Cục Quân y phối hợp Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Chiều 21/9, tại Hà Nội, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị làm việc với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, trao đổi các nội dung phối hợp trong giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội.

 Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Anh Thơ)
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Anh Thơ)

Tại hội nghị, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, báo cáo kết quả hoạt động của Hội trong 16 năm qua. Theo báo cáo, từ khi thành lập năm 2010, Hội đã xây dựng 16 tổ chức Hội cấp tỉnh, 3 chi hội cấp tỉnh, 92 chi hội cấp phường, xã và 2 cơ quan đại diện, với hơn 10.000 hội viên.

Trong công tác hỗ trợ xác định danh tính liệt sĩ, Hội cho biết đã lấy mẫu sinh phẩm của hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ và thân nhân gia đình liệt sĩ; trả kết quả đúng cho hơn 500 liệt sĩ và tổ chức 34 lần trao kết quả giám định cho các gia đình. Hội cũng hỗ trợ đính chính thông tin trên bia mộ cho hơn 1.000 liệt sĩ, hỗ trợ đưa khoảng 1.600 hài cốt liệt sĩ về quê hương; tiếp nhận, xử lý thông tin của hơn 200 nghìn thân nhân liệt sĩ và tư vấn cho 34 nghìn gia đình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

hkh3.jpg
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Anh Thơ)

Đáng chú ý, Hội cho biết từ năm 2023 đến 2024 đã tiếp nhận từ các cựu binh Hoa Kỳ 21 bộ hồ sơ về các mộ chôn tập thể tại Tây Ninh, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó bàn giao cho Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo báo cáo của Hội, năm 2025, tại khu vực sân bay Lộc Ninh, lực lượng tìm kiếm đã khai quật được 135 hài cốt liệt sĩ và tiếp tục triển khai công tác khai quật.

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội đã vận động các tổ chức Hội, hội viên tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; cử hội viên hỗ trợ Ban Chỉ đạo quốc gia; đề nghị công nhận liệt sĩ, cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 7 trường hợp; đính chính thông tin trên bia mộ, đưa 20 hài cốt liệt sĩ về quê hương và đề nghị giám định ADN 12 trường hợp.

Từ thực tiễn hoạt động, Hội đề nghị Cục Quân y quan tâm hỗ trợ giám định đối với những trường hợp hài cốt liệt sĩ mà thân nhân tuổi cao, sức yếu, dự kiến khoảng 10-15 trường hợp mỗi năm; đồng thời đề nghị hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp việc lấy mẫu sinh phẩm tại các phần mộ đơn lẻ đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

hn1.jpg
Các đại biểu tham dự. (Ảnh: Anh Thơ)

Hội cũng đề xuất tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu với các đối tác nước ngoài về giám định ADN và công nghệ hỗ trợ tìm kiếm mộ liệt sĩ. Báo cáo của Hội nêu: Đại học Georgia (Hoa Kỳ) có quan hệ hợp tác với Hội và đề nghị phối hợp trong đào tạo chuyên gia, nghiên cứu về giám định ADN, radar xuyên đất cùng một số phương pháp kỹ thuật khác. Hội cho biết phía Đại học Georgia dự kiến cử giáo sư sang Việt Nam làm việc vào cuối tháng 10/2026 và mong muốn có buổi làm việc riêng với Cục Quân y.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Duy Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quân y đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội, nhất là trong thu thập, xử lý thông tin về liệt sĩ, tư vấn, hỗ trợ thân nhân, phối hợp lấy mẫu, giám định ADN, di chuyển hài cốt liệt sĩ và vận động nguồn lực chăm lo gia đình chính sách.

Lãnh đạo Cục Quân y khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài, đòi hỏi trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và phương pháp khoa học. Mục tiêu của công tác giám định ADN là xác định ngày càng nhiều danh tính hài cốt liệt sĩ.

pcuc-truong.jpg
Đại tá Trần Duy Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: Anh Thơ)

Theo Phó Cục trưởng Trần Duy Hưng, trong Chiến dịch 500 ngày đêm, Cục Quân y đã tham mưu Bộ Quốc phòng xây dựng đề án nâng cao năng lực xét nghiệm ADN và đề án đã được phê duyệt. Các nội dung gồm nâng cấp cơ sở hạ tầng Viện Pháp y Quân đội, đầu tư trang thiết bị xét nghiệm ADN công nghệ mới và đào tạo nguồn nhân lực.

Cục Quân y cho biết, công suất xét nghiệm hiện nay khoảng 800 mẫu/năm; mục tiêu sau khi đầu tư các dây chuyền mới là nâng công suất lên khoảng 10.000 mẫu/năm. Công nghệ mới được định hướng xét nghiệm theo dòng cha, dòng mẹ, trong khi hệ thống hiện có chủ yếu xét nghiệm ADN ty thể theo dòng mẹ, do đó còn những hạn chế nhất định trong đối sánh.

vpy.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Văn Lợi, Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội, phát biểu. (Ảnh: Anh Thơ)

Đối với đề nghị ưu tiên giám định ADN cho những trường hợp hài cốt liệt sĩ đã có thông tin thực chứng, thân nhân tuổi cao, sức yếu, Cục Quân y cho biết sẵn sàng ủng hộ và chỉ đạo Viện Pháp y Quân đội thực hiện khi Hội cung cấp thông tin, trường hợp cụ thể. Phó Cục trưởng Trần Duy Hưng đồng thời cho biết theo phân công của Chính phủ, Viện Pháp y Quân đội cùng ba cơ sở khác thực hiện giám định ADN đối với hài cốt liệt sĩ, còn việc giám định ADN đối với thân nhân do Bộ Công an thực hiện, sau đó đối khớp thông tin.

Cục Quân y cũng sẵn sàng phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp việc lấy mẫu sinh phẩm. Đối với đề xuất phối hợp triển khai công nghệ radar xuyên đất (GPR), lãnh đạo Cục cho biết nội dung này thuộc lĩnh vực tìm kiếm, quy tập, Cục Quân y sẽ kiến nghị cơ quan chức năng thuộc Thường trực Ban Chỉ đạo xem xét, phối hợp.

Kết luận hội nghị, Cục Quân y đề nghị Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tiếp tục đồng hành, nhất là trong cung cấp các thông tin thực chứng. Theo lãnh đạo Cục Quân y, trong điều kiện xét nghiệm ADN ty thể còn hạn chế do chủ yếu đối sánh theo dòng mẹ, có nhiều khả năng trùng lặp, việc kết hợp dữ liệu di truyền với thông tin thực chứng có ý nghĩa quan trọng trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hội nghị thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp giữa Cục Quân y và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trong thu thập, cung cấp thông tin, lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN và nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp khoa học phục vụ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21/9/2026, giờ địa phương (đêm cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng tại cuộc gặp gỡ các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Nhân dịp tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và triển khai các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21/9 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21/9, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

[Video] Thời sự 24h ngày 21/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến New York, bắt đầu tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

[Video] Thời sự 24h ngày 21/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến New York, bắt đầu tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến New York, bắt đầu tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 8; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa; Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu lý do bỏ cộng điểm IELTS khi xét tuyển.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN QUỐC)

Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm ma túy cho lực lượng chức năng Lào

Ngày 21/9 tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng tổ chức khai mạc Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng hứa nỗ lực phấn đấu, đóng góp một phần vào sự phát triển của Điện Biên

Chiều 21/9, Tỉnh ủy Điện Biên triển khai Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trao Huy hiệu 30 năm, 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. (Ảnh: M.Đ)

Trao tặng Huy hiệu 30 năm, 35 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao

Sáng 21/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm, 35 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chủ trì buổi Lễ.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: M.Đ)

Cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị thành kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể ngành tòa án

Sáng 21/9, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị trong Tòa án nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì hội nghị.

Kiểm soát quyền lực: Hướng tới “4 không” trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong ngành kiểm sát nhân dân

Kiểm soát quyền lực: Hướng tới “4 không” trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong ngành kiểm sát nhân dân

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hôm nay không thể chỉ dừng ở việc làm cho cán bộ “không dám” vi phạm, mà phải tiến tới hoàn thiện cơ chế để không thể lợi dụng quyền lực, xây dựng môi trường để "không muốn" và "không cần" tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc, khảo sát. (Ảnh: HG)

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khảo sát mô hình chính quyền 2 cấp tại xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị

Sáng 21/9, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đoàn công tác làm việc, khảo sát mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tại xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Bình.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thanh Bình: Nỗ lực, đoàn kết, chung sức xây dựng Nghệ An phát triển

Sáng 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh: Góp phần đưa các Luật của Quốc hội khóa XVI vào cuộc sống

Ngày 21/9, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền một số luật được thông qua tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng đồng chí Trương Minh Huy Vũ. (Ảnh: THẾ ANH)

Đồng chí Trương Minh Huy Vũ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 21/9, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân  Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với số phiếu đồng ý là 118/120 (chiếm 98,33%) đại biểu có mặt.