Giúp con trẻ “cai” game và mạng xã hội

Chia sẻ cùng các phụ huynh về cách giúp con mình rời xa game, mạng xã hội, Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Phương Thảo, Bác sĩ chuyên khoa Tâm thần, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho rằng, điều quan trọng là gần gũi con cái, đồng hành và cùng con trực tiếp trải nghiệm thế giới thực bằng kinh nghiệm của mình, đặc biệt là đọc sách.

Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Phương Thảo (bên phải) trò chuyện về cách cha mẹ đồng hành cùng con cái.
Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Phương Thảo (bên phải) trò chuyện về cách cha mẹ đồng hành cùng con cái.

Buổi tọa đàm do 1980 Books tổ chức, với sự tham gia của khách mời diễn giả Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Phương Thảo - Bác sĩ chuyên khoa Tâm thần, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương và đông đảo bạn đọc quan tâm.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà trẻ em biết vuốt màn hình trước khi biết buộc dây giày. Việc sở hữu điện thoại thông minh, tài khoản mạng xã hội hay dành nhiều giờ mỗi ngày trước thiết bị điện tử dần trở thành điều bình thường. Nhưng liệu sự “bình thường” ấy có thật sự vô hại?

Chia sẻ về kinh nghiệm “cai” mạng xã hội từ góc độ một người trưởng thành, Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Phương Thảo kể rằng, đã có những lúc chị mong muốn mỗi ngày có tới 36 tiếng để có khoảng thời gian phát triển nhiều điều khác. “Có lần đi du lịch quên mang điện thoại, tôi cảm thấy rất thoải mái với những khoảng thời gian không có mạng xã hội, có những lúc thậm chí thấy mạng xã hội không hấp dẫn nữa. Não của con người có tính năng rất tốt, chúng ta có thể cai nghiện mạng xã hội, nhưng phải tạo thói quen cho nó. Nếu phá vỡ thói quen đó, chỉ cần một thời gian rất ngắn. Chính vì thế, sự kiên trì, trung thành, và ý chí rất quan trọng”, bác sĩ Bùi Phương Thảo chia sẻ.

Đối với các bố mẹ bận bịu công việc và phải liên tục làm việc trên thiết bị điện tử, nhưng lo lắng con mình nhìn thấy và làm theo, bác sĩ Bùi Phương Thảo cho biết, trẻ hoàn toàn nhận biết và phân biệt được trạng thái làm việc và giải trí của người lớn, trừ khi cha mẹ làm những ngành nghề giải trí đặc thù.

Để làm gương cho con, bác sĩ khuyên phụ huynh hãy tập trung sử dụng điện thoại hoàn toàn vào lúc làm việc. Còn khi giải trí, hãy cố gắng hạn chế hoặc sử dụng lúc không có mặt con.

“Dù bận rộn đến đâu, bạn vẫn phải dành ‘thời gian chất lượng’ cho con trong thế giới thực. Đó là lúc bạn hỏi han xem hôm nay ở trường con ăn gì, cô dạy bài gì, có chuyện gì vui không, hoặc cùng con đọc truyện từ 25-30 phút mà không có thiết bị điện tử. Bản thân tôi là một người cực kỳ bận rộn, nhưng con tôi không bao giờ thấy mẹ thiếu sự hiện diện trong cuộc sống. Chúng tôi vẫn duy trì ăn tối cùng nhau đúng giờ, đi ngủ cùng nhau và giữ thói quen đọc sách trước khi ngủ. Gia đình cũng nên duy trì các truyền thống như đi du lịch, đi khu vui chơi cùng nhau”, bác sĩ nói.

Bác sĩ Bùi Phương Thảo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cha mẹ thực sự tương tác với con mà không có thiết bị điện tử: “Các bậc phụ huynh cần nhớ rằng: Nếu bạn hiện diện không thiết bị điện tử chỉ trong 20-25 phút, con sẽ kể lại rằng cả buổi tối đó mẹ đã chơi cùng con. Nhưng nếu bạn ở cạnh con suốt 3 tiếng mà tay vẫn cầm điện thoại, trẻ sẽ cảm thấy tối hôm đó bạn chẳng chơi với chúng chút nào. Đó chính là tầm quan trọng của sự hiện diện chất lượng”.

Một trong những “câu thần chú” để tách trẻ con khỏi thiết bị điện tử là “Nào, chúng ta cùng nhau làm...”. Bác sĩ Bùi Phương Thảo cho biết, trẻ con sẽ không cần điện thoại nếu bố mẹ chịu chơi cùng chúng. Hãy rủ con: "Nào, chúng ta cùng đi đọc sách", "Mẹ chơi đồ hàng cùng con nhé", hoặc rủ con đi bơi, đi bộ, đi siêu thị, đi cà phê. Khi chúng ta kéo con vào một hoạt động thực tế, trẻ sẽ rời bỏ chiếc điện thoại.

“Tại nhà tôi, tôi hạn chế cho con xem điện thoại bằng cách sử dụng máy chiếu và quy định một khung giờ giải trí nhất định trong ngày. Thời gian còn lại, tôi rủ con xem sách ảnh về du lịch, hoặc cho con khám phá các dụng cụ y tế như ống nghe, mô hình não. Tôi tương tác với con bằng cách nhờ con lấy thuốc, gói hàng và dành những lời khen ngợi khi con làm tốt. Khi trẻ cảm thấy mình được khen, được làm những việc ý nghĩa, chúng sẽ rất thích thú và dần hình thành những thói quen tốt. Với những trẻ nhỏ, việc lôi kéo các con ra khỏi màn hình là điều rất dễ dàng nếu cha mẹ biết cách tương tác”, bác sĩ cho biết.

Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Phương Thảo cũng đề cập đến những đầu sách giúp trẻ cân bằng được giải trí giữa thế giới thực và thiết bị điện tử, trong đó có “Thế hệ tuyệt vời” với những câu chuyện rất đời thường, những đứa trẻ chọn dành thời gian cho sở thích thật ngoài đời, những người trẻ nhìn lại tuổi thiếu niên và tiếc nuối vì đã đánh mất quá nhiều thời gian vào điện thoại và mạng xã hội. Từ đó, đặt câu hỏi: làm thế nào để trẻ vẫn lớn lên cùng công nghệ nhưng không đánh mất khả năng khám phá bản thân, xây dựng các mối quan hệ thật và sống một tuổi trẻ cân bằng hơn? Cuốn sách không chỉ dành cho lứa tuổi 9-13, mà các bạn lớn hơn như 15, 16 và phụ huynh vẫn có thể đọc để đồng hành, kết nối và chia sẻ.

"Có rất nhiều cách để giáo dục con cái, nhưng chúng ta cần hiểu rằng con trẻ không lớn lên theo những lời dạy bảo suông, mà sẽ lớn lên theo cách chúng ta làm việc, cách chúng ta cư xử và phản ứng với chúng”, Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Phương Thảo cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Phiên tọa đàm bàn tròn trong khuôn khổ hội thảo. (Ảnh: BTC)

Để bản sắc văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm thực chất của đất nước

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, giữ gìn bản sắc văn hóa không chỉ là bảo tồn những giá trị của quá khứ, mà còn là làm cho các giá trị ấy tiếp tục sống, được sáng tạo và phát huy trong hiện tại, chuyển hóa thành nguồn lực phát triển, sức mạnh mềm thực chất của đất nước.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.