Gấp rút hoàn thiện hệ thống thu phí không dừng

Chỉ còn hai tháng nữa các trạm thu phí giao thông trên cả nước phải hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống thu phí không dừng (ETC) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. UBND thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu nhà đầu tư các trạm thu phí trên địa bàn thành phố phải gấp rút hoàn thành việc này.

Trạm thu phí An Sương-An Lạc, quận Bình Tân.
Trạm thu phí An Sương-An Lạc, quận Bình Tân.

Việc đưa vào sử dụng hệ thống ETC sẽ giúp minh bạch, chống tiêu cực, ích nước, lợi nhà và giúp người dân thuận tiện hơn khi tham gia giao thông. Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, thành phố hiện có bốn trạm thu phí đặt tại cầu Phú Mỹ, đường Nguyễn Văn Linh, trạm thu phí An Sương-An Lạc và trạm thu phí xa lộ Hà Nội. Riêng trạm thu phí nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu (quy mô 6 làn xe) hiện chưa tổ chức thu phí nhưng nhà đầu tư đang đầu tư hệ thống ETC để chuẩn bị đưa trạm thu phí vào hoạt động.

Trong bốn trạm thu phí, có ba trạm đã lắp đặt gần như hoàn thiện hệ thống ETC và đang bổ sung để kịp hoàn thiện trong tháng 7 tới. Đối với trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh vì thời gian thu phí còn lại rất ngắn (5 năm) nên thành phố kiến nghị Chính phủ cho trạm này tiếp tục thực hiện thu phí thủ công.

Thống kê mới đây của Sở Giao thông vận tải thành phố cho thấy, tỷ lệ phương tiện sử dụng thẻ ETC qua các trạm thu phí vẫn còn thấp. Trạm Phú Mỹ  đạt 35%, trạm xa lộ Hà Nội đạt 34%; đặc biệt, tại trạm An Sương-An Lạc mới chỉ đạt 16%.

Ông Nguyễn Văn Lai, lái xe của một công ty thương mại-dịch vụ tại quận Bình Tân, cho hay: “Công ty tôi rất ít đi công tác các tỉnh, tôi hay chở giám đốc đi giao dịch, làm việc trong địa bàn thành phố. Do đó, tôi chỉ sử dụng tiền mặt để thanh toán khi qua các trạm thu phí. Tuy nhiên nếu thành phố quy định bắt buộc dán thẻ ETC để thanh toán tự động khi qua trạm thu phí trong thời gian tới, tôi sẽ đề xuất công ty dán thẻ để tuân thủ quy định chung”.

Không ít người điều khiển phương tiện ở thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động dán thẻ ETC. Việc làm này vừa không mất tiền, vừa thuận tiện khi thanh toán phí mỗi khi lưu thông qua các trạm thu phí.

Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xa lộ Hà Nội Nguyễn Thành Nam cho biết, trạm thu phí xa lộ Hà Nội đã lắp đặt 8/16 làn thu phí ETC, 8 làn còn lại đơn vị đang trình UBND thành phố thông qua kế hoạch (kinh phí cho 8 làn khoảng 20 tỷ đồng). Nếu được thành phố thông qua, công ty sẽ hoàn thiện việc lắp đặt 8 làn còn lại trong tháng 6 để bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn quy định của Chính phủ đề ra trước ngày 31/7 năm nay.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Nam, từ tháng 4/2022 đến nay, tỷ lệ phương tiện dán thẻ ETC qua trạm thu phí xa lộ Hà Nội tăng mạnh nhờ việc tuyên truyền của Bộ Giao thông vận tải và sở, ngành, thành phố. Đại diện trạm thu phí An Sương-An Lạc cũng khẳng định sẽ hoàn tất việc lắp đặt hệ thống ETC trong tháng 7 tới đối với 4 làn còn lại (hiện đã lắp đặt 21/25 làn).

Theo đại diện Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, từ số liệu do các đơn vị thu phí không dừng cung cấp, hiện thành phố đã có 309.227 xe ô-tô dán thẻ định danh dịch vụ thu phí không dừng ETC, chiếm 45,7% số lượng xe ô-tô. Thành phố đang yêu cầu các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống thu phí không dừng tại các trạm thu phí; yêu cầu các đơn vị liên quan vận động doanh nghiệp, chủ xe... dán thẻ để sử dụng dịch vụ này.

Sở Giao thông vận tải cũng đã có văn bản đề nghị các hiệp hội vận tải trên địa bàn thành phố; các đơn vị kinh doanh vận tải phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền rộng rãi chủ trương và tiến hành dán thẻ định danh đối với xe ô-tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã chỉ đạo các đơn vị, trong đó giao Công an thành phố yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp các nhà đầu tư dự án BOT tăng cường điều tiết giao thông, xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật đối với người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện đi vào làn thu phí không dừng gây cản trở giao thông.

Tại cuộc họp tháo gỡ vướng mắc đối với việc triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng trên phạm vi cả nước mới đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu sau ngày 31/7, nếu dự án nào chưa triển khai xong thu phí không dừng sẽ phải “xả trạm”, có chế tài xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân gây chậm tiến độ.  Đồng thời, mỗi trạm thu phí chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp theo đúng quy định…

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…