Hà Nam "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"

Ngày 6/6, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023.
Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các cấp, ngành, lực lượng vũ trang, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, đoàn thể đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí đề nghị Mặt trận Tổ quốc, và các tổ chức thành viên:

Tiếp tục ký kết, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 09 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến Công an và cán bộ mặt trận các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tăng cường, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong việc bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tiếp tục đổi mới, phương pháp tiếp cận, xây dựng, phát triển phong trào đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong từng thời kỳ cách mạng; phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn, từng lĩnh vực cụ thể.

Qua 10 năm thực hiện, Chương trình phối hợp số 09 luôn có sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở nên đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia.

Lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp đã tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trên các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự, đổi mới phương thức tổ chức tập hợp nhân dân một cách đa dạng phong phú, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố tình đoàn kết xóm thôn, phố phường, đoàn kết tôn giáo, tham gia xây dựng, củng cố tổ chức đảng, chính quyền.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân, các tầng lớp nhân dân được tăng cường. Công tác tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, bài trừ tệ nạn xã hội được đẩy mạnh, trở thành phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh, tạo được thế trận an ninh vững chắc ở từng cơ sở.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong 10 năm (2013-2023), tỉnh Hà Nam đã xây dựng mới và duy trì thực hiện 83 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trong đó 8 mô hình triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09; 6 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được xây dựng điểm từ cấp cơ sở sau đó triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh; 2 mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, nhiệm vụ chính trị địa phương được Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, tặng bằng khen và chỉ đạo nhân rộng toàn quốc.

Hằng năm, toàn tỉnh có trên 95% khu dân cư, xã, phường, thị trấn, 90% cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, 20 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.