Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân

Lần đầu tiên Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân cho một nữ bệnh nhân 57 tuổi bị đa u tủy xương với sự phối hợp chuyển giao kỹ thuật từ Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.
Ban giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng bệnh nhân hồi phục sau ca ghép tế bào gốc tự thân.
Ban giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng bệnh nhân hồi phục sau ca ghép tế bào gốc tự thân.

Trước đó, bệnh nhân Lê Thị C (57 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) nhập Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng thiếu máu kéo dài, đau xương nhiều. Bệnh nhân được cắt bỏ khối u vùng lưng tại khoa Ngoại thần kinh bệnh viện Đà Nẵng, sau đó được gửi xét nghiệm sinh thiết khối u, bệnh nhân được chẩn đoán đa u tủy xương giai đoạn 3, chuyển khoa Nội thần kinh-Cơ xương khớp-Huyết học lâm sàng. Bệnh nhân được chỉ định điều trị hóa chất và ghép tủy.

Ban Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện hội chẩn liên chuyên khoa và hội chẩn ngoại viện với Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương; đánh giá, lên kế hoạch ghép tủy bằng phương pháp ghép tế bào gốc tự thân cho người bệnh.

Sau hội chẩn, người bệnh tiếp tục điều trị 4-5 đợt hóa chất, qua xét nghiệm kiểm tra, đánh giá lui bệnh hoàn toàn, được chuyển khu ghép tủy cách ly vô trùng tuyệt đối với phòng áp lực dương. Sau đó được gạn tách tế bào gốc và truyền lại vào lại cơ thể bằng đường truyền tĩnh mạch.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng, sự chuẩn bị kỹ càng trước ghép, sự chuyển giao kỹ thuật từ Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, cùng sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của khoa khoa Nội thần kinh-Cơ xương khớp-Huyết học lâm sàng bệnh viện Đà Nẵng cùng các khoa liên quan.

Sau ghép, người bệnh tiếp tục được theo dõi sát, chăm sóc tích cực trong khu vực vô trùng, có hiện tượng sốt, tiêu chảy nhưng sau đó hoàn toàn ổn định. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, ăn uống đi lại bình thường và có thể xuất viện.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Thanh Hương, khoa Nội Thần kinh-Cơ xương khớp-Huyết học lâm sàng, người trực tiếp thực hiện ca ghép, khó khăn được đặt ra đối với bệnh nhân C. là sự giảm miễn dịch, nhiễm siêu vi làm máu giảm liên tục không hồi phục, phải theo dõi điều trị sát sao một thời gian dài để máu phục hồi rồi mới thực hiện ghép. “Ghép tế bào gốc tạo máu tự thân là phương pháp lấy tế bào gốc của chính người bệnh ghép lại cho người bệnh. Các tế bào gốc hỗ trợ và giúp phục hồi nhanh chóng hệ thống sinh máu của người bệnh sau hóa trị liệu liều cao, nhằm phòng tránh những biến chứng đe dọa tính mạng. Ghép tế bào gốc tạo máu tự thân được chỉ định điều trị cho các bệnh bạch cầu, hội chứng tăng sinh tủy, bệnh đa u tủy, bệnh bạch cầu, bệnh Hodgkin, ung thư tinh hoàn…”, bác sĩ Hương cho biết.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, từ năm 2019-2020, Bệnh viện đã cử các bác sĩ khoa Nội Thần kinh-Cơ xương khớp-Huyết học lâm sàng đi học tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương về kỹ thuật này. Việc Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tủy bằng tế bào gốc tự thân là một bước tiến vượt bậc trong công tác điều trị, thể hiện trình độ chuyên môn của các bác sĩ đã và đang làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, mở ra hướng đi mới và hy vọng chữa khỏi bệnh cho người bệnh mắc các bệnh lý ác tính.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.