Gặp mặt nhân chứng lịch sử tham gia 5 cánh quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh

Sáng 28/4, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí cán bộ cấp trung đoàn và tương đương trở lên là những nhân chứng lịch sử tham gia 5 cánh quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). 
Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng các nhân chứng 5 cánh quân tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng các nhân chứng 5 cánh quân tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Dự buổi họp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồ Chí Minh đã ôn lại chiến thắng vẻ vang và ý nghĩa lịch sử của Chiến dịch Hồ Chí Minh. Trang sử hào hùng biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX.

Ngày 14/4/1975, Bộ Chính trị đồng ý chiến dịch giải phóng Sài Gòn lấy tên là “Chiến dịch Hồ Chí Minh”. Đúng 17 giờ ngày 26/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu. Năm cánh quân tiến về giải phóng Sài Gòn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu dự họp mặt.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu dự họp mặt.

Cánh quân thứ nhất đánh vào Dinh Độc Lập. Cánh thứ hai đánh vào Bộ Tổng tham mưu ngụy. Cánh thứ ba tiến công vào sân bay Tân Sơn Nhất. Cánh quân thứ tư đánh vào Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô và cánh quân thứ năm đánh vào Tổng nha cảnh sát ngụy.

Trước tiến công như vũ bão của quân và dân ta. 11 giờ 30 phút, ngày 30/4/1975 quân ta đánh chiếm Dinh Độc Lập. Chính quyền ngụy Sài Gòn đầu hàng vô điều kiện. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã toàn thắng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Năm tháng trôi qua, Thành phố Hồ Chí Minh từng ngày phát triển với nhiều thành tựu đáng tự hào. Trong từng nhịp đập ấy luôn có sự đóng góp hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng kính trọng, niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đi trước, trong đó có những nhân chứng của 5 cánh quân tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh huyền thoại.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Trần Văn Lâm, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64, Quân đoàn 3 tự hào chia sẻ lại những khoảnh khắc không thể nào quên khi cùng đồng đội tiến công vượt cầu An Hạ, cầu Sáng theo hướng Tây Bắc, đánh chiếm Sân bay Tân Sơn Nhất.

“Tôi thật sự rất xúc động khi được dự buổi gặp mặt hôm nay. Mừng khi gặp lại những đồng đội đã từng sát cánh trong từng trận chiến ác liệt trong Chiến dịch Hồ Chí Minh và cũng còn đó nỗi nhớ về những đồng đội đã hy sinh khi chúng ta cách chiến thắng vài giờ đồng hồ”.

Đại biểu dự họp mặt nhân chứng lịch sử 5 cánh quân tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Đại biểu dự họp mặt nhân chứng lịch sử 5 cánh quân tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân đoàn 4, Phó Hiệu trưởng Trường sĩ quan lục quân 2, chia sẻ các thế hệ cha anh đã không tiếc hy sinh để giành lấy hòa bình cho đất nước. Bày tỏ sự tin tưởng vào thế hệ tuổi trẻ có thể làm được những điều kỳ tích như truyền thống cha ông đã làm. Các cháu có tinh thần dũng cảm, làm kinh tế giỏi, có tiềm lực để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.

Đại biểu về dự họp mặt.

Đại biểu về dự họp mặt.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân dự buổi gặp mặt nhân chứng 5 cánh quân tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân dự buổi gặp mặt nhân chứng 5 cánh quân tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.

50 năm sau Ngày thống nhất đất nước, Đảng bộ chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn các nhân chứng lịch sử tiếp tục tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để xây dựng phát triển thành phố xứng đáng với sự kỳ vọng, niềm tin yêu của cả nước.

Thành phố anh hùng, thành phố cùng cả nước, vì cả nước vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới, vươn ra khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.