Gần dân, sát dân, đổi mới, dám nghĩ dám làm, tạo đột phá phát triển

Sáng 17/7, về dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo thành phố phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, tinh thần sáng tạo, tiên phong trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng bộ, Chính quyền thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục gần dân, sát dân, vì dân; phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực; cải cách, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá.
Quang cảnh khai mạc Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.
Quang cảnh khai mạc Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, Hải Phòng không chỉ tạo động lực, không gian phát triển mới cho địa phương, khu vực, mà còn kết nối với thị trường quốc tế; xây dựng thành phố Hải Phòng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Hải Phòng là địa phương được đầu tư cao nhất trong số các tỉnh, thành thuộc Đồng bằng sông Hồng, Hải Phòng có điều kiện để bứt phá.

Bày tỏ cơ bản đồng tình với những đánh giá thẳng thắn về những khó khó khăn, hạn chế nêu trong báo cáo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc của thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức tốt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16; trong đó có Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và kế hoạch năm 2024, góp phần tích cực cùng cả nước phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự khai mạc Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.(Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự khai mạc Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.(Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố tiến hành sơ kết, đánh giá, nghiên cứu, rà soát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 35 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; Nghị quyết số 39 ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực kinh tế…

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nội dung, yêu cầu với thành phố, trong đó: tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, kết cấu hạ tầng, kinh tế, xã hội, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng.

Thành phố cần sớm trình cấp có thẩm quyền thông qua các Đề án về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, về chính quyền đô thị, về nâng cấp đô thị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp. (Ảnh; DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp. (Ảnh; DUY LINH)

Nhiệm vụ trọng tâm nữa được Chủ tịch Quốc hội đề cập là thành phố cần chuẩn bị triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Là đô thị loại I, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của vùng Bắc Bộ; là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ thuộc Vùng duyên hải Bắc Bộ, cũng như cả nước; là một trong hai trung tâm phát triển của Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; là một cực tăng trưởng của tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc gồm: Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Hải Phòng hội tụ các loại hình giao thông, nên rất thuận lợi cho phát triển kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực.

Nhiệm vụ quan trọng khác cần được quan tâm, đó là thành phố cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Theo đó, kiên quyết không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; khuyến khích và bảo vệ, có cơ chế khen thưởng kịp thời những cán bộ có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị lãnh đạo thành phố kịp thời triển khai, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và các đại biểu dự khai mạc kỳ họp. (Ảnh Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và các đại biểu dự khai mạc kỳ họp. (Ảnh Duy Linh)

Đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố, với phương châm “Trách nhiệm, đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả”, theo Chủ tịch Quốc hội, thành phố cần tiếp tục nâng cao chất lượng chuẩn bị các kỳ họp; chất lượng thẩm tra các báo cáo; hoạt động giám sát phải thiết thực, cụ thể, trúng, đúng những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm.

Về Hải Phòng dự Kỳ họp thứ 18 của Hội đồng nhân dân thành phố đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng của thành phố Hải Phòng lời thăm hỏi ân cần, tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 10,32%, đứng thứ 5 cả nước, đứng đầu trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 60.812 tỷ đồng, tăng 34,77% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 17,2 tỷ USD, tăng 28,87% so với cùng kỳ; khách du lịch ước đạt 4.270 nghìn lượt, tăng 16,25% so với cùng kỳ; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023 đứng thứ 3 cả nước.

(Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng)

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.