Ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão số 13

Tối 15/11, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự lễ trao tặng 10 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác động của cơn bão số 13.

Đại diện Ban lãnh đạo Nutifood trao 10 tỷ đồng ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão số 13 tại Gia Lai.
Đại diện Ban lãnh đạo Nutifood trao 10 tỷ đồng ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão số 13 tại Gia Lai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhận định đây là nghĩa cử thiết thực và kịp thời, giàu trách nhiệm xã hội, thể hiện tinh thần đồng hành của doanh nghiệp với cộng đồng, đặc biệt trong thời điểm người dân đang chịu nhiều tổn thất. Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ để việc phân bổ nguồn hỗ trợ diễn ra minh bạch, đúng đối tượng, giúp người dân sớm ổn định đời sống.

Theo báo cáo từ Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính hơn 5.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong nhiều năm qua. Bão khiến 2 người thiệt mạng, nhiều người bị thương, hàng chục nghìn căn nhà bị tốc mái hoặc sập đổ, hệ thống điện nước bị gián đoạn, giao thông bị chia cắt. Sản xuất nông nghiệp cũng chịu tổn thất nặng với hàng chục nghìn ha cây trồng hư hại và hàng ngàn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Ngư dân ven biển chịu ảnh hưởng lớn khi nhiều tàu thuyền bị hư hỏng, không thể ra khơi trở lại trong thời gian ngắn.

Ngay sau bão, chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ đã khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp, dựng lại nhà cửa, khôi phục hạ tầng và bảo đảm an sinh. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại quá lớn nên cần sự chung tay hỗ trợ của toàn xã hội để giúp bà con tái thiết cuộc sống.

ndo_br_th2.jpg
Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Gia Lai.

Ngày 13/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đến Gia Lai thị sát tình hình và chủ trì họp trực tuyến về công tác khắc phục hậu quả bão lũ, phục hồi sản xuất tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk. Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp và người dân phát huy tinh thần “ai có gì giúp nấy”, hỗ trợ miền Trung khôi phục hàng chục nghìn ngôi nhà trước Tết.

Chung tay cùng người dân bị thiệt hại xây dựng lại nơi an cư, Ban lãnh đạo Nutifood đã quyết định ủng hộ 10 tỷ đồng. Khoản kinh phí sẽ được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp nhận và phân bổ kịp thời đến những khu vực cần thiết nhất.

Ông Lê Nguyên Hòa, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Nutifood cho biết: “Sau khi bão số 13 đi qua, điều khiến chúng tôi trăn trở nhất là những khó khăn chồng chất mà người dân đang phải đối mặt. Chúng tôi hy vọng sự đóng góp của Nutifood sẽ góp phần giúp bà con san sẻ phần nào gánh nặng, tái thiết cuộc sống, khôi phục sinh kế và nhanh chóng trở lại cuộc sống thường nhật”.

Trong suốt 25 năm phát triển, Nutifood luôn xem trách nhiệm cộng đồng là một trong những giá trị cốt lõi. Bên cạnh hỗ trợ kinh phí khắc phục thiên tai, Nutifood còn triển khai nhiều chương trình an sinh dài hạn như: trao tặng sữa và trang thiết bị y tế trong dịch Covid-19; hỗ trợ người dân vùng lũ miền trung, miền bắc; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cải thiện dinh dưỡng cho đồng bào khó khăn trên cả nước. Mỗi năm, Nutifood dành hơn 100 tỷ đồng cho các hoạt động hướng về cộng đồng, trải rộng từ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng đến hỗ trợ an sinh cho trẻ em, người già và người yếu thế.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.