Thúc đẩy bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Sau 5 năm thực hiện, Dự án 8 cơ bản hoàn thành bốn nhóm nội dung hoạt động trọng tâm; 8/9 chỉ tiêu cốt lõi đạt và vượt kế hoạch giai đoạn, trong đó bốn chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch gồm: Tổ truyền thông cộng đồng; Địa chỉ tin cậy; Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; Nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Ngày 31/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tham vấn, góp ý hoàn thiện, đề xuất nội dung, giải pháp của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn II 2026-2030.

Sau 5 năm thực hiện, Dự án 8 cơ bản hoàn thành bốn nhóm nội dung hoạt động trọng tâm; 8/9 chỉ tiêu cốt lõi đạt và vượt kế hoạch giai đoạn, trong đó bốn chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch gồm: Tổ truyền thông cộng đồng; Địa chỉ tin cậy; Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; Nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số.

Các mô hình, hoạt động của dự án đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” của người dân tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, góp phần cùng địa phương giải quyết tốt một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em và thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nêu rõ, mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên, phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề giới cần tiếp tục quan tâm như: việc làm, sinh kế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, tham gia chuyển đổi số và tiếp cận thông tin; các vấn đề xã hội tồn tại dai dẳng, như: tảo hôn, hôn nhân cận huyết, mua bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới, bạo lực gia đình còn phổ biến trong một số dân tộc thiểu số; vấn đề giáo dục gia đình, giáo dục làm cha mẹ...

Việc thực hiện lồng ghép giới, sự tham gia của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong thúc đẩy bình đẳng giới ở trong các lĩnh vực thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I còn hạn chế.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại Hội thảo.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại Hội thảo.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến về dự thảo Đề xuất các nội dung, giải pháp tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2026-2030.

Dự thảo được xây dựng trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, bảo đảm tính bền vững của các mô hình, hoạt động đã triển khai ở giai đoạn 2021-2025; đồng thời, đề xuất những giải pháp để giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết đặt ra trong bối cảnh mới đang tác động, ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận, thụ hưởng các thành quả phát triển của phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại Hội thảo, các đại biểu đề xuất tiếp tục các nội dung, giải pháp thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ vùng đồng bào trong bối cảnh mới.

Cụ thể, tập trung vào 4 nhóm chính sách: Tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” thúc đẩy bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số; hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thúc đẩy vai trò lãnh đạo, sự tham gia thực chất của phụ nữ, trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao năng lực lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị...

Cùng với đó, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề xuất nội dung lồng ghép giới cho giai đoạn 2026-2030, tập trung vào các trụ cột theo định hướng của Chương trình như: Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ dân tộc thiểu số có khó khăn đặc biệt, dân tộc thiểu số rất ít người…

Kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định, các ý kiến tại Hội thảo là cơ sở để hoàn thiện đề xuất nội dung, giải pháp và vấn đề giới cần quan tâm thực hiện trong Dự án 8 và trong các nội dung thành phần của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, nhằm tiếp tục thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi trong thời gian tới một cách hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Lễ hội đền Lộng Khê (xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.

Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh kinh tế du lịch

Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên là vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch tổng hợp, từ du lịch tâm linh, văn hóa, đến du lịch biển... Tuy nhiên, để địa phương thật sự thu hút du khách gần xa, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khoa học, phù hợp với thực tiễn.

Lao động sản xuất trên khai trường Công ty cổ phần Than Hà Tu.

Giữ vững vai trò trụ cột trong an ninh năng lượng quốc gia

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang nỗ lực tăng tốc triển khai đồng loạt các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ và đầu tư. Đơn vị nỗ lực giữ vững vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, từng bước khắc phục khó khăn để cán đích toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2025.