Giáng sinh yêu thương cho các bệnh nhi: Chỉ mong nỗi buồn tan biến hết

“Cháu chỉ mong mình được khỏe mạnh và mong được sống cùng với bố mẹ”, Vũ Ngọc B. (12 tuổi) hân hoan nói trong bữa tiệc âm nhạc giáng sinh ấm cúng tại Bệnh viện Nhi Trung ương, dù em biết mình đang mang trong mình căn bệnh suy thận, phải đeo máy đo huyết áp 24/24 và lọc màng bụng mỗi ngày.
Các màn ảo thuật thu hút sự theo dõi của các em nhỏ.
Các màn ảo thuật thu hút sự theo dõi của các em nhỏ.

Xoa dịu nỗi đau cho hàng nghìn bệnh nhi

Hội trường J, Bệnh viện Nhi Trung ương từ sớm đã sôi động chào đón hàng trăm bệnh nhi đang nằm điều trị nội trú, mang đến bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc để giúp các bé có thêm tinh thần, nghị lực tiếp tục điều trị bệnh.

Ở tuổi 12, Vũ Ngọc B. (Hải Dương) chỉ bé như cậu bé học lớp 2. Sau cơn sốt năm 3 tuổi và phải nhập viện cấp cứu, B. được phát hiện bị bệnh lý thận, sỏi thận hai bên. Gia đình đã nhiều lần cho con đi viện làm xét nghiệm chuyên sâu, gửi cả kết quả xét nghiệm gene sang nước ngoài nhưng kết luận của các chuyên gia là B. không thể ghép thận do gan kém.

Vũ Ngọc B. dù đang phải đeo máy đo huyết áp vẫn háo hức sau khi trả lời đúng câu hỏi của MC chương trình.

Vũ Ngọc B. dù đang phải đeo máy đo huyết áp vẫn háo hức sau khi trả lời đúng câu hỏi của MC chương trình.

Chỉ học hết lớp 4, B. chỉ quanh quẩn ở nhà. Anh trai của B. năm nay 16 tuổi, cũng có bệnh lý như cậu em trai mình. Anh Vũ Mạnh Nguyên, bố em B. quen với việc tự đặt máy lọc màng bụng cho hai con ở nhà.

Người cha đã quen với bệnh tật hai con 16 năm qua, vẻ mặt rất lạc quan chỉ vào cái máy phải mang theo người con bảo, giờ cháu phải sống nhờ cái máy duy trì huyết áp, khi nào ổn định sẽ được ra viện.

“Cháu đã nằm ngày thứ tư rồi. Đây là lần đầu tiên cháu được tham gia Tết Giáng sinh nên rất háo hức. Con nghỉ học từ lớp 4, ở nhà quanh quẩn suốt nên khi được tham gia chương trình, được chơi trò chơi, nhận quà từ cô, chú là chúng tôi vui lây theo”, anh Nguyên nhìn con nhoẻn miệng cười.

Từ Quảng Bình đưa con ra Bệnh viện Nhi Trung ương để can thiệp bệnh viêm dạ dày đại tràng tăng bạch cầu ái toán, hai mẹ con Hà Thăng L. (5 tuổi) đã ở viện nửa tháng qua. Từ khi 9 tháng tuổi, L. triền miên nằm viện đến khi 2 tuổi thì được về nhà. Lần này, những cơn đau bụng hành hạ khiến cháu lại phải ngược ra Hà Nội.

Bé Hà Thăng L. từ Quảng Bình ra Bệnh viện Nhi Trung ương nằm viện nhiều ngày qua.

Bé Hà Thăng L. từ Quảng Bình ra Bệnh viện Nhi Trung ương nằm viện nhiều ngày qua.

Gần một năm nay, mỗi tháng hai mẹ lại cho con ra viện một lần. “Lần đầu tiên được xem chương trình Noel, con háo hức từ sáng sớm. Hành trình chữa bệnh cho con còn dài lắm, tôi chỉ mong bé được vui vẻ mỗi ngày”, mẹ bé L. kể.

Trong bữa tiệc nghệ thuật âm nhạc đặc sắc, chị Lê Thị Mến không ngừng lấy tay quẹt nước mắt vì thương con. Một năm qua khi con gái bé Lộc Thanh Nh. (4 tuổi) bị phát hiện ung thư máu, chị kiệt quệ về cả sức khỏe, tinh thần và kinh tế. Con gái chị đã vào hóa chất lần thứ 3, nhưng không may ở lần này, bé dị ứng thuốc.

“Bác sĩ nói, chỉ có cách sử dụng thuốc ngoài. Mỗi liều thuốc gần 27 triệu, một tuần phải tiêm ba liều, gia đình tôi sắp kiệt quệ. Nhà sắp bán hết ruộng đất rồi, chưa biết lấy tiền đâu để chữa cho cháu”, mẹ bé Nh. nghẹn ngào nói.

Nhiều em nhỏ lần đầu tiên được tham gia chương trình.
Nhiều em nhỏ lần đầu tiên được tham gia chương trình.

Cô con gái 4 tuổi không ngừng nhìn mặt khóc theo năn nỉ: “Mẹ đừng khóc!”. Nói rồi, cô bé lại háo hức với những màn múa hát trên sân khấu. 4 tuổi, cô bé biết mình có bệnh, nhưng không đủ hiểu hết là căn bệnh ác tính thế nào. Niềm vui tinh thần lúc này, đang làm cô bé quên đi mũi tiêm đau nhói cơ thể hôm qua.

Hôm nay, những em bé như Nh. đã được vui sống với đúng lứa tuổi, nhận những món quà noel xinh xắn, được cười thỏa thích, xua tan nỗi đau cơ thể mà em phải chịu đựng mỗi ngày.

Mỗi mùa giáng sinh lại mang đến sự ấm áp mới

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương tâm sự, sau Covid-19, mô hình bệnh tật thay đổi nhất là trong những bệnh truyền nhiễm khiến cho nhiều cháu bé diễn biến nặng hơn.

Hàng ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương có khoảng 120 ca phải thở máy, 150 bệnh nhân thở ô-xy, 150-180 cháu bé cần phẫu thuật. Hơn 2.000 bệnh nhi điều trị nội trú mỗi ngày, có những cháu bé nằm viện hơn 10 năm trời là một áp lực cho các nhân viên y tế.

Bởi thế, Ban Giám đốc luôn đặt ra yêu cầu, ngoài khám chữa bệnh, các cán bộ y tế cần chăm sóc cho các cháu bé có chất lượng khám chữa bệnh tốt nhất và đời sống môi trường tốt trong thời gian nằm viện.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ tại chương trình.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ tại chương trình.

Nhiều năm qua, bệnh viện đã tổ chức các chương trình giáo dục sức khỏe tại các khoa phòng, cố gắng cải thiện bữa ăn cho bệnh nhân, tổ chức lớp học cho các cháu bé trong thời gian nằm viện. Hàng tháng, bệnh viện tổ chức gặp mặt gia đình bệnh nhân để lắng nghe nhu cầu bệnh nhân.

"Chúng tôi hy vọng có thể nâng cao được môi trường, chất lượng sống cho các cháu. Năm 2023, bệnh viện đã tổ chức ngày 1/6, Trung thu yêu thương và Giáng sinh yêu thương. Chúng tôi rất muốn chia sẻ với những khó khăn, ốm đau mà các bệnh nhi đang gặp phải và đây cũng là cơ hội để chúng tôi lắng nghe, thấu hiểu bệnh nhân hơn, để chăm sóc tốt hơn nữa", Tiến sĩ Cao Việt Tùng bày tỏ.

Tiết mục sôi động tại chương trình.

Tiết mục sôi động tại chương trình.

Tại chương trình Giáng sinh yêu thương 2023, Bệnh viện Nhi Trung ương và các nhà hảo tâm đã dành tặng hơn 2.000 suất quà cho các cháu bé đang nằm điều trị nội trú. Tại chương trình biểu diễn nghệ thuật, các em nhỏ được tặng những chiếc bờm tuần lộc xinh xắn, được tham gia nhiều trò chơi hỏi-đáp thú vị, và thưởng thức các màn nghệ thuật đặc sắc như: ảo thuật, xiếc, múa rối, bong bóng xà phòng...

"Chúng tôi mong mỗi dịp tết dành cho thiếu nhi, sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ để giúp cho các cháu có được những chương trình ý nghĩa, những món quà nhỏ giúp các cháu có thêm niềm vui, động lực trong những ngày phải nằm viện điều trị", bác sĩ Cao Việt Tùng bày tỏ.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cảm ơn các nhà tài trợ, các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại chương trình.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cảm ơn các nhà tài trợ, các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại chương trình.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh, xã thăm hỏi tặng quà Tổ cất nhà từ thiện.

An Giang: Những mái ấm nghĩa tình

Tỉnh An Giang có nhiều tổ xây nhà, cất nhà từ thiện hỗ trợ giúp người nghèo có mái nhà yên ấm, trong đó, Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu, xã Châu Phú là một trong những điểm sáng điển hình.

Bão số 1 gây gãy đổ hàng trăm cây xanh, hư hại một số công trình giao thông tại Quảng Ninh. Ngành đường bộ đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương giải tỏa hiện trường, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn. (Ảnh: TTXVN)

Nỗ lực bảo đảm giao thông thông suốt, khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Tính đến 7 giờ ngày 5/7, bão số 1 đã bắt đầu gây thiệt hại tại một số tỉnh ven biển phía bắc, trong đó Quảng Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng rõ nét. Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị quản lý đường bộ đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất của Việt Nam lọt trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026.

Vietnam Airlines lọt Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam

Tổ chức Brand Finance (trụ sở tại Anh), đơn vị tư vấn định giá hàng đầu thế giới đã xếp hạng Vietnam Airlines trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026. Hãng cũng là đại diện duy nhất của ngành hàng không Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này.

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia.

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.