Giảm áp lực, giúp học sinh phát triển toàn diện

Áp lực từ kỳ vọng của gia đình, thành tích học tập, sự so sánh trong môi trường học đường... không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn tác động đến sự phát triển toàn diện của học sinh. Theo các chuyên gia giáo dục, việc cân bằng giữa học tập, vui chơi là cần thiết, giúp học sinh đạt được kết quả tốt trong học tập và trang bị tâm thế sẵn sàng đối mặt những thử thách trong cuộc sống.
Giờ sinh hoạt dưới cờ của học sinh Trường tiểu học chất lượng cao Tràng An (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Giờ sinh hoạt dưới cờ của học sinh Trường tiểu học chất lượng cao Tràng An (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo Thạc sĩ Phạm Thị Phương Thức, Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học và Giáo dục học (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam), những yêu cầu mà giáo viên, cha mẹ đặt ra khiến học sinh cảm thấy lo lắng, căng thẳng. Với phương pháp giảng dạy truyền thống thường tạo ra áp lực cao hơn do chỉ tập trung vào thành tích học tập mà không quan tâm đến tâm lý và khả năng của học sinh sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy tiêu cực cả thể chất lẫn tinh thần.

Áp lực quá mức có thể khiến các em đối phó tiêu cực và giảm sút thành tích học tập, gian lận thi cử, trốn học, nạn bắt nạt học đường gia tăng...

Chia sẻ về vấn đề này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Chúng ta đang sống trong thế giới áp lực. Bố mẹ áp lực, giáo viên áp lực thì trẻ nhỏ cũng áp lực theo. Vì vậy, điều quan trọng là phụ huynh và giáo viên cần trang bị cho các em kỹ năng phát triển năng lực và nâng cao khả năng thích ứng áp lực, giúp trẻ đối mặt với áp lực một cách tích cực hơn.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thúy, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Tân Tiến (huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) cho rằng: Nhà trường hướng đến việc xây dựng môi trường học tập thân thiện, khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của học sinh. Để giảm căng thẳng trong học tập, giáo viên nên áp dụng phương pháp giảng dạy linh hoạt, giúp học sinh tiếp cận bài học một cách nhẹ nhàng và phù hợp thực tiễn. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, tư vấn tâm lý và hướng nghiệp giúp học sinh phát huy thế mạnh cá nhân, cân bằng giữa học tập và cuộc sống.

Theo Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Hà Đình Bốn, áp lực có thể xảy ra bởi nhiều nguyên nhân và gây tác hại khôn lường, làm ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần của trẻ. Nếu cha mẹ tạo áp lực cho con phải đạt điểm số cao, phải giành giải nhất, thành quán quân hay nhà vô địch trong các cuộc thi vượt ngoài khả năng của trẻ, dẫn đến những hậu quả về sức khỏe tinh thần của con thì cũng có thể coi là vi phạm quyền trẻ em.

Tuy nhiên, mức độ vi phạm trong lĩnh vực này nhiều khi mang tính trừu tượng, giao thoa, khó xác định lỗi của cha mẹ; thậm chí cha mẹ còn biện minh cho hành vi của mình là đúng. Vì thế, vô hình trung, khi trẻ bị áp lực sẽ chịu nhiều thiệt thòi do ranh giới giữa đúng và sai, giữa yêu thương và lạm dụng yêu thương rất mong manh, trẻ khó tìm được sự đồng cảm, chia sẻ kịp thời.

Theo các chuyên gia giáo dục, khi môi trường giáo dục được định hướng phát triển toàn diện, tôn trọng cá nhân và khuyến khích sự sáng tạo, học sinh sẽ có cơ hội phát triển cả về trí tuệ lẫn cảm xúc. Vì vậy, gia đình, nhà trường và xã hội cần chung tay xây dựng một môi trường học tập tích cực, nơi học sinh có thể học hỏi, khám phá và phát triển đúng với khả năng của mình thay vì chỉ chạy theo áp lực thành tích.

Đồng chí Hà Đình Bốn đề xuất: Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em như xây dựng ban hành cơ chế thực hiện đồng bộ, đầy đủ tất cả các quyền của trẻ em, không được coi nhẹ quyền nào, các quyền phải bảo đảm thực hiện hài hòa, hợp lý. Đối với các cơ sở giáo dục, cần thực hiện đầy đủ pháp luật về giáo dục và hệ thống chính sách pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em; không tạo áp lực cho các em và gia đình; thực hiện cải cách giáo dục, áp dụng khoa học, công nghệ vào giảng dạy.

Cùng với đó, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức cần xây dựng, biên soạn, tập huấn cho cha mẹ và các em về kỹ năng, tâm lý lứa tuổi trẻ em; kỹ năng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đối với gia đình, phụ huynh phải hiểu và thực hiện đồng bộ, hài hòa các quyền của trẻ em theo nguyên tắc “Lấy trẻ em làm trung tâm, hãy dành những gì tốt nhất cho trẻ em” và lắng nghe, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của trẻ. Cha mẹ phải thực hiện trách nhiệm nuôi dưỡng giáo dục con trở thành công dân có ích cho xã hội, để theo kịp và thích ứng với cuộc cách mạng khoa học, công nghệ hiện nay.

Ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước, Phó Vụ trưởng Giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Tạ Ngọc Trí cho biết: “Thời gian qua, ngành giáo dục đã đổi mới chương trình sách giáo khoa, chuyển việc dạy, học theo lối truyền thụ kiến thức sang chú trọng phát triển kỹ năng, phẩm chất. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phát động phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Cha mẹ cần xác định học sinh đến trường để được hạnh phúc chứ không phải để đạt thành tích, quan tâm đến sự tiến bộ nội tại của con em mình”.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.