Giao lưu trực tuyến với gương điển hình tiên tiến phụ nữ Thủ đô

Tại cuộc giao lưu trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô thi đua xây dựng thành phố Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” do Báo Phụ nữ Thủ đô tổ chức, 6 gương điển hình tiên tiến của phụ nữ Thủ đô trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nữ doanh nhân, lực lượng vũ trang, phụ nữ tiêu biểu các ngành Giáo dục, Y tế, nữ cán bộ Hội, đã chia sẻ sáng kiến, sáng tạo, nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất, đóng góp cho cộng đồng, xã hội...
Lãnh đạo thành phố Hà Nội và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tặng hoa các gương phụ nữ tiêu biểu của Thủ đô. (Ảnh: NGỌC THỰC)
Lãnh đạo thành phố Hà Nội và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tặng hoa các gương phụ nữ tiêu biểu của Thủ đô. (Ảnh: NGỌC THỰC)

Ngày 16/10, Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô thi đua xây dựng thành phố Hà Nội Văn hiến-Văn minh- Hiện đại”.

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô Lê Quỳnh Trang phát biểu tại buổi giao lưu trực tuyến.

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô Lê Quỳnh Trang phát biểu tại buổi giao lưu trực tuyến.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô Lê Quỳnh Trang cho biết: Trong những năm qua, Báo Phụ nữ Thủ đô đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội Phụ nữ nói riêng và phong trào yêu nước của thành phố nói chung.

Năm 2024, chương trình Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô thi đua xây dựng thành phố Văn hiến-Văn minh-Hiện đại” diễn ra vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) và 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2024) đầy ý nghĩa.

“Tôi hy vọng những thông điệp từ chương trình sẽ tiếp tục cổ vũ, động viên phong trào thi đua của các cá nhân, các tập thể lên cao hơn nữa. Từ đó lan tỏa những tấm gương sáng trên mọi lĩnh vực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lòng nhân hậu của các cán bộ, hội viên, phụ nữ và quần chúng nhân dân trong học tập và làm theo lời Bác”, nhà báo Lê Quỳnh Trang nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu.

Tại buổi giao lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh: Chương trình giao lưu là sự kiện quan trọng, tôn vinh và lan tỏa những tấm gương sáng của phụ nữ trong vườn hoa thi đua ái quốc, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, văn hiến, hiện đại.

“Thông qua sự kiện này, chúng tôi cũng được truyền cảm hứng để cả hệ thống chính trị và người dân cùng chung tay xây dựng Thủ đô mang giá trị cốt lõi được khẳng định trong Kết luận số 80-KL/TW (ngày 24/5/2024) về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mà Bộ Chính trị và Quốc hội đã thông qua. Đó là Thủ đô văn hiến, thành phố kết nối toàn cầu, con người thanh lịch hào hoa; xây dựng Thủ đô phát triển hài hòa, thanh bình, thịnh vượng, thành phố vì hòa bình; chính quyền phục vụ, doanh nghiệp cống hiến; xã hội niềm tin, người dân hạnh phúc....”, Phó Chủ tịch Hà Minh Hải nhấn mạnh.

Tại chương trình, 6 gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt là các tấm gương sáng của phụ nữ Thủ đô trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nữ doanh nhân, lực lượng vũ trang, phụ nữ tiêu biểu các ngành giáo dục, y tế, nữ cán bộ Hội, đã chia sẻ sáng kiến, sáng tạo, nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất, đóng góp cho cộng đồng, xã hội...

Đó là nhà giáo Lưu Thị Lập, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Cầu, quận Đống Đa, người xây dựng thành công mô hình “Lớp học hạnh phúc - Trường học hạnh phúc”; PGS, TS Nguyễn Minh Hiền, Trưởng Khoa Hóa sinh, Bệnh viện Thanh Nhàn; bà Phạm Thị Thanh Huyền (xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì) là gương phụ nữ đại diện cho nữ nông dân dám nghĩ, dám làm, dám sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Trung tá Bùi Thị Hạnh - Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Đống Đa); Nghệ nhân đúc đồng Ngũ Xã Bùi Thị Minh - Hội viên Chi hội phụ nữ số 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội - nghệ nhân tiêu biểu; bà Nguyễn Thị Hòe - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học, Phó Chủ tịch Chữ thập đỏ thị trấn Trâu Quỳ.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.