Đấu giá khoáng sản tại Hà Giang: Nhiều điểm mỏ tăng cao so với giá khởi điểm

Từ ngày 30/9 đến 2/10, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Hà Giang đã tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 12 điểm mỏ đá, cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường. Kết quả trúng đấu giá của một số mỏ khiến dư luận quan tâm vì giá trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tăng cao hơn nhiều lần so với giá khởi điểm.
Phiên đấu giá mỏ cát, sỏi lòng suối Má, thôn Chất Tiền, xã Cao Bồ và thôn Làng Má, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên.
Phiên đấu giá mỏ cát, sỏi lòng suối Má, thôn Chất Tiền, xã Cao Bồ và thôn Làng Má, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Hà Giang tổ chức đấu giá các mỏ đá, cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường. Quy trình tổ chức đấu giá được các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang thực hiện chặt chẽ; các phiên đấu giá được tổ chức công khai, đúng pháp luật.

Kết quả, đã đấu giá thành công 12 điểm mỏ đá, cát sỏi với tổng số tiền đấu giá khoảng 600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết quả trúng đấu giá của một số điểm mỏ khiến dư luận quan tâm bởi giá trúng đấu giá được đẩy lên rất cao so với giá khởi điểm.

Điển hình như mỏ cát đầu cầu thôn Quyết Tiến (sông Lô), thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang. Mỏ này có trữ lượng cát, sỏi dự kiến được cấp quyền khai thác là 160 nghìn m3; giá khởi điểm tạm tính là hơn hơn 1 tỷ 321 triệu đồng (5% mức thu tiền cấp quyền khai thác khoảng sản). Kết quả, đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát đầu cầu thôn Quyết Tiến là 105 tỷ đồng, gấp hơn 80 lần so với giá khởi điểm.

Mỏ cát sỏi đầu cầu treo, lòng sông Chảy, thị trấn Vinh Quang và thôn Cán Chỉ Dền, xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì có trữ lượng cát sỏi dự kiến được cấp quyền khai thác là 50 nghìn m3, có giá khởi điểm tạm tính là hơn 413 triệu đồng, đơn vị trúng đấu giá với kết quả gần 22 tỷ đồng, gấp hơn 50 lần giá khởi điểm.

Đối với điểm mỏ đá vôi thôn Xóm Mới, xã Chí Cà, huyện Xín Mần, mỏ này có trữ lượng dự kiến được cấp quyền khai thác là 150 nghìn m3; giá khởi điểm tạm tính là hơn 483 triệu đồng (3% mức thu tiền cấp quyền khai thác khoảng sản). Kết quả, đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đá thôn Xóm Mới là gần 33 tỷ đồng, gấp 68 lần giá khởi điểm.

Tương tự, một số điểm mỏ cũng có giá trúng đấu giá tăng cao so với giá khởi điểm như mỏ cát sỏi lòng suối Má, thôn Chất Tiền, xã Cao Bồ và thôn Làng Má, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tăng khoảng 25 lần; mỏ cát, sỏi thôn Kim, thôn Cào, xã Tiên Kiều và thôn Thọ Quang, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tăng gần 53 lần so với giá khởi điểm.

Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại Hà Giang.

Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại Hà Giang.

Từ kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đối chiếu giá vật liệu xây dựng hiện nay thì một mét khối đá, cát sỏi chưa khai thác ở các điểm mỏ này đã cao hơn nhiều lần so với giá đá, cát sỏi tại các địa phương.

Theo công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang, giá cát tại nơi bán ở các địa phương như thành phố Hà Giang; Vị Xuyên; Bắc Quang, Hoàng Su Phì dao động từ 150 nghìn đến 300 nghìn/m3. Giá đá xây dựng tại địa bàn huyện Xín Mần dao động từ 100 nghìn đến gần 230 nghìn/m3.

Căn cứ vào trữ lượng của từng điểm mỏ và giá trúng đấu giá (chưa tính đến chi phí đầu tư; chi phí sản xuất) đã cao hơn rất nhiều so với giá thị trường hiện nay.

Cụ thể: Mỏ cát sỏi đầu cầu thôn Quyết Tiến (sông Lô), thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, với trữ lượng dự kiến là 160 nghìn m3, giá trúng đấu giá là 105 tỷ đồng, như vậy mỗi khối cát đã có giá hơn 650 nghìn đồng/m3; mỏ cát, sỏi lòng sông Chảy, đầu cầu treo, thị trấn Vinh Quang và thôn Cán Chỉ Dền, xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì có giá khoảng 450 nghìn đồng/m3; mỏ đá vôi thôn Xóm Mới, xã Chí Cà, huyện Xín Mần có giá hơn 210 nghìn/m3.

Từ kết quả trúng đấu giá một số điểm mỏ tăng cao so với giá khởi điểm, dư luận tại Hà Giang cho rằng, giá trúng đấu giá quá cao thì khi bước vào đầu tư, khai thác, các điểm mỏ sẽ rất khó để đạt được hiệu quả kinh tế.

Điều đó có thể dẫn đến tình trạng bỏ cọc sau khi trúng đấu giá, tình trạng này cũng đã xảy ra ở nhiều địa phương trong nước. Bên cạnh đó, có thể dẫn đến tình trạng đẩy giá đá, cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tăng cao.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

Cùng với các hạng mục đang được tăng tốc đẩy nhanh tiến độ để kịp khánh thành, đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 tới, thì Đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành được ví như "bộ não” điều hành sân bay lớn nhất nước ta này đang bước vào thời điểm cuối cùng lắp đặt các thiết bị để cơ bản hoàn thành trước ngày 15/12.

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.