Giải mã thành công “Bắc Bling” của nữ ca sĩ trẻ Hòa Minzy

“Bắc Bling” đã trở thành “hiện tượng” của làng nhạc Việt khi vừa ra mắt đã liên tục lọt vào các bảng xếp hạng đình đám cả trong nước và trên thế giới. Có lẽ chưa có sản phẩm nào của nghệ sĩ Việt mang yếu tố dân gian lại được đón nhận rộng rãi đến như vậy không chỉ ở trong nước mà cả quốc tế.
NSƯT Xuân Hinh và ca sĩ Hòa Minzy trong MV.
NSƯT Xuân Hinh và ca sĩ Hòa Minzy trong MV.

Một dự án mang màu sắc dân gian với tình yêu từ trái tim

Bắc Ninh là quê hương của Hòa Minzy, chính vì thế cho nên có thể nói là nữ ca sĩ đã dồn hết tâm tư tình cảm cho MV. Hòa Minzy vốn là ca sĩ thường sử dụng chất liệu dân gian, truyền thống cho các sản phẩm âm nhạc của mình, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cô đầu tư công phu như vậy cho một MV, về mặt hình ảnh, nhân vật, bối cảnh và âm nhạc.

MV được quay tại Bắc Ninh, và lựa chọn những địa danh tiêu biểu nhất của Bắc Ninh, từ chùa Dâu - Trung tâm Phật giáo cổ xưa nhất của Việt Nam, cho đến Đền Đô, đền Bà Chúa Kho, làng gốm Phù Lãng, đê Hữu Chấp, nhà hát Quan họ… Hòa Minzy cho biết, cô vẫn tiếc vì còn rất nhiều địa danh đẹp của Bắc Ninh như chùa Bút Tháp, chùa Phật Tích chưa đưa vào MV được.

Cảnh trong MV.

Cảnh trong MV.

Không chỉ có những khung hình rất đẹp về phong cảnh Bắc Ninh, MV “Bắc Bling” còn mang theo cả những hình ảnh hoặc ẩn dụ về các loại hình văn hóa phi vật thể, các di sản giàu chất văn hóa dân gian, truyền thống của vùng đất này.

Có thể thấy qua MV từ hội vật làng Hữu Chấp, tái hiện không khí Hội Lim, đi lễ Đền Đô, đền Bà Chúa Kho… được thể hiện đầy màu sắc và vô cùng sinh động trong MV.

Hòa Minzy tái hiện bức tranh "Tố nữ".

Hòa Minzy tái hiện bức tranh "Tố nữ".

Những nét văn hóa truyền thống của Bắc Ninh như tranh Đông Hồ, thuốc lào, bánh tẻ làng Chờ, đồ mã làng Hồ, tục têm trầu cánh phượng… đều được mô tả trong MV một cách hết sức tinh tế và lồng ghép những câu chuyện ý nghĩa. Chẳng hạn như bộ tranh “Tố nữ” của tranh dân gian Đông Hồ đã được Hòa Minzy tái hiện trong hình ảnh bốn cô gái thổi sáo, chơi đàn… Hay bộ tranh “Đám cưới chuột” được thể hiện một cách hóm hỉnh nhưng cũng giàu ý nghĩa qua hình ảnh NSƯT Xuân Hinh chơi đàn đáy được phóng to, còn nghệ sĩ trẻ Tuấn Cry thu nhỏ, hướng về NSƯT Xuân Hinh với vẻ cung kính, thể hiện sự kính trọng và mong muốn học hỏi của thế hệ sau dành cho thế hệ đi trước.

NSƯT Xuân Hinh và nghệ sĩ Tuấn Cry với hình ảnh lấy cảm hứng từ tranh "Đám cưới chuột".

NSƯT Xuân Hinh và nghệ sĩ Tuấn Cry với hình ảnh lấy cảm hứng từ tranh "Đám cưới chuột".

Để làm được những điều này, không chỉ cần có sự tinh tế và am hiểu cặn kẽ về văn hóa, con người Bắc Ninh mà còn phải có cả tình yêu sâu đậm dành cho vùng đất này. Hòa Minzy đã tập hợp được những người con của quê hương Bắc Ninh, là NSƯT Xuân Hinh và nghệ sĩ Tuấn Cry.

Những hình ảnh đẹp và giàu ý nghĩa trong MV còn do bàn tay biến hóa của đạo diễn Nhu Đặng, từ những chất liệu đặc sắc của văn hóa Bắc Ninh.

Sản vật gốm Bắc Ninh trong MV.

Sản vật gốm Bắc Ninh trong MV.

Chia sẻ về MV, đạo diễn Nhu Đặng cho biết, Bắc Ninh là một vùng đất quá dồi dào chất liệu, từ những di tích lịch sử, đền chùa, làng nghề truyền thống, các trò chơi dân gian, các lễ hội, con người, phục trang đều rất đậm chất Kinh Bắc và là chất liệu hoàn hảo để sáng tạo. Từ những chất liệu có sẵn này, ê-kíp xác định muốn mang đến một làn gió mới, sự kết hợp giữa truyền thống và hơi thở của thời đại. Điều này cũng phù hợp với màu nhạc hip hop pha lẫn âm hưởng dân gian mà Tuấn Cry gửi gắm.

Đạo diễn Nhu Đặng cũng cho biết, phần hình ảnh cũng là một thử thách cũng như trải nghiệm mới mẻ với cá nhân anh trong dự án lần này. Cho đến thời điểm hiện tại, Bắc Bling là sản phẩm hình ảnh đẹp và chỉn chu nhất mà anh và ê-kíp từng thực hiện.

“Cả nước cày view”

MV “Bắc Bling” của Hòa Minzy cũng là trường hợp đặc biệt khi được từ các nghệ sĩ VI-biz, các phóng viên báo chí, người thân, bạn bè, người quen… cho đến những người dân hết sức bình thường, thậm chí cả các cửa hàng điện máy… cũng ngày đêm mở MV “cày view”.

Các nghệ sĩ đến chúc mừng trong lễ ra mắt MV.

Các nghệ sĩ đến chúc mừng trong lễ ra mắt MV.

Lễ ra mắt MV của Hòa Minzy lần đầu tiên diễn ra tại quê hương Bắc Ninh, với sự tham dự của các nhà báo, cùng nhiều nghệ sĩ, bạn bè thân thiết của nữ ca sĩ đã tạo một hiệu ứng truyền thông rất lớn cho MV. Chưa bao giờ có một nghệ sĩ V-biz tổ chức lễ ra mắt sản phẩm âm nhạc tại quê hương mình như vậy.

Cũng chưa bao giờ người dân Lạc Xá, Quế Tân lại được tham gia một lễ hội nhưng không phải là lễ hội thường niên hay chính thức của địa phương. Đây là một lễ hội mà nữ ca sĩ tri ân và tôn vinh những người dân quê hương cô, với những liền chị đón khách dọc đường làng, với rất nhiều sản vật và gần 100 mâm cỗ đãi dân làng, với hình ảnh “vinh quy bái tổ”: Hòa cưỡi ngựa về làng.

Ngay sau khi công bố MV, rất nhiều nghệ sĩ V-biz đã lập tức đăng bài quảng bá và kêu gọi fan “đẩy view” cho Hòa, cũng như đánh giá cao, cổ vũ cho sản phẩm âm nhạc công phu của nữ ca sĩ. Jun Phạm, Duy Khánh, Quốc Thiên, Trúc Nhân… đều dành những lời khen cho “Bắc Bling”.

Cụ bà gần 90 tuổi trong MV.

Cụ bà gần 90 tuổi trong MV.

MV của Hòa Minzy có sự tham dự của gần 300 người dân Lạc Xá, Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh, từ bà cụ gần 90 cho tới em bé cấp 1, cấp 2… Chính họ là những nhân tố vô cùng tích cực góp phần “đẩy view” cho “Bắc Bling”. Trên trang cá nhân, Hòa Minzy đã đăng tải hình ảnh các bà, các mẹ, các chị cùng nhiều người dân quê hương cô đã cùng nhau mở MV “Bắc Bling” “cày view” cho nữ ca sĩ. Một số cửa hàng điện máy cũng đã đăng hình ảnh tất cả các thiết bị trong cửa hàng đều đang mở bài “Bắc Bling”.

Tình cảm của người dân dành cho Hòa Minzy và sản phẩm âm nhạc tôn vinh quê hương của cô.

Tình cảm của người dân dành cho Hòa Minzy và sản phẩm âm nhạc tôn vinh quê hương của cô.

Tình cảm của người dân đối với Hòa, không chỉ là tình cảm dành cho những đóng góp của một người con trưởng thành và tri ân quê hương, mà còn là tình cảm của cộng đồng dành cho những giá trị văn hóa lâu đời ở chính nơi họ đang sống. Đó là điều quý giá nhất có thể thấy từ “hiện tượng” “Bắc Bling”. Như chính lời Hòa Minzy chia sẻ: “Gia đình, người thân và người dân quê hương chính là sự hậu thuẫn lớn nhất phía sau của Hòa, đó là động lực lớn nhất để Hòa hoàn thiện MV này”.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Từ tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng đến không gian văn hóa cộng đồng

Từ ngày 9 đến 11/10, tại Khu Nghi lễ thờ Tổ, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. Chương trình góp phần khơi dậy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa giữa các địa phương.

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.