Góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Thái Lan

Ngày 24/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức chương trình giao lưu và vẽ tranh chung giữa các họa sĩ Việt Nam và Thái Lan nhằm góp phần thúc đẩy ngoại giao văn hóa, đặc biệt là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026).

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng các họa sĩ hai nước tại chương trình. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan)
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng các họa sĩ hai nước tại chương trình. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan)

Tham gia chương trình, có đoàn Ban vận động mỹ thuật và ngoại giao văn hóa Việt Nam. Được khởi động từ năm 2017, Ban vận động mỹ thuật và ngoại giao văn hóa Việt Nam tập hợp các họa sĩ nhằm đưa nghệ thuật vào các hoạt động đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Đây là cầu nối quan trọng giữa nghệ sĩ và các cơ quan ngoại giao, góp phần đưa mỹ thuật vào công tác đối ngoại, đặc biệt là thông qua việc tặng tranh các vị khách quốc tế hoặc trưng bày tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình cũng có sự tham dự các họa sĩ và nhà sưu tầm nghệ thuật người Thái Lan. Những bức tranh của các họa sĩ Thái Lan tại sự kiện có chủ đề đa dạng, như những bí ẩn trong cuộc sống, những mối ngại về tương lai hay hình tượng người nữ độc lập, mạnh mẽ…

ndo_bl_anh-4-2101.jpg
Tham tán Hoàng Diễm Hạnh (giữa) nhấn mạnh, dấu mốc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tại chương trình, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan Hoàng Diễm Hạnh bày tỏ vui mừng về sự góp mặt của các họa sĩ Việt Nam và Thái Lan, cùng những tác phẩm tinh tế và giàu cảm xúc.

Tham tán Hoàng Diễm Hạnh nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan và đây cũng là thời điểm một năm quan hệ hai nước được nâng lên Đối tác chiến lược toàn diện. Bởi vậy, chương trình càng mang ý nghĩa quan trọng trong việc gắn kết tình hữu nghị và thúc đẩy ngoại giao văn hóa giữa hai nước. Dựa trên sự kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, các họa sĩ đóng vai trò như những “đại sứ văn hóa”, sử dụng ngôn ngữ hội họa để quảng bá hình ảnh đất nước.

Trưng bày hơn 20 bức tranh của các họa sĩ Việt Nam và Thái Lan, chương trình tạo không gian để các nghệ sĩ chia sẻ quan điểm thẩm mỹ, kỹ thuật sáng tác, từ đó tôn vinh những nét tương đồng và đặc sắc riêng của văn hóa mỗi nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo nghệ thuật và phát triển chuyên môn. Tại chương trình, các họa sĩ hai nước cùng vẽ tranh về các địa danh nổi tiếng, quốc hoa… của Việt Nam và Thái Lan.

ndo_bl_anh-3.jpg
Họa sĩ Việt Nam và Thái Lan cùng vẽ tranh tại chương trình. (Ảnh: MINH THẮNG)

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân tại Thái Lan, bà Đào Thị Liên Hương, Trưởng Ban vận động mỹ thuật và ngoại giao văn hóa Việt Nam, cho biết, đoàn lần này mang tới 11 bức tranh, giới thiệu về áo dài, Quốc hoa của Việt Nam và Thái Lan, phố cổ Hà Nội, mùa xuân trên vùng cao của Hà Giang, Chùa Thầy...

Theo bà Đào Thị Liên Hương, nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ giữa hai nước, Ban vận động mỹ thuật và ngoại giao văn hóa Việt Nam mong muốn được góp phần để không gian Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan đẹp hơn và tràn đầy tinh thần dân tộc.

Bà Đào Thị Liên Hương nhận định, các họa sĩ Thái Lan mang đến những bức tranh có tính nghệ thuật cao; hy vọng, chương trình sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa các nghệ sĩ, họa sĩ Việt Nam và Thái Lan.

anh-5.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng (bên trái) lắng nghe họa sĩ chia sẻ về tác phẩm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan)

Là một nhà sưu tầm tác phẩm nghệ thuật của Thái Lan và Việt Nam, ông Tira Vanichtheeranont chia sẻ những kỷ niệm của bản thân với Việt Nam; bày tỏ vui mừng khi thấy các họa sĩ của Việt Nam và Thái Lan cùng tham gia vẽ tranh chung.

Ông Tira Vanichtheeranont cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; hy vọng rằng, sẽ có nhiều hoạt động tương tự được tổ chức trong thời gian tới, qua đó thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Khói mù từ các đám cháy rừng bao phủ tại khu vực Palangka Raya, Trung Kalimantan, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cháy rừng tiếp tục hoành hành tại Indonesia

Ngày 21/10, Cơ quan quản lý thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) thông báo, đội cứu hỏa nước này đã dập tắt đám cháy trên diện tích hơn 500ha trong tổng số 983ha mục tiêu tại 6 tỉnh ưu tiên.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville với lãnh đạo Cảng tự trị Sihanoukville. (Ảnh: CTV)

Thúc đẩy hợp tác với khu vực tây nam Campuchia

Nhân dịp nhận nhiệm vụ tại tỉnh Preah Sihanouk và khu vực tây nam Campuchia, trong hai ngày 19 và 20/10, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville Nguyễn Trung Hiếu đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo Quân cảng Ream và Cảng tự trị Sihanoukville.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm tặng hoa chúc mừng ngày 20/10 tại chương trình. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tà áo dài - Nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam-Lào

Tối 20/10, tại thủ đô Vientiane, Lào, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026) với chủ đề “Tà áo dài - Nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam-Lào”.

Khoảng 2.000 bà con gốc Việt và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn đã được khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí. (Ảnh: HUY VŨ)

Chung tay vì sức khỏe cộng đồng tại Campuchia

Ngày 17/10, tại thủ đô Phnom Penh, được sự đồng ý, hỗ trợ của Đô thành Phnom Penh, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn bác sĩ Tâm Việt tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại sứ Phạm Bình Đàm chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Timor Leste, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.