành công tại Hà Nội vào các năm 2011, 2013, 2016, 2019 và 2023, trở thành diễn đàn khoa học quan trọng, nơi các học giả, nhà nghiên cứu và kỹ sư trong và ngoài nước trao đổi những thành tựu, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực địa kỹ thuật.

Hội nghị GEOTEC HANOI 2023 (GH2023) lần thứ 5 đã thu hút hơn 1.200 đại biểu đến từ 40 quốc gia trên 5 châu lục, cho thấy sức lan tỏa và uy tín ngày càng lớn của sự kiện. Một trong những điểm nhấn nổi bật của chuỗi hội nghị GEOTEC HANOI là các bài giảng chủ đề (keynote lectures) do các chuyên gia hàng đầu thế giới trình bày, cùng với các hoạt động triển lãm, kết nối doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà tài trợ, đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp giới thiệu các giải pháp, công nghệ mới.

Tiếp nối những thành công đó, GH2026 được kỳ vọng sẽ là một dấu mốc quan trọng, quy tụ đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực địa kỹ thuật từ khắp nơi trên thế giới. Hội nghị tập trung vào 8 nhóm chủ đề lớn, bao gồm: nền móng công trình; đường hầm và không gian ngầm; cải tạo đất; sạt lở đất và xói mòn; mô hình hóa địa kỹ thuật và giám sát thông minh; điện gió ngoài khơi và địa kỹ thuật ven biển; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kỹ thuật địa chất; kỹ thuật địa chất cho đường sắt cao tốc.

Hội nghị sẽ có sự tham gia của 8 giáo sư uy tín hàng đầu thế giới đến từ các quốc gia có nền khoa học-công nghệ phát triển như Italia, Thụy Điển, Anh, Nhật Bản và Trung Quốc, với các bài giảng chuyên đề mang hàm lượng học thuật cao, cập nhật những xu thế mới của thời đại. Tiêu biểu như bài trình bày “Quản lý rủi ro trượt lở bằng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo và bản sao số” của Giáo sư Limin Zhang (Hồng Kông, Trung Quốc) hay “Địa kỹ thuật giao thông hướng tới đường sắt tốc độ cao bền vững và có khả năng chống chịu” của Giáo sư Tatsuya Ishikawa (Nhật Bản).

Theo Ban tổ chức, tính đến thời điểm hiện nay, GH2026 đã nhận được gần 400 báo cáo tóm tắt của các nhà khoa học đến từ 36 quốc gia thuộc 5 châu lục, phản ánh sự quan tâm sâu rộng của cộng đồng khoa học quốc tế đối với hội nghị.

Đáng chú ý, các bài báo khoa học được chấp nhận sẽ được xuất bản trong tuyển tập điện tử Lecture Notes in Civil Engineering của Nhà xuất bản Springer là một trong những nhà xuất bản khoa học hàng đầu thế giới, được đánh chỉ mục trong cơ sở dữ liệu Scopus. Đây được xem là cơ hội quan trọng để các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế công bố các công trình nghiên cứu có giá trị, qua đó đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển bền vững hạ tầng kỹ thuật toàn cầu.

Hiện nay, Ban tổ chức tiếp tục kêu gọi các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức và doanh nghiệp quan tâm gửi bài viết và đăng ký tham dự hội nghị. Theo kế hoạch, hạn cuối nộp báo cáo tóm tắt là ngày 31/12/2025, và hạn nộp báo cáo toàn văn là ngày 30/3/2026.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố phát triển Đô thị Khoa học công nghệ-bắc Thành phố Hồ Chí Minh.

Đô thị Khoa học công nghệ-bắc Thành phố Hồ Chí Minh tạo cực tăng trưởng mới

Ngày 15/1, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các ban, sở, ngành và Tập đoàn Becamex tổ chức lễ công bố phát triển Đô thị Khoa học công nghệ-bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự lễ công bố.

Quang cảnh buổi lễ công bố.

Điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chiều 14/1, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định của Đảng ủy Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thế Duy giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Sinh viên FPT trình bày tại Hội nghị tuyên truyền “Bình dân học vụ số “ của đặc khu Cô Tô.

Từ chủ trương của tỉnh Quảng Ninh, Cô Tô phát huy hiệu quả lực lượng sinh viên trong tuyên truyền “Bình dân học vụ số”

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và chương trình phối hợp giữa tỉnh Quảng Ninh với Tập đoàn FPT, đặc khu Cô Tô đã chủ động tiếp nhận và phát huy hiệu quả lực lượng sinh viên công nghệ tham gia hỗ trợ Hội nghị tuyên truyền “Bình dân học vụ số”, góp phần nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, hội viên nông dân và người dân ngay từ cơ sở.

Năm 2025, chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai đạt 96,63 điểm, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm địa phương có điểm số xuất sắc.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ AI

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và triển khai Đề án 06, công cuộc cải cách hành chính và chuyển đổi số của tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Ảnh minh họa.

Đưa khoa học xã hội đến gần công chúng

Thời gian qua, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hữu ích, với mục tiêu mang khoa học đến gần công chúng, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng xã hội tri thức. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, việc tôn vinh, lan tỏa các giá trị khoa học trong cộng đồng vẫn còn nhiều hạn chế.