Giáo dục mầm non Hà Nội: Bứt phá về quy mô, chuyển biến về chất lượng

Trong 7 năm qua, thành phố Hà Nội đã dành hơn 62 nghìn tỷ đồng đầu tư cho giáo dục mầm non. Nhờ đó, quy mô trường, lớp đã lên tới 1.160 trường mầm non, lớn nhất cả nước. Chất lượng dạy và học có những chuyển biến vượt bậc.

Các bạn nhỏ trong giờ hoạt động tạo hình con vật từ lá cây tại Trường mầm non Tuổi thơ (quận Hoàng Mai).
Các bạn nhỏ trong giờ hoạt động tạo hình con vật từ lá cây tại Trường mầm non Tuổi thơ (quận Hoàng Mai).

Năm 2018, trên địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội) có 54 trường mầm non với 102 điểm trường. Tính trung bình, mỗi trường có từ 2 đến 4 điểm lẻ. Nhiều điểm lẻ nằm rải rác ở các thôn, làng, cơ sở vật chất thiếu thốn, xuống cấp. Cá biệt, một số lớp còn phải học nhờ nhà văn hóa.

Xóa bỏ điểm trường mầm non nhỏ lẻ

Trước tình hình này, huyện Đông Anh đã ban hành nhiều Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch nhằm huy động nguồn lực đầu tư cho giáo dục mầm non, tăng cường xây dựng mạng lưới trường lớp, sáp nhập các điểm trường lẻ. Huyện đã tích cực rà soát quỹ đất, điều chỉnh quy hoạch, bố trí đất xây dựng trường mầm non, nhất là tại các khu vực đông dân cư, tập trung nhiều khu công nghiệp như Kim Chung, Võng La, Hải Bối, Đại Mạch, khu công nghiệp Bắc Thăng Long...

Với nhiều giải pháp quyết liệt, đến nay, quy mô giáo dục mầm non của huyện Đông Anh tăng 4 trường công lập, giảm 39 điểm trường lẻ so với năm 2018. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia chiếm 94,8%, trong đó có 21 trường đạt mức độ 2 (56,7%), vượt 44,8% so với chỉ tiêu Đề án.

Không chỉ tại huyện Đông Anh, nhiều địa phương của Hà Nội cũng đã thực hiện hiệu quả việc tinh gọn mạng lưới điểm trường. Các huyện Thạch Thất, Phú Xuyên, Quốc Oai đều đã giảm hơn 20 điểm trường.

Tính đến năm 2025, Hà Nội đã có 1.160 trường mầm non, chiếm khoảng 1/10 tổng số trường mầm non toàn quốc. So với năm 2018, thời điểm bắt đầu triển khai Đề án, số trường mầm non công lập tăng 37 trường, giảm 307 điểm trường lẻ, sáp nhập 28 trường có quy mô nhỏ.

Các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai đã sáp nhập hiệu quả nhiều trường nhỏ.

Đáng chú ý, một số huyện như Thạch Thất, Phúc Thọ, Ba Vì và Mỹ Đức đã chủ động quy hoạch các khu đất có diện tích lớn (hơn 10.000m2) để đầu tư xây dựng các trường mầm non đạt chuẩn. Nhờ vậy, mạng lưới trường lớp đã theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững.

mam-non-5.jpg
Quận Hoàn Kiếm gắn biển công trình Trường mầm non 1/6. (ẢNH: NGUYÊN TRANG)

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, thực hiện Đề án “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” (ban hành kèm theo Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 3/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ), thành phố Hà Nội đã đầu tư hơn 62.000 tỷ đồng cho giáo dục mầm non. 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn đều đã có chuyển biến mạnh mẽ và đạt được những kết quả nổi bật.

Một trong những kết quả nổi bật là mạng lưới trường, lớp phát triển đồng bộ, đa dạng.

Giai đoạn 2018-2025, thành phố Hà Nội đã xây mới 150 trường, hơn 300 điểm trường, bổ sung 1.640 phòng học (xóa bỏ 758 phòng học bán kiên cố); xây dựng 1.387 phòng đa năng, 1.604 bếp ăn, 4.451 phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật; cải tạo đồng bộ hệ thống nước sạch, chiếu sáng học đường, nhà vệ sinh, nâng cấp bếp ăn và trang thiết bị.

Tính đến năm 2025, Hà Nội đã có 1.160 trường mầm non, chiếm khoảng 1/10 tổng số trường mầm non toàn quốc. So với năm 2018, thời điểm bắt đầu triển khai Đề án, số trường mầm non công lập tăng 37 trường, giảm 307 điểm trường lẻ, sáp nhập 28 trường có quy mô nhỏ.

Thành phố cũng bổ sung 29.433 bộ thiết bị dạy học; 3.577 bộ đồ chơi ngoài trời, 319 trường có bảng tương tác, 321 trường có màn hình thông minh, màn hình LED, 617 trường có phòng tin học, ngoại ngữ. Tổng kinh phí đầu tư cho giáo dục mầm non đạt 62.057 tỷ đồng. Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được đặc biệt quan tâm trong giai đoạn này. Đến nay, thành phố có 686 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (59,1%), vượt 9,1% so với chỉ tiêu của Đề án.

Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

Cùng với đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, thành phố Hà Nội cũng triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non.

Với định hướng phát triển giáo dục mầm non hiện đại, nhân văn và toàn diện, Hà Nội luôn tiên phong trong đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non trong giai đoạn mới.

100% trường mầm non xây dựng chương trình giáo dục phù hợp với thực tiễn địa phương, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, văn hóa Hà Nội.

100% trường đã đổi mới môi trường và phương pháp giáo dục theo hướng mở, hiện đại…

mam-non-1.jpg
Trải nghiệm “Bé với an toàn giao thông” tại Trường mầm non TimeWay (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Theo Sở Giáo dục Hà Nội, năm học 2024-2025, toàn thành phố có 495.400 trẻ mầm non đến trường. Tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 50,2% (vượt 15,2%); tỷ lệ trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 98,6% (vượt 3,6%); tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến trường đạt 100%.

Hà Nội là một trong 10 địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2013, về đích sớm 2 năm so với lộ trình quốc gia.

Hà Nội cũng là địa phương triển khai hiệu quả nhiều giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ sức khỏe trẻ mầm non, hướng đến sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho trẻ.

Hiện nay, 100% trẻ mầm non Hà Nội được tổ chức ăn bán trú tại trường, 100% trẻ được theo dõi sức khỏe định kỳ. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm rõ rệt.

Hà Nội còn là địa phương duy nhất trên cả nước xây dựng mô hình trường mầm non chất lượng cao, thể hiện định hướng đổi mới, tiên phong và hội nhập quốc tế của Thủ đô trong lĩnh vực giáo dục mầm non.

Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm trở lên đạt 94% (vượt 4%). 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn về quản lý giáo dục, lý luận chính trị, công nghệ thông tin cơ bản; phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” trong cấp học mầm non được đẩy mạnh; chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế….

Thành phố Hà Nội xác định giáo dục mầm non là nhiệm vụ chiến lược, nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà

Những quyết sách lớn của thành phố cho giáo dục trong thời gian qua đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét về cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp cũng như chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tuy nhiên, hiện cấp học mầm non vẫn còn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp còn thấp ở một số quận, huyện; chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ còn có sự chênh lệch ở các địa bàn; còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tại một số huyện…

Ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội cần tập trung hơn nữa hoạt động hợp tác quốc tế, đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các nguồn lực xã hội phát triển giáo dục mầm non theo hướng chất lượng cao, bền vững; mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục quốc tế; tăng cường giao lưu chuyên môn, tiếp cận mô hình tiên tiến…

mam-non-7.jpg
Hà Nội tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, việc thực hiện chính quyền 2 cấp (không còn Phòng Giáo dục và Đào tạo) cũng đang đặt ra yêu cầu mới trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ngành giáo dục Thủ đô cần rà soát tổng thể các nội dung, nhiệm vụ, tham mưu thành phố hướng dẫn trách nhiệm của bộ máy chính quyền cơ sở, bảo đảm không để gián đoạn công việc, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học mới. Cùng với đó, các hiệu trưởng cần tích cực, chủ động thực hiện các nội dung công việc theo yêu cầu đề ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà khẳng định, thành phố Hà Nội xác định giáo dục mầm non là nhiệm vụ chiến lược, nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

Đồng chí Vũ Thu Hà yêu cầu mỗi cán bộ, giáo viên Thủ đô thể hiện vai trò tiên phong, góp phần đưa chất lượng giáo dục mầm non nói riêng và giáo dục của Thủ đô nói chung đạt kết quả cao, toàn diện trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô tại tỉnh Hưng Yên.

Đưa dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô về đích

Do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đang chậm so với kế hoạch. Nhìn rõ vấn đề này, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đang phối hợp chặt chẽ, vào cuộc với những yêu cầu cụ thể để bảo đảm tiến độ dự án.

Lễ hội rước vua giả ở đền Sái (xã Thư Lâm, Hà Nội) là lễ hội lớn trong vùng, hằng năm thu hút đông đảo khách du lịch.

Điểm đến hấp dẫn ở phía bắc Thủ đô

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, xã Thư Lâm là địa bàn có nhiều di tích, di sản văn hóa ở khu vực phía bắc Thủ đô. Trong đó, có những địa danh đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng như làng gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, đền Sái, rối nước Đào Thục…, cùng nhiều giá trị tiềm ẩn chưa được khai thác.

Thành phố Hà Nội đang tích cực chuyển đổi số mạnh mẽ trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số

Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo hướng chuyển đổi số rõ nét. Những thay đổi này sẽ góp phần hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Sống giữa lòng Hà Nội

Tôi chuyển đến khu tập thể này vào những ngày đầu tháng 12. Phố xá ngoài kia vẫn ồn ã, mà nơi đây như thể lắng lại. Không khí trầm tĩnh của khu nhà như trạng thái của một người hoài niệm đang chầm chậm lần tay vào ký ức.

Dồn lực thi công các công trình trọng điểm

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của thành phố Hà Nội trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, khi hàng loạt dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đồng loạt khởi công.

Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng thăm, trao quà động viên thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đống Đa (Hà Nội).

Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo trong thực tiễn, tiên phong trong hành động

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tuổi trẻ Thủ đô đã khẳng định vai trò “đầu tàu” với nhiều mô hình sáng tạo trên mặt trận số. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Đoàn các cấp đặt ra 17 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá, hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên Hà Nội có năng lực số, tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến.

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố kết nối toàn cầu vào năm 2045, thành phố Hà Nội đang đứng trước yêu cầu kiến tạo mô hình quản trị mới, đủ năng lực dẫn dắt phát triển bền vững. Những hạn chế kéo dài như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và ngập úng... đòi hỏi cấp bách phải được xử lý căn cơ.

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Người Hà Nội không chỉ giữ vững những phẩm chất vốn có mà còn được tích hợp những phẩm chất mới. Cùng với đó, Hà Nội đang vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của châu lục và thế giới. Đó là những nền tảng vững chắc để Thủ đô bước vào một thời đại phát triển mới.

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Hà Nội đang tạo dựng những động lực tăng trưởng mới qua đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Cùng với đó, hàng loạt dự án lớn về môi trường, giao thông, hạ tầng đô thị được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân, nâng cao năng lực quản trị đô thị hiện đại.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt TOP 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025.

Hàng Việt chinh phục người tiêu dùng

Chương trình “Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025 đã tạo thêm một sân chơi uy tín, minh bạch, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 28 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. ( Ảnh THẾ ĐẠI)

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Tại kỳ họp thứ 28 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã chỉ ra một số điểm nghẽn như: nhà ở xã hội, thoát nước đô thị, ùn tắc giao thông, trường học quá tải... Đây là những vấn đề bức xúc đã tồn tại trong thời gian dài, cần có giải pháp để giải quyết triệt để.

Tổ hợp dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long. (Ảnh QUANG NGUYÊN)

Áp dụng cơ chế mới phục vụ tái định cư và tạm cư

Một giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc cho công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Hà Nội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 28.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua hội nghị lần thứ ba, trong đó có Quy định mới về công tác cán bộ.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Điểm hẹn văn hóa mới của Thủ đô

Chiều 30/11, tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chính thức ra mắt Dự án “Âm nhạc cuối tuần”. Giữa không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, những giai điệu Jazz vang lên đã mở đầu cho chuỗi hoạt động nghệ thuật công cộng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa mới của Thủ đô.

Khách du lịch ngồi sát khu vực đường ray khi tàu đi qua.

[Ảnh] Phố cà-phê đường tàu nhộn nhịp trở lại sau lệnh giải tỏa

Dù mới bị lực lượng chức năng giải tỏa, yêu cầu hàng chục hộ dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, nhưng chỉ sau vài ngày, tại phố cà-phê đường tàu (thuộc các phường Ba Đình, Hoàn Kiếm ở Hà Nội), bàn ghế lại được kê sát đường ray để phục vụ khách du lịch như chưa từng có lệnh cấm.