Gắn biển công trình chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam cho Trường Mầm non 1-6

Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức lễ gắn biển công trình Trường Mầm non 1-6 chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1075-30/4/2025).
Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình.
Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình.

Trường Mầm Non 1-6 (quận Hoàn Kiếm) được thành lập từ năm 1991, sau nhiều năm sử dụng đã bị xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Năm 2022, quận Hoàn Kiếm đã giao Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội nghiên cứu lập và triển khai dự án “Xây dựng, cải tạo trường Mầm non 1-6 tại địa điểm 38 phố Thuốc Bắc và 23 phố Nguyễn Quang Bích”.

Phó Trưởng ban Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội Nguyễn Hoàng Phương cho biết, công trình Trường Mầm non 1-6 được xây dựng mới trên diện tích 232,8m2, gồm 6 phòng học và 6 phòng chức năng, 2 thang bộ và 1 thang máy.

Các phòng vệ sinh cho học sinh và giáo viên xây dựng có diện tích và thiết bị bảo đảm cho nhu cầu sử dụng và đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.

Trong quá trình triển khai thi công, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội, các đơn vị thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và tư vấn giám sát đặc biệt chú trọng đến công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình.

Mặc dù có một số khó khăn trong quá trình triển khai, song với sự quyết tâm, nỗ lực của các đơn vị được giao thực hiện dự án, sau hơn 800 ngày triển khai thi công, công trình xây dựng trường Mầm non 1-6 đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng ngày 12/12/2024, là công trình chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Quá trình triển khai dự án này đã tiết kiệm chi phí khoảng 10,8 tỷ đồng (tương đương 17,5% mức đầu tư của Dự án).

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai dự án xây dựng, cải tạo Trường Mầm non 1-6.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai dự án xây dựng, cải tạo Trường Mầm non 1-6.

Trường Mầm non 1-6 đã được thành phố Hà Nội công nhận là trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàn Kiếm luôn quan tâm và coi giáo dục đào tạo là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của quận, coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho chiến lược phát triển con người. Nhất là từ đầu nhiệm kỳ đến nay, quận Hoàn Kiếm luôn tập trung, ưu tiên nguồn lực đầu tư cải tạo, sửa chữa và xây mới nhiều trường học đáp ứng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

Dự án Trường Mầm non 1-6 sau khi hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn quận Hoàn Kiếm; góp phần đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh trên địa bàn.

Ngôi trường mới khang trang là niềm vui của tập thể nhà trường và các học sinh, phụ huynh.

Ngôi trường mới khang trang là niềm vui của tập thể nhà trường và các học sinh, phụ huynh.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cũng đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non 1-6 tiếp tục phát huy hiệu quả sử dụng của cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư, phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, quyết tâm hơn nữa, nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học, công tác nuôi dưỡng trẻ, đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc, giáo dục con em của nhân dân.

Vui mừng khi ngôi trường mới được gắn biển công trình chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Hiệu trưởng Trường Mầm non 1-6 Nguyễn Thị Phương Lan chia sẻ: “Ngôi trường mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng với đầy đủ tiện nghi hiện đại, không chỉ là niềm tự hào của nhà trường mà là còn là niềm vui, niềm hạnh phúc của các con học sinh, các bậc phụ huynh và nhân dân trên địa bàn. Tập thể nhà trường càng thêm quyết tâm và nỗ lực để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng một môi trường giáo dục chất lượng thân thiện và an toàn cho các con học sinh".

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.