"Góc phố tôi yêu" gắn kết cộng đồng dân cư

Làm đẹp những công viên ở khu dân cư, giữ gìn vệ sinh môi trường, tôn tạo mảng xanh, tạo môi trường sống văn minh, hiện đại, nghĩa tình và nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương... là kết quả thiết thực cần được lan tỏa từ chương trình "Góc phố tôi yêu" do Ban Thường vụ Quận đoàn và các đoàn thể 10 phường của quận Bình Tân đã chung tay thực hiện.
Công viên CX3, phường Tân Tạo A, một công trình "Góc phố tôi yêu" thu hút trẻ em đến vui chơi, giải trí hằng ngày.
Công viên CX3, phường Tân Tạo A, một công trình "Góc phố tôi yêu" thu hút trẻ em đến vui chơi, giải trí hằng ngày.

"Góc phố tôi yêu" đến với cộng đồng

Ðón hai đứa con một trai một gái từ trường mầm non về nhà, anh Trần Văn Nghĩa tranh thủ tạt qua Công viên CX3, phường Tân Tạo A cho hai bé chơi đùa, vận động với các dụng cụ như cầu trượt, bập bênh, leo dây... Thảm cỏ xanh mát chung quanh công viên càng làm cho các bé thích thú vận động, chạy nhảy trong tiếng cười sảng khoái. Càng về chiều, công viên đông dần với từng tốp trẻ nhỏ và cha mẹ ghé vào vui chơi, người lớn tập thể dục hay ngồi hóng mát lúc mặt trời tắt nắng.

Anh Nghĩa cho hay, trước đây công viên nhìn đơn điệu, bên ngoài bày bán hàng rong rất xô bồ nhưng từ tháng 6 năm nay, khi phường thực hiện chỉnh trang, công viên khang trang hơn, tạo ra một sân chơi bổ ích cho con trẻ. Dụng cụ thể thao được thay mới, sân chơi được lắp đặt từ các vật liệu thân thiện với môi trường như gỗ bạch đàn, lốp xe cũ, các tấm nhựa được tái chế… tạo thành những chiếc xích đu, bập bênh có mầu sắc bắt mắt. Bên cạnh đó, Ðoàn Thanh niên phường đã tổ chức sơn vẽ lại dụng cụ sân chơi, tổ chức các gian hàng trò chơi dân gian khiến trẻ nhỏ thích thú, người dân trên địa bàn phường đến thư giãn, giải trí.

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Tân Tạo A, nhằm nâng cao chất lượng trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống, sức khỏe, vui chơi, giải trí, an sinh xã hội cho người dân và thanh thiếu nhi trên địa bàn, Ban Thường vụ Quận đoàn đã tiến hành khảo sát, lựa chọn Công viên CX3, phường Tân Tạo A để chỉnh trang vì công viên nằm giữa trường mầm non, tiểu học, chợ và nhiều khu nhà trọ cho công nhân. Từ kinh phí hỗ trợ của nhà tài trợ, Ban Thường vụ Quận đoàn đã thực hiện lắp đặt các thiết bị, dụng cụ sân chơi trong khuôn viên công viên với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Sân chơi được khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngày 11/6/2023 đã góp phần tạo thêm địa điểm, vui chơi sinh hoạt bổ ích đối với các em thiếu nhi trong dịp hè.

Một công trình "Góc phố tôi yêu" được ra mắt năm 2022 là Công viên CX5, thuộc Khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, phục vụ cho gần 2.300 hộ dân của phường. Trên nền công viên cũ có quy mô gần 1.000 m2, công viên được làm mới nhờ sự tâm huyết của Ðoàn Thanh niên và các đoàn thể của phường. Ông Kiều Công Ðiền, Phó ban điều hành Khu phố 3 chỉ tay vào những bức tranh vẽ phấn khởi: "Không chỉ tô điểm, nâng cấp không gian ngoài trời, những mẫu tranh vẽ tường chủ đề môi trường ở quanh công viên còn tạo một không gian sắc màu, ảnh hưởng tích cực đến thói quen giữ gìn môi trường của cộng đồng dân cư, qua đó xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp".

Lan tỏa những thông điệp tích cực

Trên những bức tường mầu xanh, những thông điệp về bảo vệ môi trường như: "Hãy hành động để trái đất mãi màu xanh", "Môi trường hôm nay-Cuộc sống ngày mai" đã tô điểm thêm sắc màu cho công viên này. Cũng tại công viên, Ðoàn Thanh niên phường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc phường lắp đặt và đưa vào sử dụng các hạng mục như xích đu, đu quay, cầu trượt, xà đơn, xà kép... Hằng ngày, nơi đây còn thu hút một lượng lớn người dân địa phương đến tập thể dục, thể thao, trẻ em vui chơi, giải trí.

Bí thư Quận đoàn Bình Tân Nguyễn Lê Trung Hiếu cho biết: Ban Thường vụ Quận đoàn chỉ đạo các cơ sở Ðoàn triển khai thực hiện công trình xây dựng 10 "Góc phố tôi yêu" trên địa bàn quận. Ðây là những công trình rất ý nghĩa, thiết thực. Tính đến nay, trên địa bàn quận có 12 "Góc phố tôi yêu" đã được xây dựng với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Tại các "Góc phố tôi yêu", các địa phương thực hiện đa dạng các nội dung như: Sơn vẽ tranh tường, lắp đặt các sân chơi, lắp đặt thiết bị ánh sáng, dụng cụ tập thể dục phục vụ nhu cầu của nhân dân, tổ chức không gian đọc sách lưu động, bố trí "Nhà của pin", vận động treo cờ Tổ quốc dọc tuyến đường chung quanh khu vực góc phố,… qua đó thu hút hơn 3.000 lượt người dân, thanh niên công nhân tham gia.

Ban Thường vụ Quận đoàn đã tổ chức xây dựng hai góc phố điểm phục vụ nhu cầu dân sinh tại Công viên CX3 (phường Tân Tạo A), Công viên CX5 (phường Bình Hưng Hòa) với tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng. Trong đó, thực hiện cải tạo 600 m2 cảnh quan công viên và vẽ, lắp đặt 40 dụng cụ trò chơi thiếu nhi, tạo sân chơi và môi trường thân thiện cho người dân đến thư giãn vào dịp cuối tuần cũng như thiếu nhi đến để chơi các trò chơi.

Những công trình "Góc phố tôi yêu" đã cụ thể hóa phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bản sắc địa phương, đồng thời góp phần cải tạo cảnh quan nơi công cộng, xây dựng không gian văn hóa, mảng xanh cho người dân thụ hưởng và phát huy sức trẻ trong việc xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp, chỉnh trang đô thị trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…