Giảm chi phí thông quan từ nền tảng tuân thủ

Thời gian giải phóng hàng nhanh hơn, giảm chi phí lưu kho, lưu bãi, tăng tính chủ động về dòng tiền là những lợi ích doanh nghiệp nhìn thấy rõ khi được áp dụng chế độ ưu tiên. Nhưng để những thuận lợi đó được duy trì, doanh nghiệp phải đặt tuân thủ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro thành một phần thường xuyên trong hoạt động.

Rút ngắn thời gian thông quan giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. (Ảnh: CHQ)
Rút ngắn thời gian thông quan giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. (Ảnh: CHQ)

Khi thời gian thông quan trở thành lợi thế cạnh tranh

Với doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên, giá trị của một thủ tục thuận lợi không dừng ở việc giảm số bước phải thực hiện. Thời gian hàng hóa nằm tại cửa khẩu, chi phí lưu kho, lưu bãi, nguồn nhân lực dành cho thủ tục và khả năng chủ động dòng tiền đều có thể tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất, kinh doanh.

Đó cũng là những lợi ích đang được nhìn thấy khá rõ sau 15 năm triển khai Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên.

Từ 9 doanh nghiệp trong năm đầu triển khai, đến nay Việt Nam có 74 doanh nghiệp ưu tiên, hoạt động trong nhiều lĩnh vực xuất nhập khẩu chủ lực như điện tử, công nghệ cao, sản xuất công nghiệp, dệt may, nông nghiệp và thủy sản. Trong đó, 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, bán dẫn.

Quy mô của nhóm doanh nghiệp này cho thấy tác động của cơ chế ưu tiên không nhỏ. Giai đoạn 2022-2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp ưu tiên liên tục đạt trên 230 tỷ USD/năm, tương đương khoảng 28-34% tổng kim ngạch cả nước. Năm 2025 đạt khoảng 256,63 tỷ USD; 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 164,52 tỷ USD, tương đương khoảng 30% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Nhìn từ hoạt động thực tế của doanh nghiệp, những con số về thời gian và chi phí mới là phần dễ nhận thấy nhất.

Chia sẻ về hiệu quả của chế độ doanh nghiệp ưu tiên, ông Vũ Văn Thanh, Tổng Giám đốc Tôn Hoa Sen cho biết, khi được Cục Hải quan công nhận hoặc gia hạn chế độ ưu tiên, hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp nhận được nhiều thuận lợi.

“Thông qua việc hàng hóa được vào luồng xanh thì thời gian giải phóng hàng hóa rất nhanh. Qua đó, chúng tôi tiết kiệm được chi phí lưu kho, lưu bãi, chi phí nhân sự và các chi phí hành chính có liên quan”, ông Vũ Văn Thanh cho biết.

Hiệu quả không chỉ nằm ở tốc độ giải phóng hàng. Theo ông Thanh, doanh nghiệp còn được nộp thuế đối với các tờ khai trong tháng chậm nhất vào ngày 10 của tháng kế tiếp; việc hoàn thuế được thực hiện theo phương thức hoàn trước, kiểm tra sau.

Với doanh nghiệp có quy mô xuất nhập khẩu lớn và tần suất giao dịch cao, những cơ chế này giúp giảm áp lực về thời gian xử lý thủ tục và chi phí, đồng thời tạo thêm sự chủ động trong tổ chức sản xuất, kinh doanh và dòng tiền. Theo ông Vũ Văn Thanh, kết quả cuối cùng là góp phần tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như hàng hóa Việt Nam trên thị trường thế giới.

Góc nhìn từ một doanh nghiệp vừa được công nhận ưu tiên cũng cho thấy những lợi ích tương tự.

Đại diện Công ty TNHH Hana Micron Vina, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đóng gói và kiểm thử chip bán dẫn cho biết chế độ ưu tiên mang lại những lợi ích thiết thực thông qua quy trình thông quan thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố uy tín của công ty đối với khách hàng, đối tác.

Để đi đến kết quả đó, doanh nghiệp cho biết đã xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chặt chẽ, minh bạch, kiểm soát rủi ro trong quá trình xuất nhập khẩu. Việc được công nhận doanh nghiệp ưu tiên vì thế được Hana Micron Vina nhìn nhận vừa là kết quả của quá trình duy trì tuân thủ pháp luật, vừa là sự ghi nhận của cơ quan Hải quan đối với năng lực quản lý của doanh nghiệp.

Có thể thấy giá trị của chế độ ưu tiên có thể chuyển hóa thành những yếu tố rất cụ thể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ thời gian, chi phí đến khả năng chủ động trong chuỗi cung ứng.

Theo Cục Hải quan, doanh nghiệp ưu tiên được hưởng các biện pháp tạo thuận lợi về thủ tục hải quan, kiểm tra, quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan và những thuận lợi theo các Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên (MRA), qua đó góp phần giảm thời gian, chi phí và tăng tính chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Điểm quan trọng là những thuận lợi này không được thiết kế tách rời yêu cầu quản lý. Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên được triển khai trên nguyên tắc tạo thuận lợi nhiều hơn cho doanh nghiệp có mức độ tuân thủ cao, qua đó cho phép cơ quan Hải quan tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực, đối tượng có rủi ro cao hơn.

Theo cơ quan quản lý, đây chính là dư địa để thay đổi cách sử dụng nguồn lực: thay vì kiểm soát đồng đều, cơ quan quản lý phân loại theo mức độ tuân thủ và rủi ro.

Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng, trên nền tảng dữ liệu tích lũy trong 15 năm, việc đánh giá, công nhận và gia hạn chế độ ưu tiên đang được tối ưu hóa dựa trên kết nối dữ liệu tự động, giảm sự can thiệp thủ công, giúp quá trình xét duyệt minh bạch, nhanh chóng và chính xác hơn.

Cùng với đó là định hướng chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, tạo hành lang thuận lợi hơn cho hàng hóa của doanh nghiệp có mức độ tuân thủ cao lưu thông qua biên giới.

Ưu tiên không tách rời trách nhiệm tuân thủ

Được giảm bớt một số khâu kiểm tra không có nghĩa yêu cầu đối với doanh nghiệp thấp hơn. Ngược lại, khi cơ quan Hải quan dành mức độ tin cậy cao hơn cho doanh nghiệp, khả năng tự kiểm soát và duy trì tuân thủ trở thành điều kiện quan trọng để cơ chế đó vận hành.

1-dsc04964.jpg
Chế độ doanh nghiệp ưu tiên giúp doanh nghiệp tăng tính chủ động trong hoạt động xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Theo Cục Hải quan, doanh nghiệp phải duy trì mức độ tuân thủ pháp luật hải quan, có hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả và bảo đảm các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên trong suốt quá trình hoạt động; đồng thời hợp tác với cơ quan Hải quan trong kiểm tra, giám sát và quản lý rủi ro.

Thực tế quản lý cho thấy việc được công nhận không đồng nghĩa doanh nghiệp đương nhiên được duy trì chế độ ưu tiên lâu dài. Riêng năm 2025, cơ quan Hải quan đã tạm đình chỉ chế độ ưu tiên đối với 4 doanh nghiệp và đình chỉ, chấm dứt chế độ ưu tiên đối với 3 doanh nghiệp.

Theo Cục Hải quan, kết quả này thể hiện rõ quan điểm chế độ ưu tiên không phải là “đặc quyền vô thời hạn”; doanh nghiệp chỉ tiếp tục được hưởng ưu tiên khi duy trì thực chất các điều kiện và chuẩn mực tuân thủ.

Đại diện doanh nghiệp, ông Vũ Văn Thanh cũng nhìn nhận tuân thủ là điều kiện đi trước những lợi ích nhận được. Theo ông, để được hưởng chế độ ưu tiên, doanh nghiệp cần tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định pháp luật về hải quan, xuất nhập khẩu và thuế, đồng thời đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đại diện Công ty TNHH Hana Micron Vina cũng nhấn mạnh việc được công nhận doanh nghiệp ưu tiên không chỉ đem lại thuận lợi mà còn đi cùng trách nhiệm lớn. Doanh nghiệp phải tiếp tục duy trì và nâng cao mức độ tuân thủ, kiểm soát rủi ro và không ngừng cải tiến hệ thống.

Như vậy, có thể thấy quan hệ giữa “ưu tiên” và “tuân thủ” vận hành theo hai chiều. Doanh nghiệp tuân thủ tốt được giảm bớt thời gian và chi phí thực hiện thủ tục; đổi lại, chính doanh nghiệp phải duy trì năng lực tự kiểm soát đủ mạnh để mức độ tin cậy đó được giữ vững.

Giá trị của cơ chế này còn có thể mở rộng khi doanh nghiệp bước ra thị trường quốc tế.

Theo ông Vũ Văn Thanh, ngoài giảm thời gian, chi phí và thủ tục trong xuất khẩu, việc được công nhận doanh nghiệp ưu tiên còn có ý nghĩa đối với hoạt động thương mại quốc tế. Khi Việt Nam thiết lập các cơ chế công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên, vị thế doanh nghiệp ưu tiên có thể góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp với đối tác và cơ quan hải quan các nước.

Phó Cục trưởng Trần Đức Hùng kỳ vọng các doanh nghiệp FDI được công nhận ưu tiên tiếp tục tiên phong trong chuyển giao công nghệ, tối ưu hóa chuỗi cung ứng toàn cầu và dẫn dắt doanh nghiệp vệ tinh trong nước tham gia sâu hơn vào mạng lưới giá trị.

Đây cũng là điểm cho thấy dư địa của Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên sau 15 năm không chỉ nằm ở việc mở rộng số lượng doanh nghiệp được công nhận. Khi trong 74 doanh nghiệp ưu tiên hiện nay đã có 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, bán dẫn, yêu cầu đặt ra còn là làm thế nào để thuận lợi về thủ tục hỗ trợ tốt hơn cho những chuỗi sản xuất có giá trị cao và khả năng liên kết lớn.

Trong giai đoạn tới, Hải quan Việt Nam định hướng phát triển chương trình theo chiều sâu, gắn tạo thuận lợi với quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và an ninh chuỗi cung ứng; đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có năng lực quản trị và tuân thủ tốt tham gia chương trình.

Sau 15 năm, vì thế, bài toán không đơn thuần là tăng thêm số doanh nghiệp ưu tiên. Giá trị lớn hơn nằm ở việc tạo ra một cơ chế trong đó tuân thủ tốt được chuyển hóa thành thời gian, chi phí và khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp; còn những thuận lợi được trao lại tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn cho quản trị, kiểm soát rủi ro và minh bạch.

Khi cơ chế công nhận lẫn nhau tiếp tục được mở rộng, lợi ích đó còn có thể đi theo hàng hóa Việt Nam ra ngoài biên giới, từ thuận lợi tại cửa khẩu trở thành một yếu tố hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và thị trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chứng khoán tuần 28/9-2/10/2026: Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán tuần 28/9-2/10/2026: Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tuần 28/9-2/10/2026 có 5 phiên liên tiếp giảm điểm với áp lực bán tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Kết tuần VN-Index giảm 2,66% về mức 1.737,71 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng thị trường trong tuần tiêu cực, hầu hết các nhóm ngành đều chịu áp lực điều chỉnh. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh CTV)

Triển khai cơ chế đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về kinh tế, khoa học công nghệ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định 1916/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết 37/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. 

Toàn cảnh Hội nghị đại biểu người lao động lần thứ VII năm 2026 của EVNNPC. (Ảnh: EVNNPC cung cấp)

EVNNPC phát huy dân chủ, củng cố đồng thuận, tạo động lực phát triển

Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) vừa tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động lần thứ VII năm 2026 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động lần thứ VI và hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2024-2025, phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2027.

Một dự án hạ tầng lớn có thể gồm nhiều lĩnh vực chuyên sâu, từ thiết kế, xây dựng, cơ điện đến ITS (giao thông thông minh), chiếu sáng, an toàn giao thông và các hệ thống công nghệ. (Ảnh: TRANG LIÊN)

Chọn doanh nghiệp đủ năng lực đảm nhận vai trò quản trị các dự án lớn

Không phải doanh nghiệp nào cũng đủ năng lực để đảm nhận vai trò quản trị các dự án lớn. Nhưng khi đã lựa chọn được doanh nghiệp đủ năng lực, cần trao quyền chủ động tương xứng với trách nhiệm được giao. Sàng lọc đúng năng lực, trao đủ quyền tổ chức và quy trách nhiệm đến cùng là cơ sở để hình thành những tổng thầu mạnh.

Cải cách hành chính được Tây Ninh xác định là nền tảng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh tạo dư địa tăng trưởng từ ba khâu đột phá

Nhiệm kỳ 2026-2030, Tây Ninh xác định cải cách hành chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng việc huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng là ba khâu đột phá. Đây được xem là nền tảng để khơi thông nguồn lực, nâng cao năng suất, mở rộng không gian kinh tế và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho Tây Ninh.

Tọa đàm với chủ đề “Từ “Made in Vietnam” đến “Made in CPTPP”: Tái cấu trúc nguồn cung để đáp ứng xuất xứ và tăng sức chống chịu”. (Ảnh: KIM DUNG)

Tái cấu trúc nguồn cung, bảo đảm yêu cầu xuất xứ

Thực thi CPTPP mở thêm thị trường cho hàng Việt nhưng đặt ra yêu cầu về nguồn nguyên liệu và xuất xứ. Khi lợi thế thuế quan gắn chặt với khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ, tái cấu trúc nguồn cung, kết nối với các đối tác trong CPTPP và nâng sức chống chịu của chuỗi sản xuất đang trở thành yêu cầu thiết thực đối với doanh nghiệp.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Sáng nghiên cứu SmartPID Tuner - sản phẩm mang dấu ấn khát vọng làm chủ công nghệ của kỹ sư EVNGENCO1. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Từ bài toán vận hành đến làm chủ công nghệ tại EVNGENCO1

Đổi mới sáng tạo tại Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) không chỉ bắt đầu từ những ý tưởng mới, mà còn từ những bài toán cụ thể trong sản xuất. Khi kỹ sư trực tiếp xử lý vấn đề kỹ thuật của nhà máy và tìm cách giải quyết bằng chính năng lực nghiên cứu của mình, những giải pháp “Make by EVNGENCO1” từng bước được hình thành.

Quảng Ngãi tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về phát triển kinh tế-xã hội nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 9%. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026

Năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi đề ra mục tiêu tăng trưởng 9%. Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về phát triển kinh tế-xã hội.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện góp phần hỗ trợ sản xuất, lắp ráp ô-tô trong nước. (Ảnh: HẢI NAM)

Ưu đãi thuế linh kiện ô-tô cần sát thực tế sản xuất

Bộ Tài chính đề xuất kéo dài ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện phục vụ sản xuất, lắp ráp ô-tô đến hết năm 2032, mở rộng cơ chế thuế suất 0% cho linh kiện sản xuất xe xuất khẩu. Điều kiện hưởng ưu đãi đang được rà soát để sát thực tế sản xuất.

Sản xuất hàng may mặc tại Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Vinatex đạt doanh thu hơn 15,5 nghìn tỷ đồng

Những tháng cuối năm, các đơn vị dệt may phải giữ vững thành quả đạt được, quản trị tốt các tình huống phát sinh trong quý IV để tối ưu hóa hiệu quả. Song song với việc hoàn thành kế hoạch năm 2026, doanh nghiệp tập trung chuẩn bị tốt cho năm 2027 nhằm sẵn sàng hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.