Hà Giang xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường về 7 điểm mỏ trúng đấu giá cao bất thường

Trong 12 điểm mỏ đá và cát, sỏi được tỉnh Hà Giang đưa ra đấu giá, có 5 điểm mỏ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang công nhận kết quả trúng đấu giá. Đối với 7 điểm mỏ còn lại, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang đã có văn bản xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi rà soát, đánh giá thấy kết quả trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm.
Hoạt động khai thác khoáng sản trên sông Lô, tỉnh Hà Giang.
Hoạt động khai thác khoáng sản trên sông Lô, tỉnh Hà Giang.

Từ ngày 30/9 đến 2/10, tỉnh Hà Giang đã tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1, năm 2024 tại 12 điểm mỏ đá và cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường. Kết quả, tỷ lệ bán đấu giá đối với điểm mỏ tăng thấp nhất là gấp 3,8 lần so với giá khởi điểm; điểm mỏ bán đấu giá tăng cao nhất là gấp 80,15 lần so với giá khởi điểm.

Sau khi có kết quả bán đấu giá, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang đã tiến hành rà soát, đánh giá thực tế. Theo đó, hiện nay, giá bán khoáng sản ngoài thị trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang chưa bao gồm chi phí vận chuyển giao động từ 200 đến 280 nghìn/m3 đối với cát, sỏi; từ 200 đến 330 nghìn/m3 đối với đá thành phẩm.

Từ kết quả trúng đấu giá các mỏ đá và cát, sỏi đối chiếu với giá vật liệu xây dựng ngoài thị trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang đánh giá có 5 điểm mỏ đá có chi phí tiền trúng đấu giá dự tính cho mỗi m3 khoáng sản cộng với chi phí thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, chi phí đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, chi phí sản xuất thấp hơn giá bán khoáng sản ngoài thị trường, dự tính có hiệu quả kinh tế.

Do đó, 5 điểm mỏ này sở đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá. Bao gồm các mỏ: Mỏ đá vôi thôn Thanh Long, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ; mỏ đá vôi thôn Thào Lủng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc; mỏ đá vôi thôn Bản Đuốc, xã Yên Phong, huyện Bắc Mê; mỏ đá vôi thôn Nà Hảo, xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh; mỏ đá vôi thôn Há Đế, xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn.

Các điểm mỏ này đang được hướng dẫn triển khai các nội dung sau khi phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Hà Giang.

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Hà Giang.

Đối với 7 mỏ đá và cát, sỏi còn lại, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy các mỏ có kết quả trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với mức giá khởi điểm (tăng thấp nhất là gấp 20,1 lần và cao nhất là gấp 80,15 lần).

Từ kết quả trúng đấu giá cho thấy chi phí tiền trúng đấu giá tính cho mỗi m3 khoáng sản đã giao động từ 231 đến 923 nghìn đồng/m3 đối với cát; và 246 nghìn/m3 đối với đá. Nếu cộng chi phí thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, chi phí giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, chi phí sản xuất thì chắc chắn mỗi m3 đá và cát sỏi sẽ cao hơn rất nhiều lần so với giá thị trường.

Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang cho biết, sau khi tiến hành rà soát, xác định 7 điểm mỏ có kết quả trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Sở Tài nguyên và Môi trường chưa trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các điểm mỏ này.

Đồng thời đã có văn bản xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến. Việc xin ý kiến được thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1087/CĐ-TTg, ngày 11/11/2023 về tăng cường quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và Công văn số 4566/BTNMT-KSVN, ngày 12/7/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi có ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì sở sẽ tham mưu cho tỉnh triển khai các nội dung tiếp theo bảo đảm theo quy định.

Từ kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1, năm 2024, ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang đánh giá, với quy định hiện hành, mức tiền đặt trước còn thấp, không quá 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Trong khi đó đa phần các mỏ tại Hà Giang chưa có kết quả thăm dò chính xác, trữ lượng dự báo các điểm mỏ nhỏ nên mức tiền đặt trước thường giao động từ 100 đến 800 triệu đồng.

Từ đó khó chọn lọc được tổ chức, cá nhân có tiềm lực tham gia đấu giá ngay từ bước xét chọn hồ sơ đấu giá; mức tiền đặt trước thấp cũng dễ dẫn đến tình trạng bỏ cọc.

Có thể bạn quan tâm

Dây chuyền sản xuất rượu chuối mốc bản địa của Hợp tác xã Sơn Bua. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đổi mới chế biến và bảo quản nông sản

Sau hợp nhất, không gian phát triển của ngành nông nghiệp Quảng Ngãi rộng lớn, sở hữu lợi thế đặc thù: Kinh tế biển-rừng. Với mục tiêu đưa sản phẩm nông nghiệp vươn xa, tỉnh xác định đổi mới sáng tạo trong chế biến và bảo quản nông sản là “chìa khóa” chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Sản xuất thép tại nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: ĐỨC DŨNG)

Kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

Luật Công nghiệp trọng điểm được xây dựng nhằm thúc đẩy, kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm phù hợp bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngành thuế đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế. (Ảnh: Minh Phương)

Làm sạch mã số thuế, phản ánh đúng trạng thái doanh nghiệp

Gần 600.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký tính đến tháng 6/2026. Xử lý hồ sơ tồn đọng cần vừa tháo gỡ nhanh cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc các trường hợp lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật.

(Ảnh: TTXVN)

Chứng khoán ngày 9/9: Vn-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán dâng cao cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 9/9, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ do sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và năng lượng duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, xuống mức 1.827,12 điểm.

(Ảnh: HNV)

Đổi mới tư duy phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới

Giai đoạn mới đòi hỏi chuyển trọng tâm sang năng suất, năng lực nội sinh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, chuyển đổi số-xanh, chất lượng thể chế, phát triển con người. Đổi mới mô hình phát triển vì thế là đổi mới tư duy, cách phân bổ nguồn lực, mô hình doanh nghiệp, phương thức quản trị và thước đo thành công.

Hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt”. (Ảnh: Cục Quản lý thị trường)

Đặc sản Cao Bằng xuống phố Tràng Tiền

Miến dong Phia Đén, bánh khảo, lạp sườn, thạch đen, mật ong người Tày, hạt dẻ Quây Sơn, măng khô Bảo Lạc, dao Phúc Sen… hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt” số 13, từ ngày 11-13/9 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Lễ khai mạc VITW 2026 diễn ra ngày 9/9, mở đầu cho ba ngày triển lãm và hội nghị tại VEC. (Ảnh: BTC cung cấp)

VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng công nghiệp và công nghệ

Diễn ra trong 3 ngày (9-11/9), Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) kết nối các hoạt động trưng bày, trình diễn công nghệ với các hội nghị chuyên ngành và giao thương, qua đó cập nhật những xu hướng đang định hình ngành công nghiệp toàn cầu.

Thành phố chi hơn 9.200 tỷ đồng đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước, chỉnh trang rạch Bà Lớn - một trong bảy trục thoát nước chính của Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: QUÝ HIỀN)

9.200 tỷ đồng chỉnh trang và chống ngập khu nam thành phố

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn vừa được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua, được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực phía nam kết hợp chỉnh trang đô thị địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh trước đây.