Gia Lai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị của ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng

Ngày 22/1, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22 ngày 30/12/2014 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai.
Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị

Chủ trì hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Huỳnh Thế Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân; đại diện cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các Ban Cán sự đảng đoàn, đại diện thường trực huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Sau khi Ban Bí thư khóa XI ban hành Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25 tháng 8 năm 2012 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Chỉ thị 22-CT/TU; trong đó, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận 29-KL/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai; tiến hành kiểm tra việc thực hiện của các chi bộ, đảng bộ để chấn chỉnh việc đặt mua và sử dụng báo, tạp chí Đảng, Báo Gia Lai và các ấn phẩm khác.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Qua hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có những cách làm phù hợp trong triển khai thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền rộng rãi việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng thông qua các văn bản định hướng tuyên truyền hằng tháng và tại các hội nghị giao ban báo chí hằng quý; đồng thời, ban hành các văn bản đôn đốc, nhắc nhở các cấp ủy, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm chủ trương mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Trưởng Ban Tuyên Giáo Huỳnh Thế Mạnh Báo cáo Tổng kết 10 năm Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Trưởng Ban Tuyên Giáo Huỳnh Thế Mạnh Báo cáo Tổng kết 10 năm Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tuy nhiên, theo thực tế số liệu của Bưu điện tỉnh Gia Lai và Công ty phát hành Báo chí Trung ương, trong những năm gần đây, tỷ lệ đảng bộ, chi bộ đặt mua báo, tạp chí của Đảng ở tỉnh Gia Lai vẫn còn thấp so với cả nước.

Một số cấp ủy, đơn vị, địa phương chưa nhận thức được hết vai trò, tầm quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai, chưa quan tâm đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đặt, mua và đọc báo, tạp chí của Đảng nói chung và Báo Gia Lai nói riêng; chỉ chú ý khai thác thông tin trên báo mạng nên số lượng phát hành báo Đảng, Báo Gia Lai thời gian qua chưa bảo đảm theo yêu cầu.

Theo số liệu từ Bưu điện tỉnh Gia Lai, năm 2024, có 1321/3409 số chi bộ không đặt mua báo Gia Lai; có 2.476/3.409 chi bộ không đặt mua báo Nhân Dân; có 2.548 /3.409 chi bộ không đặt mua Tạp chi Cộng sản. Trong khi đó Chỉ thị 22-CT/TU yêu cầu: “Trong phân cấp ngân sách hằng năm cho cơ sở, cần xác định rõ khoản kinh phí dành cho mua báo, tạp chí nhằm bảo đảm mỗi tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành từ cấp cơ sở xã, phường, thị trấn trở lên, các trường học đều có các ấn phẩm của Báo Nhân Dân, Báo Gia Lai (hằng ngày), Tạp chí Cộng sản (tạp chí tháng, tạp chí chuyên đề cơ sở)”.

Đại diện Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu đóng góp ý kiến

Đại diện Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu đóng góp ý kiến

Theo Báo cáo của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Gia Lai Các loại báo, tạp chí của Đảng và Báo Gia Lai hầu hết mới chỉ đến tay cán bộ, đảng viên, bí thư chi bộ các thôn, làng chưa đến được với đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu đóng góp ý kiến

Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu đóng góp ý kiến

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu các các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận 29-KL/TW, Thông báo số 173-TB/TW, ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và Chỉ thị 22-CT/TU, nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm trong việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng và Báo Gia Lai.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai; đồng thời, có các biện pháp cụ thể để sử dụng hiệu quả báo, tạp chí của Đảng phục vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với việc thực hiện tốt mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Tăng cường chỉ đạo, rà soát việc phân bổ kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai; bảo đảm 100% thôn, làng, tổ dân phố được cấp phát Báo Gia Lai; mỗi tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành từ cấp cơ sở xã, phường, thị trấn trở lên, các trường học đều có các ấn phẩm của Báo Nhân Dân, Báo Gia Lai, Tạp chí Cộng sản và các đồng chí đảng viên có 30 năm tuổi Đảng trở lên nghỉ hưu được cấp phát Báo Gia Lai.

Định kỳ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các tập thể, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chủ trương này, nhất là việc sử dụng kinh phí mua báo sai mục đích hoặc không đặt mua báo; biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các mô hình điển hình, cá nhân tiêu biểu trong triển khai thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai.

Bưu điện tỉnh tiếp tục rà soát, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ từ khâu nhận đặt, khai thác, phân phối, vận chuyển và phát hành báo, tạp chí của Đảng và Báo Gia Lai, nhất là đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới; tăng tỷ lệ đưa báo, tạp chí của Ðảng và Báo Gia Lai đến với bạn đọc trong ngày, đặc biệt đối với 9 xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Thực hiện nghiêm việc sơ kết, tổng kết, thông tin, báo cáo đánh giá định kỳ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU; kịp thời phát hiện, có hình thức biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả trong việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai; phát hiện những khó khăn, vướng mắc để tham mưu, đề xuất tháo gỡ kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Tưới cà-phê tại cánh đồng mẫu ứng dụng công nghệ cao.

Chủ động giữ nguồn sống cho cây trồng

Những ngày cuối mùa khô năm 2026, khi cái nắng Tây Nguyên bắt đầu trở nên gay gắt, những cánh đồng, nương rẫy trên địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được màu xanh bền bỉ. Đây là cả một quá trình chủ động, bài bản trong công tác quản lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới và phòng, chống hạn hán của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Múa sư tử mèo của người Tày, Nùng trong lễ hội đầu xuân tại xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh HỒ MAI)

Sắc màu Tây Bắc giữa lòng Tây Nguyên

Giữa cao nguyên Lâm Đồng, mỗi độ xuân về, buôn làng của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng từ miền núi phía bắc di cư vào lại rộn ràng điệu múa sư tử mèo. Điệu múa lưu giữ hồn cốt văn hóa, gửi gắm ước vọng bình an, no đủ của cộng đồng nơi miền đất mới.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Xã Măng Đen vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tham gia chương trình “Một triệu cây xanh vì Măng Đen xanh”.

“Phủ xanh” Măng Đen

Thực hiện chương trình “Một triệu cây xanh vì Măng Đen xanh”, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức các hoạt động trồng cây xanh tại nhiều tuyến đường chính, làng du lịch cộng đồng và khu dân cư trên địa bàn.

Các già làng dẫn đoàn lên núi làm lễ.

Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui

Khi nắng trải dài trên những cánh rừng Tây Nguyên, đồng bào Gia Rai ở xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai cùng nhau hướng về núi Chư Tao Yang để tổ chức lễ cầu mưa. Đây là nghi lễ gắn với tín ngưỡng Yang Pơtao Apui, vị thần được coi là “Vua Lửa”, thể hiện niềm tin tâm linh lâu đời và sức sống bền bỉ của người Gia Rai.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.