Hà Nam thảo luận, góp ý 5 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Sáng 17/5, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị chuyên đề về 5 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV. Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam chủ trì hội nghị.
Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam chủ trì hội nghị.
Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an - đơn vị chủ trì xây dựng các dự án Luật cùng một số đơn vị chức năng của Bộ Công an; các đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Nam, đại diện các sở, ban, ngành.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: quán triệt tinh thần của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị chuyên đề về 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 5 và các kỳ họp tiếp theo gồm: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Căn cước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Các dự án luật này đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và để phục vụ mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Tại hội nghị, đại diện Công an tỉnh Hà Nam trình bày những nội dung tóm tắt của 5 dự án Luật.

Các ý kiến tập trung thảo luận làm rõ thêm các vấn đề liên quan sự cần thiết xây dựng, ban hành và nội dung cơ bản 5 dự án Luật; những khó khăn, hạn chế, bất cập trong việc thực hiện một số quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Đồng tình cao với sự cần thiết xây dựng và ban hành 5 Luật, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam Trần Văn Thanh cho rằng: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân được xây dựng và ban hành sẽ tạo sự thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về việc tăng hạn tuổi phục vụ đối với người lao động.

Đồng thời, đại biểu cho rằng, xây dựng luật nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam Đỗ Hồng Hà cho rằng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chính là cánh tay nối dài của lực lượng Công an chính quy ở cơ sở.

5 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng xuất phát từ chính yêu cầu thực tiễn, yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và phục vụ quản lý nhà nước.

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên

Theo đó, việc xây dựng và ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ tạo hành lang pháp lý để lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động.

Chỉ ra những bất cập, tồn tại của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nam Khổng Đình Nguyên nhấn mạnh việc tách Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thành 2 dự án Luật là Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ hết sức cần thiết.

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 hiện đang điều chỉnh cả 2 lĩnh vực là trật tự an toàn giao thông đường bộ và xây dựng, phát triển, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Thực tiễn áp dụng Luật Giao thông đường bộ năm 2008 cũng đã phát sinh những khó khăn, vướng mắc, bất cập.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên khẳng định, 5 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng xuất phát từ chính yêu cầu thực tiễn, yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và phục vụ quản lý nhà nước.

Đồng thời đồng chí cho biết: các tham luận, ý kiến sẽ giúp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện các dự án Luật.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.