Giáo dục là nhân tố quan trọng để tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga

Ngày 1/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức cuộc gặp với đại diện các trường đại học Nga dưới dạng trực tuyến nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa hai nước.
Cuộc gặp với đại diện các trường đại học Nga. (Ảnh chụp màn hình)
Cuộc gặp với đại diện các trường đại học Nga. (Ảnh chụp màn hình)

Tham dự cuộc gặp, có ông Đoàn Khắc Hoàng, Tham tán, người thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga; đại diện bộ phận Giáo dục Đại sứ quán, Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và hữu nghị” và đại diện hơn 100 trường đại học Nga.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Đoàn Khắc Hoàng nhấn mạnh, Việt Nam và Nga có lịch sử quan hệ lâu đời và tin cậy. Liên Xô (trước đây) đã hỗ trợ Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn và đào tạo nhiều chuyên gia có những đóng góp quan trọng nhằm phát triển các lĩnh vực kinh tế và khoa học ở Việt Nam.

Nước Nga ngày nay vẫn duy trì sự hỗ trợ và tiếp nối các truyền thống tốt đẹp trước đây. Chính sự hỗ trợ và hợp tác này đã trở thành cơ sở, nền tảng để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam-Liên bang Nga.

Ông Đoàn Khắc Hoàng cho biết, trong các cuộc gặp mới đây diễn ra bên lề Hội nghị BRICS mở rộng ở Kazan cuối tháng 10 vừa qua, lãnh đạo Việt Nam và Liên bang Nga đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng, giáo dục là nhân tố quan trọng để tiếp tục phát triển quan hệ song phương.

Tại cuộc gặp, đại diện các trường đại học Nga đã thảo luận và đưa ra các biện pháp tăng cường hợp tác giáo dục với các trường đại học Việt Nam, chia sẻ những kinh nghiệm hợp tác giữa các trường đại học hai nước thời gian qua, cũng như đề xuất “lộ trình” mang tính dài hạn nhằm tăng cường thu hút sinh viên Việt Nam sang Nga học tập.

Cuộc gặp lần này là cơ hội để thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa các cơ sở giáo dục đại học của Nga và Việt Nam, góp phần cụ thể hoá và triển khai hiệu quả hơn nữa các cam kết hợp tác về giáo dục, đào tạo đã được lãnh đạo hai nước ký kết thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.