Gia Lai chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nguy cơ cao xảy ra lũ lụt, sạt lở đất tại nhiều địa phương, ngày 18/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Công điện khẩn chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Hồ Định Bình tăng điều tiết nước qua tràn, cảnh báo ngập vùng thấp trũng.
Hồ Định Bình tăng điều tiết nước qua tràn, cảnh báo ngập vùng thấp trũng.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, từ sáng 17/11 đến nay, khu vực phía đông tỉnh đã ghi nhận mưa vừa đến rất to, có nơi lượng mưa lên tới 266mm (trạm Vân Canh), 168mm (An Quang), 112mm (Phước Thành).

Dự báo từ nay đến sáng 20/11, khu vực này tiếp tục có mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 300mm. Khu vực phía Tây tỉnh cũng xuất hiện mưa, có nơi mưa to trên 70mm. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các khu vực đồi núi và dân cư ven sông, suối.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương và cơ quan chức năng tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ".

Tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất như núi Bà Hỏa (phường Quy Nhơn Nam), núi Hòn Chà (phường Quy Nhơn Bắc), núi Cấm (xã Cát Tiến), thôn O3 (xã Vĩnh Sơn),... chính quyền địa phương phải chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn, đồng thời bảo đảm nguồn lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian lưu trú.

Các xã, phường cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết, thông tin điều tiết hồ chứa; tổ chức canh gác, hướng dẫn, bảo đảm giao thông an toàn tại các điểm nguy hiểm như ngầm, tràn, nơi nước chảy xiết, khu vực sạt lở. Các công trình đang thi công phải bố trí lực lượng túc trực để vận hành, điều tiết hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ theo dõi sát diễn biến thời tiết, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời; đồng thời, phối hợp Sở Công thương điều tiết hợp lý các hồ thủy lợi, thủy điện để giảm lũ cho hạ du, bảo đảm an toàn công trình và vùng dân cư phía dưới. Sở Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo khắc phục nhanh các điểm sạt lở, chia cắt, bảo đảm thông suốt trên các tuyến giao thông chính.

Lực lượng vũ trang tỉnh, gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh, được yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống. Đặc biệt, cần khẩn trương tiếp cận các khu vực bị cô lập do ngập lụt hoặc sạt lở để cứu trợ lương thực, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động quyết định việc cho học sinh nghỉ học tùy theo tình hình thực tế. Đồng thời, phối hợp với địa phương để sử dụng các cơ sở trường học làm nơi sơ tán khi cần thiết. Công ty Điện lực Gia Lai được giao nhiệm vụ khẩn trương khắc phục sự cố điện do ảnh hưởng của bão số 13 trước đó, bảo đảm an toàn hệ thống điện, sẵn sàng vật tư, thiết bị để khôi phục nhanh nguồn điện khi có sự cố xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.