Hà Nội cung cấp đầy đủ nước sạch, thuốc chữa bệnh cho người dân phải sơ tán do mưa lũ

Kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ tại huyện Thanh Trì, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tổ chức ứng trực nghiêm 24/24giờ, sẵn sàng ở mức cao nhất để ứng phó với mức độ cao hơn hiện tại của nước lũ.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng các lực lượng chức năng chuẩn bị bao cát, sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp tại khu vực đê xung yếu xã Đại Áng. (Ảnh: Quang Thái)
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng các lực lượng chức năng chuẩn bị bao cát, sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp tại khu vực đê xung yếu xã Đại Áng. (Ảnh: Quang Thái)

Sáng 11/9, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đến kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ tại khu vực Trạm bơm Hòa Bình, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Đây là một trong những vị trí đê xung yếu, nếu xảy ra vỡ đê sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân trong khu vực.

Báo cáo nhanh tại hiện trường, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường cho biết, từ ngày 9/9, trên địa bàn huyện có mưa to và rất to. Tổng lượng mưa trung bình đến đến 7 giờ ngày 10/9 là khoảng 267,7mm.

Do mực nước sông Nhuệ dâng cao đã dẫn đến tràn tuyến đê và sạt lở tại một số điểm đoạn qua xã Đại Áng.

UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, UBND xã Đại Áng huy động lực lượng hơn 1.000 người để xử lý khẩn cấp sự cố.

Công ty Điện lực Thanh Trì đã chủ động cắt điện toàn bộ 3 xã vùng bãi gồm: Yên Mỹ, Duyên Hà, Vạn Phúc để bảo đảm an toàn. Sau khi nước rút sẽ cấp điện ngay trở lại để phục vụ sinh hoạt của nhân dân.

Xí nghiệp thoát nước số 7 vận hành hết công suất 5/5 tổ máy tại Trạm bơm Cầu Bươu.

Xí nghiệp Thủy lợi Thanh Trì đã vận hành 4 trạm bơm tiêu với với 27 máy bơm tiêu ra sông Nhuệ đã dừng bơm.

Các trạm còn lại chỉ bơm 1 máy do mực nước sông Nhuệ lên cao trên mức báo động số 3.

Hiện nay, thành phố đã cho mở Đập Thanh Liệt để giảm áp lực nước sông Nhuệ.

Để bảo đảm an toàn, huyện Thanh Trì đã vận động, hỗ trợ 32 hộ dân tại các vùng bị úng ngập cục bộ ở các xã: Duyên Hà, Liên Ninh với 71 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Hiện Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Trì duy trì tổ chức ứng trực 24/24giờ; chủ động vận hành liên tục các trạm bơm tiêu úng để hạ mực nước, giảm thiểu thời gian úng ngập trên địa bàn.

Cùng với đó, huyện cũng triển khai các biện pháp chống ngập úng nhằm bảo đảm khả năng tiêu thoát nước nhanh nhất, giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Sau khi nghe báo cáo nhanh của huyện Thanh Trì, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trực tiếp thị sát, kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại khu vực đê xung yếu gần trạm bơm Hòa Bình, xã Đại Áng.

Ghi nhận nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì trong việc chủ động ứng phó với bão số 3 và việc mực nước sông Hồng liên tiếp tăng cao và đã vượt mức độ 2 từ đêm 10/9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tổ chức ứng trực nghiêm 24/24giờ, sẵn sàng ở mức cao nhất để ứng phó với mức độ cao hơn hiện tại của nước lũ.

Lưu ý mức độ nguy hiểm và những thiệt hại to lớn khi mực nước sông Hồng chạm mức báo động 3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền Thanh Trì tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ nhân dân vượt qua những khó khăn do mưa lũ gây ra.

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm người yếu thế, người già, trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các lực lượng chức năng kiên quyết sơ tán các hộ sinh sống tại khu vực nguy hiểm ngoài đê tới nơi an toàn theo đúng phương châm: sơ tán toàn bộ gia đình, không để sót bất cứ người nào ở lại, tránh tình trạng bị cô lập trong mưa lũ.

Động viên, chia sẻ với các lực lượng chức năng đang ứng trực tại khu vực đê xung yếu xã Đại Áng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn, các lực lượng chức năng ứng trực nghiêm túc 24/24 giờ, triển khai nhanh và chính xác mọi chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố và huyện Thanh Trì nhằm bảo đảm an ninh, an toàn về tài sản, tính mạng cho người dân trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, hỗ trợ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; trang bị đầy đủ trang thiết bị và phương tiện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các lực lượng trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã tới thăm, động viên các gia đình đang sơ tán tránh lũ tại điểm sơ tán xã Liên Ninh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thanh Trì có phương án chuẩn bị lương thực, thực phẩm; cung cấp đầy đủ nước sạch, thuốc chữa bệnh cho người dân phải sơ tán do mưa lũ.

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.