Giữ vững chủ quyền nơi biên cương, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Trên dải đất biên cương phía tây tỉnh Quảng Bình, nơi núi rừng Trường Sơn hùng vĩ như tấm lá chắn vững chãi của Tổ quốc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia. Năm năm qua (2020-2025), vượt lên muôn vàn gian khó nơi tuyến đầu, đơn vị không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn vun đắp được thế trận lòng dân, điểm tựa vững chắc cho sự ổn định và phát triển của vùng biên cương Tổ quốc. 
Trong 5 năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã giúp xây dựng 15 nhà tình nghĩa, tổ chức tặng quà cho hơn 200 hộ nghèo và gia đình chính sách.
Trong 5 năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã giúp xây dựng 15 nhà tình nghĩa, tổ chức tặng quà cho hơn 200 hộ nghèo và gia đình chính sách.

Vững chắc nơi tuyến đầu

Trong bối cảnh khu vực biên giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh, trật tự và tội phạm xuyên biên giới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Với 131 lượt tuần tra đơn phương, 11 lượt tuần tra song phương và hơn 830 lượt tuần tra địa bàn, đơn vị đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh tuyến biên giới dài hơn 50km tiếp giáp với nước bạn Lào.

Trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, Đồn đã kiểm tra, giám sát hơn 1,4 triệu lượt người và gần 950 nghìn lượt phương tiện qua lại cửa khẩu, bảo đảm trật tự, an toàn và đúng pháp luật.

Đặc biệt, việc quản lý chặt chẽ hơn 16 nghìn lượt người nước ngoài nhập cảnh qua khu vực này là minh chứng cho sự nhạy bén và trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Nằm trên tuyến hành lang kinh tế đông-tây, khu vực Cha Lo từng là điểm nóng về tội phạm ma túy và buôn lậu. Trước thách thức đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đã không ngại hiểm nguy, kiên trì bám dân, bám địa bàn, tổ chức đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Trong nhiệm kỳ, đơn vị đã triệt phá 15 chuyên án, xử lý 27 vụ án với 49 đối tượng, thu giữ hơn 546 nghìn viên ma túy tổng hợp, trên 250kg ma túy đá, heroin và cần sa. Bên cạnh đó, lực lượng cũng thu giữ hơn 100 khẩu súng, 5 nghìn viên đạn và hàng trăm vật liệu nổ nguy hiểm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo giúp người dân bản K-Ai khai thác lúa nước.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo giúp người dân bản K-Ai khai thác lúa nước.

Không dừng lại ở đó, công tác chống buôn lậu được triển khai quyết liệt. 69 vụ việc được phát hiện, xử lý, với tổng số tang vật lên tới hơn 1,1 nghìn kg pháo và gần 20 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc. Những con số cho thấy sự quyết tâm cao độ trong bảo vệ an toàn xã hội.

Đồn Biên phòng tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới mà còn đóng vai trò cầu nối trong vun đắp tình hữu nghị, hợp tác giữa chính quyền và nhân dân hai bên biên giới.

Trong những năm qua, đơn vị đã duy trì và tổ chức hàng chục lượt hội đàm, giao ban định kỳ với các đơn vị bảo vệ biên giới của nước bạn Lào, đặc biệt là Đại đội Bảo vệ biên giới 311 và 312 (tỉnh Khăm Muộn), nhằm kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp quản lý biên giới, ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia.

Không chỉ dừng lại ở những cuộc họp song phương, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo còn là “nhịp cầu nhân ái” vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào bằng những việc làm cụ thể, nghĩa tình. Đơn vị thường xuyên tổ chức các chương trình hỗ trợ y tế, khám chữa bệnh lưu động, tặng quà, cấp phát thuốc cho nhân dân Lào; phối hợp xây dựng các mô hình kết nghĩa bản-bản, đồn-đồn, từ đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, cùng nhau giữ vững biên cương.

Đặc biệt, chương trình “Nâng bước em tới trường” và các suất học bổng dành cho học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn đã giúp nuôi dưỡng ước mơ tri thức, tiếp thêm niềm tin về một tương lai tươi sáng cho các em nhỏ nơi biên giới.

Những hoạt động ấy không chỉ góp phần củng cố tình cảm láng giềng, mà còn khẳng định: biên giới không chỉ là nơi bắt đầu của chủ quyền lãnh thổ, mà còn là nơi khởi đầu của tình hữu nghị và phát triển bền vững giữa hai dân tộc.

Xây dựng “biên giới lòng dân”

Ở vùng đất biên giới còn nhiều gian khó, lòng dân chính là “đường biên mềm” không thể thiếu trong bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ điều đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo luôn xem công tác dân vận là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, liên tục. Trong 5 năm qua, đơn vị đã giúp xây dựng 15 nhà tình nghĩa, tổ chức tặng quà cho hơn 200 hộ nghèo và gia đình chính sách. Những món quà tuy không lớn nhưng mang nặng nghĩa tình, là sợi dây kết nối vững bền giữa người lính và nhân dân.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, Đồn còn chú trọng tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân về chủ quyền, an ninh biên giới. Nhờ đó, nhiều người dân đã trở thành “tai mắt” của lực lượng Biên phòng, kịp thời cung cấp thông tin, cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự.

Đặc biệt, những hình ảnh giản dị như các chiến sĩ biên phòng cắt lúa giúp bà con trong mùa thu hoạch hay sửa chữa nhà cửa cho những gia đình khó khăn đã thể hiện rõ tình quân dân gắn bó. Những công việc này không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất, mà còn là những nghĩa cử, hành động cụ thể gắn kết thêm mối quan hệ giữa những người lính và bà con nhân dân nơi đây.

Trong mọi giai đoạn cách mạng, từ thời kháng chiến gian khổ đến thời kỳ hội nhập phát triển, bài học lớn nhất luôn là: lòng dân là cội rễ của sức mạnh quốc gia. Với nhận thức sâu sắc đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã không ngừng củng cố thế trận biên phòng toàn dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và thấm đẫm tình người.

“Thế trận lòng dân” ở Cha Lo đã được xây bằng cả niềm tin, sự tri ân và gắn bó, tạo nên tấm khiên vững chãi bảo vệ biên giới phía tây của đất nước.

“Thế trận lòng dân” ở Cha Lo đã được xây bằng cả niềm tin, sự tri ân và gắn bó, tạo nên tấm khiên vững chãi bảo vệ biên giới phía tây của đất nước.

Không quản đường sá hiểm trở, địa bàn rộng lớn, các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám dân, bám bản, vừa tuyên truyền pháp luật, vừa kịp thời hỗ trợ người dân trong thiên tai, hoạn nạn. Từ những buổi tuyên truyền lưu động bằng tiếng dân tộc đến từng mái nhà, từng lớp học; từ việc giúp đồng bào thu hoạch mùa màng đến hỗ trợ xây dựng 15 ngôi nhà tình nghĩa, tất cả đều thể hiện trách nhiệm và tấm lòng của người lính Biên phòng với nhân dân vùng cao.

Những suất quà Tết trao đến hơn 200 hộ nghèo, gia đình chính sách không chỉ là vật chất hỗ trợ, mà là lời khẳng định: “Quân với dân như cá với nước”. Đặc biệt, nhiều mô hình, chương trình dân vận sáng tạo đã được triển khai như: "Giúp dân trồng lúa nước bản K-Ai", "Nâng bước em tới trường'', "Con nuôi Đồn Biên phòng", ''Ánh sáng vùng biên", ''Cổng chào vùng biên", ''Truyền thanh bản xa'', Dự án "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường… tạo được hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Chính từ tình cảm ấy, người dân nơi đây không chỉ là đối tượng tuyên truyền, mà đã trở thành “tai mắt”, là lực lượng tự quản đường biên, cột mốc, cùng bộ đội giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. “Thế trận lòng dân” ở Cha Lo đã được xây bằng cả niềm tin, sự tri ân và gắn bó, tạo nên tấm khiên vững chãi bảo vệ biên giới phía tây của đất nước.

Với những nỗ lực không ngơi nghỉ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo liên tục được tặng thưởng các danh hiệu cao quý như: “Đơn vị Quyết thắng” các năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024; Cờ thi đua xuất sắc các năm 2020, 2024; 5 năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị Văn hóa” và được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành.

Đặc biệt, việc triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất người lính Biên phòng.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, khẳng định: “Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo là một trong những đơn vị tiêu biểu của toàn lực lượng. Những thành tích đạt được trong những năm qua thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tụy và tình đoàn kết quân dân gắn bó. Trong giai đoạn tiếp theo, đơn vị cần tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo và linh hoạt hơn nữa để thích ứng với mọi tình huống, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển”.

Ngày hôm nay, khi những cột mốc vẫn sừng sững giữa đại ngàn, khi đường biên vẫn được gìn giữ từng tấc đất, là có bóng dáng của những người lính mang quân hàm xanh - những người chọn “đứng gác nơi đầu sóng”, lặng lẽ nhưng đầy kiêu hãnh.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo không chỉ là lực lượng bảo vệ chủ quyền, mà còn là biểu tượng của tình quân dân, của sức mạnh đoàn kết, là “lá chắn thép” giữa thời bình.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tặng cây cho học sinh. (Ảnh: ANH TÚ)

Trao tặng cây xanh và sân chơi "Xanh hóa học đường" năm 2026

Chiều 10/9, tại Trường tiểu học số 2 Trung Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam phát động chương trình “Toyota Chung tay xanh hóa học đường” và “Hành trình thứ hai của những chiếc lốp” năm 2026.

Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nói, năm trước làm tốt, không có nghĩa năm nay có thể chủ quan. (Ảnh: DQT)

Huế đề cao sự chủ động trước mùa mưa lũ

Tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai sáng 10/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đánh giá năm 2025, thành phố đã làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, nhất là qua đợt mưa lũ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 11. Tuy nhiên, làm tốt năm trước không có nghĩa năm nay có thể chủ quan.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.