Hà Giang tạo sinh kế lâu dài cho người dân vùng cao

Trong những năm qua, tỉnh Hà Giang đã tập trung nguồn lực để triển khai nhiều mô hình giảm nghèo, dự án hỗ trợ sản xuất. Qua đó, đã có hàng chục nghìn hộ nghèo được hỗ trợ giống, vốn và được tiếp cận với tiến bộ khoa học-kỹ thuật để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.
Ông Giàng Chứ Sình ở thôn Lẻo Chá Phìn B, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc chăm sóc bò từ dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản.
Ông Giàng Chứ Sình ở thôn Lẻo Chá Phìn B, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc chăm sóc bò từ dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản.

Tỉnh Hà Giang có hơn 81 nghìn hộ nghèo, chiếm 42% tổng số hộ trong toàn tỉnh. Hộ nghèo tập trung tại các huyện vùng cao, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nguyên nhân dẫn đến đói nghèo là do trình độ dân trí không đồng đều, việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi hạn chế; nhiều hộ dân thiếu vốn, chưa mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển sản xuất; còn một bộ phận người dân trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Những năm qua, tỉnh triển khai nhiều chương trình, chính sách để thực hiện các mô hình giảm nghèo, dự án hỗ trợ sản xuất; đẩy mạnh đào tạo, tập huấn về khoa học-kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi cho người nông dân. Tỉnh cũng đã huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực để thực hiện các mô hình, dự án giảm nghèo, trong đó có nguồn lực rất lớn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tại huyện Vị Xuyên, việc thực hiện mô hình giảm nghèo, dự án hỗ trợ sản xuất luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương bám sát định hướng phát triển kinh tế; trong đó chủ yếu hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo giống trâu, giống lợn sinh sản bởi đây là hướng phát triển kinh tế trọng tâm của nhiều xã, thị trấn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bài, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Vị Xuyên, các dự án hỗ trợ sản xuất, mô hình giảm nghèo được triển khai trên cơ sở nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người dân, từ đó lựa chọn thực hiện các mô hình giảm nghèo, dự án hỗ trợ sản xuất. Các thôn, tổ dân phố cũng thành lập các tổ quản lý cộng đồng để hỗ trợ người dân xây dựng mô hình, dự án. Sau khi các mô hình, dự án được phê duyệt, chính quyền địa phương nghiệm thu và giải ngân theo kết quả.

Cùng cách làm nêu trên, các huyện, thành phố tại tỉnh Hà Giang đang tích cực triển khai các mô hình giảm nghèo, dự án hỗ trợ sản xuất để giúp người dân có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Năm 2023, tỉnh đã phân bổ hơn 105 tỷ đồng cho các huyện triển khai xây dựng 245 mô hình giảm nghèo do cộng đồng đề xuất, trong đó tập trung triển khai các mô hình chăn nuôi bò sinh sản, vỗ béo, chăn nuôi lợn, dê với 9.117 hộ nghèo và cận nghèo thụ hưởng; phân bổ gần 47 tỷ đồng cho các huyện, thành phố triển khai 120 dự án hỗ trợ sản xuất do cộng đồng đề xuất và sáu dự án liên kết theo chuỗi giá trị với gần 4.500 hộ nghèo, cận nghèo hưởng lợi.

Các mô hình giảm nghèo, dự án hỗ trợ sản xuất thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã phát huy hiệu quả, hộ nghèo, cận nghèo có giống trâu, giống lợn để phát triển sản xuất, tăng cơ hội thoát nghèo bền vững.

Gia đình anh Vi Văn Minh, ở thôn Ngọc Hà, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên là một trong những hộ được người dân trong thôn bình chọn tham gia mô hình giảm nghèo. Đầu năm 2023, gia đình anh Bình mua một con trâu sinh sản đã trưởng thành với trị giá 16 triệu đồng, trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hỗ trợ 15 triệu đồng. Có trâu sinh sản, gia đình anh chăm chút chu đáo, không thả rông trên đồi mà trồng cỏ quanh nhà để nuôi nhốt trong chuồng. Đến nay, trâu đã sinh một con nghé và tiếp tục có chửa lứa thứ hai.

Anh Minh cho biết: "Chỉ cần nuôi một năm nữa, con nghé hiện có cũng bán được hàng chục triệu đồng, đó là số tiền lớn để giúp gia đình đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế vườn rừng".

Xã biên giới Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc có gần 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Để nâng cao đời sống của người dân, xã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nguồn vốn, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia.

Gia đình ông Giàng Chứ Sình, ở thôn Lẻo Chá Phìn B là một trong 20 hộ đang được thụ hưởng dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Khi được thông báo nằm trong diện thụ hưởng, ông đã trồng thêm 0,5 ha cỏ để bảo đảm nguồn thức ăn cho vật nuôi, chuồng trại cũng được tu sửa lại.

Ông Sình chia sẻ: "Từ khi được hỗ trợ bò sinh sản, gia đình tôi tập trung chăm sóc tốt để bò sinh trưởng, phát triển tốt, sớm sinh bê con. Tôi hy vọng đây sẽ là điều kiện giúp gia đình thoát khỏi hộ nghèo trong năm tới".

Các địa phương trong tỉnh cũng đã chủ động hỗ trợ, hướng dẫn người dân tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ, tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi. Thông qua các trung tâm đào tạo nghề, các địa phương đã liên kết, phối hợp để tổ chức đào tạo ngắn hạn tại cơ sở, hình thức đào tạo "cầm tay chỉ việc" cho người dân. Trong năm 2023, đã có hơn 20 nghìn lao động nông thôn được tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn dưới ba tháng, chủ yếu là các lớp đào tạo khuyến nông, chăn nuôi.

Việc nhiều hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận khoa học, được hỗ trợ giống, vốn đã giúp nhiều hộ dân tỉnh Hà Giang vươn lên thoát nghèo bền vững. Theo kết quả điều tra, rà soát, trong năm 2023 đã có hơn 13 nghìn hộ thoát khỏi tình trạng nghèo, cận nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".