Giấc mơ thi đại học của cô gái 2 lần ghép tế bào gốc

Lần ghép tế bào gốc nửa hoà hợp từ người hiến là em trai ruột, Cấn Thị Hằng bị đào thải ghép. Lần ghép thứ 2, cô còn một cơ hội duy nhất nhận tế bào gốc từ người chị gái đang bị kẹt ở Nhật Bản do Covid-19. Cơ hội mong manh, nhưng nghị lực phi thường đã giúp Hằng vượt qua được bạo bệnh, trở về cuộc sống bình thường, nuôi giấc mơ thi đại học. 
Giấc mơ thi đại học của cô gái 2 lần ghép tế bào gốc

Cấn Thị Hằng phát hiện mắc bệnh rối loạn sinh tuỷ (một bệnh lý tiền ung thư máu) từ năm lớp 12. Ở tuổi 18, cô nữ sinh đã gác lại những háo hức bên trang sách, bè bạn để chiến đấu với những đợt truyền hoá chất kéo dài cả tháng trời.

Gia đình đưa Hằng nhập viện tại khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. Kế hoạch được vạch ra là ghép tế bào gốc sau khi điều trị hoá chất đạt lui bệnh hoàn toàn. Đây là một phương pháp điều trị giúp em có cơ hội sống khỏe mạnh mà không tái phát bệnh.

Sau khi điều trị tích cực gần 1 năm, đã đến lúc Hằng bước vào giai đoạn quan trọng - ghép tế bào gốc. Khi tính đến nguồn hiến tế bào gốc, chỉ có em trai ruột của Hằng là người đủ điều kiện. Tháng 1/2022, Hằng được ghép tế bào gốc nửa hoà hợp từ người hiến là em trai ruột.

Những tưởng mọi cố gắng của cô gái nhỏ và gia đình đã được đền đáp thì kết quả không may đã đến: Tế bào máu không có dấu hiệu phục hồi. Hằng được chẩn đoán thải ghép sau ghép tế bào gốc đồng loài.

Những khó khăn ập tới cuộc đời cô gái 18 tuổi. Hằng triền miên sốt vì nhiễm trùng, áp xe vùng hậu môn, những cơn đau ròng rã, không ăn uống được gì. Dù Hằng lạc quan đến mấy vẫn không giấu nổi sự mệt mỏi, buồn bã, những giây phút lặng im quay đi trước người mẹ đang ngày đêm chăm sóc.

Đây dường như là cú sốc lần thứ hai với cô gái chỉ mới bước qua tuổi 18 mà có lẽ nặng hơn do đang hy vọng vào cơ hội ghép tế bào gốc.

Đội ngũ y bác sĩ khoa Ghép tế bào gốc tiến hành nhiều cuộc hội chẩn với Tiến sĩ Richard W. Childs - Giám đốc Lâm sàng Viện Tim mạch, Phổi và Huyết học Hoa Kỳ thuộc Viện Sức khỏe Hoa Kỳ. Qua thảo luận, các chuyên gia thống nhất phương án ghép tế bào gốc lần thứ hai cho bệnh nhân Cấn Thị Hằng.

Người chị gái đang học tập tại Nhật Bản là tia hy vọng cuối cùng để cứu lấy Hằng. Với sự giúp đỡ của các bác sĩ tại Nhật Bản, chị gái của Hằng nhanh chóng được hỗ trợ làm xét nghiệm HLA miễn phí.

Thật may mắn HLA của chị gái hòa hợp hoàn toàn và có thể hiến tế bào gốc cho em. Cô đã không chần chừ dành số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình mua vé đáp chuyến bay sớm nhất về Việt Nam, mang theo tâm niệm bằng mọi giá phải cứu được em gái.

Hằng khỏe mạnh sau 2 lần ghép tế bào gốc.

Hằng khỏe mạnh sau 2 lần ghép tế bào gốc.

Sau nhiều nỗ lực của các bác sĩ, cuối tháng 4/2022, ca ghép tế bào gốc thứ hai cho Hằng được tiến hành.

Cô gái trẻ lại một lần nữa đối mặt với đợt truyền hoá chất mạnh. Sau truyền tế bào gốc, Hằng vẫn sốt dai dẳng, duy trì kháng sinh, thuốc chống nấm. Sau khoảng 2 tuần thì Hằng ăn được trở lại. Lần này, các tế bào máu đã có dấu hiệu phục hồi. Em đã chính thức được xuất viện.

Nhìn lại chặng hành trình đã qua, đó là cả một quãng thời gian khó quên đối với em bởi từ lúc bước vào ca ghép tế bào gốc lần đầu tiên đến lúc ra viện, Hằng đã ở trong phòng cách ly hơn 5 tháng.

Hiện tại, Hằng đã trở về với cuộc sống thường ngày. Cô gái mong ước sang năm khi sức khoẻ và kinh tế gia đình ổn định sẽ đi học đại học. Dù tuổi thanh xuân có gặp nhiều thử thách, khi quyết tâm thì mọi thứ không bao giờ là muộn.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.